Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Trump đảo ngược chính sách thuế: giảm thuế thực phẩm và ký thỏa thuận thương mại với Thụy Sĩ

Kinhtedothi - Trước áp lực lạm phát và giá thực phẩm tăng cao, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ quyết định giảm thuế đối với nhiều mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, đồng thời hạ thuế với hàng hóa từ Thụy Sĩ từ 39% xuống 15%.

Bước ngoặt trong chính sách thuế quan của ông Trump

Tổng thống Donald Trump ngày 14/11 đã ký sắc lệnh giảm thuế với một số mặt hàng nông sản nhập khẩu vào Mỹ như ca cao, cà phê, chuối và một số sản phẩm từ thịt bò.

Quyết định giảm thuế của Tổng thống Trump có hiệu lực hồi tố từ ngày 13/11, đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt của Tổng thống Mỹ, người từ lâu vẫn phủ nhận vai trò của thuế nhập khẩu đối với lạm phát.

Ngày 14/11, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh giảm thuế với một số mặt hàng nông sản nhập khẩu vào Mỹ như cà phê, ca cao, chuối và một số sản phẩm từ thịt bò. Ảnh: CNBC

Sắc lệnh loại trừ những mặt hàng này khỏi mức thuế đối ứng bắt đầu từ ngưỡng 10% và lên tới 50%. Tuy nhiên, sắc lệnh không miễn hoàn toàn thuế cho những mặt hàng này. Sắc lệnh thuế mới nhất là một phần trong nỗ lực lớn của Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao nhằm ứng phó với mối quan ngại ngày càng tăng của người dân Mỹ về giá thực phẩm liên tục ở mức cao.

Quyết định giảm thuế với các mặt hàng nông sản nhập khẩu được đưa ra sau khi cử tri Mỹ bày tỏ lo ngại về tình hình kinh tế trong các cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri đầu tháng này, bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử ở một số tiểu bang như Virginia, New Jersey và New York.

Người tiêu dùng Mỹ vẫn tỏ ra thất vọng về giá thực phẩm cao, mà theo các nhà kinh tế, một phần bị đẩy lên bởi thuế nhập khẩu và có thể tăng thêm trong năm tới khi doanh nghiệp bắt đầu chuyển toàn bộ tác động của thuế sang người mua.

Các sắc lệnh mới được ban hành sau khi Mỹ công bố các thỏa thuận khung với Argentina, Ecuador, Guatemala và El Salvador để loại bỏ thuế đối với một số mặt hàng thực phẩm và sản phẩm khác nhập từ các nước này, khi các thỏa thuận được hoàn tất. Giới chức Mỹ cho biết đang hướng tới việc ký thêm các thỏa thuận khác trước cuối năm.

Mỹ giảm thuế với hàng hóa từ Thụy Sĩ từ 39% xuống 15%

Cũng trong ngày 14/11, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, Mỹ và Thụy Sĩ đã đạt thỏa thuận thương mại. Theo thông báo từ chính phủ Thụy Sĩ, mức thuế nhập khẩu hàng hóa của nước này vào Mỹ sẽ được giảm xuống 15%. Theo thỏa thuận, các doanh nghiệp Thụy Sĩ cam kết đầu tư khoảng 200 tỷ USD vào Mỹ trước cuối năm 2028, bao gồm các chương trình giáo dục và đào tạo.

Mỹ và Thụy Sĩ đã đạt thỏa thuận thương mại. Ảnh: Brandiconimage

Chính phủ Thụy Sĩ cũng tuyên bố rằng việc Mỹ giảm mức thuế bổ sung sẽ giúp ổn định quan hệ thương mại song phương, dù tổng mức thuế vẫn cao hơn so với trước tháng 4. Tuy nhiên, việc cắt giảm này dự kiến hỗ trợ tích cực cho kinh tế Thụy Sĩ.

Hồi tháng 7, Tổng thống Trump thông báo áp mức thuế nhập khẩu 39% đối với hàng Thụy Sĩ, sau khi phái đoàn Mỹ không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán phút chót tại Washington.

Thụy Sĩ, nền kinh tế định hướng xuất khẩu, đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ chính sách thuế quan của Mỹ. Hồi tháng 10 vừa qua, các quan chức Thụy Sĩ đã hạ dự báo tăng trưởng của nước này trong năm 2026, viện dẫn “gánh nặng khổng lồ” từ thuế quan Mỹ.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Thụy Sĩ gồm đồng hồ, dược phẩm, kim loại quý, cùng các sản phẩm xa xỉ, chocolate và mỹ phẩm.

Các hiệp hội công nghiệp Thụy Sĩ nói rằng các doanh nghiệp nước này giờ đây sẽ cạnh tranh bình đẳng với các nhà xuất khẩu EU vốn chỉ chịu mức thuế 15%. “Đây là tin tốt cho ngành công nghiệp”, Nicola Tettamanti, Chủ tịch Swissmechanic, nhận định. “Lần đầu tiên, chúng tôi có điều kiện tiếp cận thị trường Mỹ một cách công bằng với các đối thủ châu Âu”.

Chuyên gia kinh tế Nadia Gharbi của Pictet cho rằng thỏa thuận thương mại mới đã loại bỏ “những rủi ro lớn nhất” với kinh tế Thụy Sĩ, đồng thời lưu ý rằng nước này đã mất lợi thế cạnh tranh khi hàng xuất khẩu EU chỉ bị Mỹ áp thuế 15%.

Thặng dư thương mại của Thụy Sĩ với Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay tăng lên 55,7 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 38,3 tỷ USD trong năm 2024, chủ yếu do doanh nghiệp Mỹ tăng cường nhập khẩu trước các đợt tăng thuế của Tổng thống Trump.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kinh nghiệm từ Pháp: Những yếu tố hình thành một trung tâm tài chính quốc tế cạnh tranh

Kinh nghiệm từ Pháp: Những yếu tố hình thành một trung tâm tài chính quốc tế cạnh tranh

15 Nov, 05:00 AM

Kinhtedothi - Từ kinh nghiệm trong xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế (International Financial Centre - IFC) hàng đầu thế giới, các chuyên gia Pháp chia sẻ với Báo Kinh tế & Đô thị rằng Việt Nam có nhiều lợi thế và đang nắm bắt cơ hội để triển khai sáng kiến tương tự. Về phía Pháp sẵn sàng đồng hành với Việt Nam hiện thực hóa khát vọng này.

Đúng người, đúng thời điểm

Đúng người, đúng thời điểm

15 Nov, 04:00 AM

Kinhtedothi - Cử tri TP New York mới đây đã bầu ra vị thị trưởng 34 tuổi, ông Zohran Mamdani. Chiến thắng của Zohran Mamdani không chỉ giúp ông trở thành lãnh đạo của “Quả táo lớn” (biệt danh của TP New York), mà còn đưa ông vào hàng ngũ những nhân vật nổi bật nhất nước Mỹ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ