Ông Tập sẽ hội đàm với lãnh đạo Nhật Bản và Canada bên lề APEC
Kinhtedothi - Các cuộc gặp song phương giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Canada tại hội nghị APEC ở Hàn Quốc được xem là bước khởi động cho hợp tác kinh tế và củng cố lòng tin trong giai đoạn mới.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là tâm điểm chú ý tại hội nghị các nhà lãnh đạo Vành đai Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 tổ chức ở Gyeongju, Hàn Quốc, vào thứ Sáu. Ngay sau khi Bắc Kinh và Washington đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời, ông Tập bước vào loạt cuộc gặp song phương với lãnh đạo Canada, Nhật Bản và Thái Lan.
Thỏa thuận được ký kết ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Hàn Quốc, đánh dấu bước tạm dừng trong việc mở rộng các biện pháp hạn chế thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Theo nội dung, Bắc Kinh sẽ nới lỏng một số kiểm soát đối với xuất khẩu đất hiếm- nguồn nguyên liệu then chốt trong ngành công nghiệp công nghệ cao toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu tích cực, giúp giảm nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và góp phần củng cố niềm tin của giới đầu tư.
 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun và các quan chức cấp cao Hàn Quốc đón tại Sân bay Quốc tế Gimhae, Busan, ngày 30/10/2025. Ông đến để dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 32 tại Gyeongju và thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung. Ảnh: Xinhua.
Củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu là chủ đề trung tâm tại hội nghị APEC năm nay. Diễn đàn gồm 21 nền kinh tế thành viên tiếp tục hướng đến mục tiêu thúc đẩy hợp tác, giảm rào cản thương mại và đầu tư, dù việc đạt được đồng thuận ngày càng khó khăn hơn.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh: “Thương mại và đầu tư đang mất đà khi trật tự kinh tế toàn cầu thay đổi nhanh chóng,” đồng thời kêu gọi các nước cùng hành động để duy trì ổn định và tăng trưởng khu vực.
Trong khi đó, Mỹ cử Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thay mặt Tổng thống Trump tham dự, thể hiện cách tiếp cận thận trọng của Washington trong diễn đàn năm nay.
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ vắng mặt, Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến có cuộc hội đàm đầu tiên với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi - nữ lãnh đạo đầu tiên của đất nước Mặt trời mọc. Dù quan hệ hai nước có những tín hiệu tích cực, việc thay đổi lãnh đạo tại Tokyo khiến hai bên cần thêm thời gian để củng cố lòng tin.
Ngay sau khi nhậm chức, bà Takaichi bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo đảm hòa bình, ổn định tại Đông Á. Bên cạnh đó, việc mở rộng giao thương và khôi phục các kênh đối thoại giữa hai nền kinh tế hàng đầu châu Á được xem là nội dung trọng tâm trong cuộc gặp song phương giữa Bắc Kinh và Tokyo.
Đọc thêm: Trump - Tập nối lại đối thoại: cơ hội hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Trung
Thủ tướng Canada Mark Carney cũng sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình vào chiều cùng ngày, với mục tiêu tái khởi động quan hệ song phương sau giai đoạn trầm lắng. Ottawa đang chịu sức ép từ căng thẳng thương mại với Mỹ và tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, trong đó Trung Quốc vẫn là đối tác kinh tế lớn thứ hai của Canada.
Hai nước thời gian qua từng vướng vào một số bất đồng thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản và công nghiệp. Bắc Kinh gần đây áp thuế chống bán phá giá đối với dầu hạt cải nhập khẩu từ Canada, trong khi Ottawa tăng thuế với một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Cuộc gặp bên lề hội nghị được kỳ vọng tạo điều kiện cho hai bên nối lại đối thoại và hợp tác kinh tế.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các cuộc thảo luận về tuyên bố chung của hội nghị đang diễn ra theo hướng tích cực. Ngoại trưởng Cho Hyun bày tỏ hy vọng văn kiện sẽ được thông qua vào ngày bế mạc - điều hiếm thấy kể từ năm 2018, khi APEC không đạt được đồng thuận do khác biệt trong quan điểm thương mại.
Một số nhà ngoại giao cho rằng tuyên bố này có thể mang tính biểu tượng nhiều hơn, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trải qua giai đoạn nhiều biến động.
Song song với hội nghị cấp cao, diễn đàn doanh nghiệp APEC thu hút sự chú ý với bài phát biểu của Tổng giám đốc Nvidia Jensen Huang, khi công ty này vừa vượt mốc định giá 5 nghìn tỷ USD. Dù các vấn đề liên quan đến xuất khẩu chip AI vẫn được theo dõi chặt chẽ, không khí lạc quan hơn sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã giúp giảm bớt lo ngại trong giới đầu tư.
Thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời giữa Trung Quốc và Mỹ đã mang lại làn sóng lạc quan mới cho thị trường tài chính. Kristina Hooper, chiến lược gia của Man Group, nhận định: “Thỏa thuận này không thay đổi căn bản quan hệ thương mại, nhưng giúp cải thiện niềm tin của nhà đầu tư và khuyến khích dòng vốn nước ngoài.”
Cổ phiếu Trung Quốc đã tăng hơn 20% từ đầu năm, trong khi chỉ số Hang Seng tăng 31%, vượt mức tăng của Nasdaq. Dòng vốn quốc tế vẫn duy trì sự thận trọng, tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ trong nước.
Các chuyên gia của JPMorgan và Goldman Sachs dự báo chính sách nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và xu hướng đồng USD yếu hơn có thể hỗ trợ dòng vốn quay lại thị trường Trung Quốc. Goldman cho rằng chứng khoán đại lục và Hồng Kông có thể tăng thêm 30% vào cuối năm 2027.
Chaoping Zhu, chiến lược gia tại JP Morgan Asset Management, cho biết: “Cả hai bên đều đang củng cố chuỗi cung ứng của riêng mình, song điều đó cũng mở ra cơ hội cho doanh nghiệp trong nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau.”
Hội nghị APEC tại Gyeongju diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế tìm cách cân bằng giữa cạnh tranh và hợp tác. Các cuộc gặp song phương bên lề được xem là cơ hội thúc đẩy đối thoại, duy trì ổn định và củng cố lòng tin trong tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu.

Trump – Tập đạt đồng thuận sơ bộ về giảm thuế và đất hiếm
Kinhtedothi - Cuộc gặp gần hai giờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan (Hàn Quốc) ngày 30/10 đã đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi hai bên đạt đồng thuận sơ bộ về giảm thuế nhập khẩu và tạm hoãn kiểm soát đất hiếm.

Trump - Tập nối lại đối thoại: cơ hội hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Trung
Kinhtedothi - Cuộc gặp gần hai giờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan mang tín hiệu hòa dịu, khi hai bên thảo luận đình chiến thương mại, hoãn kiểm soát đất hiếm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ.

Cú sốc của Nvidia tại thị trường Trung Quốc
Kinhtedothi - Gã khổng lồ công nghệ Nvidia đang đối mặt với cú sốc lớn, khi thị phần chip AI của hãng tại Trung Quốc lao dốc từ 95% xuống còn 0% chỉ trong vài năm ngắn ngủi.






