Ông Trump bất ngờ xúc tiến gặp Tổng thống Putin, mở đường đột phá chấm dứt chiến sự Ukraine
Kinhtedothi - Quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẵn sàng tham gia cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Truyền thông Mỹ ngày 7/8 đưa tin, Tổng thống Donald Trump dự định có cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin sớm nhất vào tuần tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Osaka, Nhật Bản, vào ngày 28/6/2019. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Trump đã chia sẻ kế hoạch gặp ông Putin trong một cuộc điện đàm với một số lãnh đạo Tây Âu hôm 6/8 trong bối cảnh Nhà Trắng đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm qua.
Một cuộc gặp trực tiếp như vậy sẽ là lần đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ đương nhiệm và Tổng thống Nga kể từ khi cựu Tổng thống Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva vào tháng 6/2021.
Trước đó cùng ngày, ông Trump đã ca ngợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm thứ Tư, gọi đây là cuộc gặp "rất hiệu quả". Tổng thống Trump cũng tiết lộ những tín hiệu tích cực của việc giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine sau cuộc đối thoại kéo dài gần ba giờ tại Moscow.
Tuy không tiết lộ cụ thể, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ và Nga đã nhất trí tiếp tục phối hợp để chấm dứt xung đột “trong những ngày và tuần tới”.
Thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/8, ông Trump cho biết đã cập nhật kết quả cuộc gặp này cho các đồng minh châu Âu.
Theo đài RT, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có chuyến thăm tới Moscow và gặp Tổng thống Putin ngày 6/8. Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, nói rằng hai bên đã trao đổi "tín hiệu" về vấn đề Ukraine và thảo luận về khả năng phát triển hợp tác chiến lược giữa Moscow và Washington.
Ông Ushakov cho biết, Tổng thống Putin đã truyền đạt một số tín hiệu về vấn đề Ukraine và Tổng thống Trump cũng đã nhận được những tín hiệu tương ứng. Theo quan chức Điện Kremlin, Đặc phái viên Witkoff đã có cuộc hội đàm "hữu ích và mang tính xây dựng" với Tổng thống Putin hôm thứ Tư.
Được biết, Tổng thống Mỹ cũng để ngỏ khả năng tiến hành cuộc đối thoại ba bên với cả Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine ngay trong tuần tới.
Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ Tư cũng xác nhận với báo giới rằng Tổng thống Trump “sẵn sàng” gặp hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Bà Leavitt tiết lộ rằng phía Nga cũng đã thể hiện mong muốn được gặp mặt Tổng thống Mỹ.
Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định đã có “cuộc điện đàm với Tổng thống Trump”, đồng thời bày tỏ kỳ vọng rằng xung đột giữa Kiev và Moscow sẽ sớm kết thúc thông qua giải pháp ngoại giao.
Tuy nhiên, Điện Kremlin vẫn giữ lập trường thận trọng về triển vọng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần trước tuyên bố, cuộc gặp Trump - Putin “không nằm trong chương trình nghị sự” và nhấn mạnh rằng để có thể tổ chức một cuộc gặp như vậy, hai bên cần thời gian để bình thường hóa quan hệ do “số lượng chưa từng có các vấn đề gây khó chịu” trong quan hệ song phương.
Theo ba nguồn tin thân cận với Điện Kremlin, Tổng thống Putin khó có khả năng chấp nhận các tối hậu thư trừng phạt từ phía Mỹ. Ông Putin được cho là vẫn tin rằng Nga đang nắm thế chủ động trong cuộc xung đột hiện tại và sẽ ưu tiên các mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine hơn là việc cải thiện quan hệ với Mỹ vào thời điểm này.
Trong một diễn biến liên quan, Bloomberg và tờ The Bell của Nga đưa tin Điện Kremlin có thể đang xem xét đề xuất khả thi về một "lệnh ngừng bắn trên không" có giới hạn, nghĩa là tạm dừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa - sáng kiến từng được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nêu ra khi gặp ông Putin gần đây.
Kể từ khi bùng phát cuộc xung đột tại Ukraine vào năm 2022, Moscow và Kiev đã đồng ý một số lệnh ngừng bắn một phần. Tuy nhiên, cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn ngay sau khi chúng có hiệu lực.
Phía Moscow cho đến nay vẫn khẳng định rằng, một thỏa thuận hòa bình bền vững phải bao gồm cam kết của Ukraine về việc không gia nhập NATO, giải giáp quân sự, và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa. Tuy nhiên, Kiev đã không đồng ý các điều kiện này.

Mỹ, Pháp lên tiếng trước các diễn biến mới về xung đột Nga - Ukraine
Kinhtedothi – Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bày tỏ lo ngại sâu sắc trước các diễn biến mới trong xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời cho rằng Tổng thống Vladimir Putin “đang hành động đầy bất thường”. Ông cũng cho biết đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Moscow.

Mỹ và Ukraine tìm giải pháp hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine
Kinhtedothi - Mỹ và Ukraine đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine trong cuộc gặp vừa qua

Cuộc xung đột Nga - Ukraine sắp chấm dứt?
Kinhtedothi - Quan chức nội các Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dự báo rằng xung đột Nga - Ukraine có thể sắp được giải quyết trong những tháng tới.