Ông Thaksin có thể trở về nước nhờ sắc lệnh ân xá

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Truyền thông Thái Lan ngày 16/11 đưa tin chính phủ nước này đã thông qua sắc lệnh ân xá, có thể mở đường để cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra về nước.

Theo nhật báo Bưu điện Bangkok, đối tượng được hưởng ân xá là những người từ 60 tuổi trở lên và bị tuyên phạt dưới ba năm tù.

Báo này cũng cho biết Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, em gái của ông Thaksin, vắng mặt trong phiên họp chính phủ ngày 15/11 thông qua sắc lệnh nói trên do đang đi thị sát tình hình lũ lụt.

Sắc lệnh ân xá còn phải được Nhà Vua Bhumibol Adulyadej phê chuẩn vào dịp kỷ niệm sinh nhật của Nhà vua ngày 5/12 như thông lệ hàng năm.

Cựu Thủ tướng Thaksin bị quân đội lật đổ trong vụ đảo chính năm 2006. Năm nay ông Thaksin 62 tuổi và đang sống lưu vong ở Dubai, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arập thông nhất, để tránh án tù hai năm do bị kết tội tham nhũng.

Kế hoạch ân xá nói trên đã vấp phải sự chỉ trích từ đảng Dân chủ đối lập cho rằng động thái này sẽ khiến tình hình chính trị Thái Lan căng thẳng./.