Ông Trump đặt hạn chót cho Iran, Tehran tuyên bố” lằn ranh đỏ” đàm phán
Kinhtedothi - Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã đặt ra thời hạn cho Iran để đạt được thỏa thuận trước khi Mỹ “động binh”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẵn sàng đối thoại “trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”.
Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 30/1, khi được hỏi liệu ông có đặt ra hạn chót cho Iran trước khi tiến hành một cuộc tấn công tiềm tàng hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã trực tiếp thông báo thời hạn cho Tehran. Ông Trump cho biết: “Chỉ có họ mới biết chắc chắn điều đó”.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump không tiết lộ cụ thể hạn chót mà ông đã đặt ra cho Iran là khi nào.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RT
Khi được hỏi liệu có mốc thời gian cụ thể nào cho việc rút quân của Mỹ trong khu vực hay không, ông Trump không đưa ra câu trả lời cụ thể. “Họ phải neo đậu ở đâu đó, tốt nhất là họ nên neo đậu gần Iran”, Tổng thống Mỹ cho hay.
Ông chủ Nhà Trắng nhắc lại rằng ông “đánh giá cao” việc chính quyền Iran được cho là đã hủy bỏ hơn 800 vụ xử tử người biểu tình - điều mà Tehran chưa xác nhận trong bối cảnh làn sóng biểu tình lan rộng tại quốc gia Trung Đông.
Ông Trump từng nhiều lần cảnh báo sẽ can thiệp vào Iran để đối phó với việc chính quyền Tehran trấn áp người biểu tình.
“Chúng tôi có một hạm đội lớn đang hướng về phía Iran. Hy vọng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận. Nếu đạt được thỏa thuận thì tốt. Nếu không đạt được thỏa thuận, chờ xem điều gì xảy ra”, ông Trump nhấn mạnh.
Washington từng tiết lộ một thỏa thuận với Tehran sẽ bao gồm lệnh cấm làm giàu uranium ở Iran, giới hạn kho tên lửa tầm xa của Iran và rút lại sự hỗ trợ của Iran dành cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, tất cả các điều khoản mà Tehran tuyên bố sẽ không chấp nhận.
Trước đó, ngày 28/1, Tổng thống Trump đã ra "tối hậu thư", kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, nếu không cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.
Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 30/1 tuyên bố năng lực tên lửa và quốc phòng của nước này sẽ “không bao giờ” được đưa ra bàn đàm phán.
Theo Ngoại trưởng Araghchi, Iran “sẵn sàng bắt đầu đàm phán nếu các cuộc đàm phán diễn ra trên cơ sở bình đẳng, dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau”.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Presstv
Ông Araghchi cho biết hiện Iran chưa có kế hoạch gặp các quan chức Mỹ để nối lại đàm phán. “Chúng tôi sẽ bảo vệ và mở rộng năng lực phòng thủ của mình đến mức cần thiết để bảo vệ đất nước”, ông Araghchi nói khi gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm thứ Sáu.
Ông Serhan Afacan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Iran (IRAM) có trụ sở tại Ankara, nhận định với AFP rằng khả năng Mỹ và Iran đạt một thỏa thuận toàn diện về vũ khí hạt nhân ở thời điểm hiện tại là điều “bất khả thi”. “Hiện nay, chương trình tên lửa đạn đạo vẫn là lằn ranh đỏ, bởi nó nằm ở trung tâm kiến trúc phòng thủ của Iran,” ông Afacan, nói.
Đáp lại những lời đe dọa hành động quân sự của Mỹ, Ngoại trưởng Araghchi nói rằng Tehran sẵn sàng cho cả kịch bản đàm phán lẫn chiến tranh, và cũng sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu vực để thúc đẩy ổn định và hòa bình.
Ông Abdollah Haji Sadeghi, người Phát ngôn của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tuyên bố rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran sẽ khiến tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ và các đồng minh của Washington ở Trung Đông có nguy cơ bị lực lượng vũ trang Iran tấn công.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, một tàu khu trục tên lửa của Mỹ đã cập cảng Eilat của Israel vào ngày 30/1. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết việc tàu USS Delbert D. Black đến Eilat đã được lên kế hoạch từ trước và là một phần của sự hợp tác đang diễn ra giữa quân đội Israel và quân đội Mỹ.
Trong những tuần gần đây, Mỹ đã điều chuyển các khí tài quân sự đến Trung Đông, tăng cường hỏa lực và khả năng phòng thủ trong khu vực, và tạo điều kiện cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran. Các tàu chiến Mỹ thường xuyên hoạt động trong khu vực Biển Đỏ, mặc dù việc chúng cập cảng Eilat là rất hiếm.
Các đồng minh khu vực của Mỹ trong khu vực, bao gồm Qatar, Oman và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã tham gia vào các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn một cuộc đối đầu quân sự giữa Washington và Tehran.
Các nước này lo ngại một động thái quân sự của Mỹ có thể “kích hoạt một cuộc xung đột quy mô lớn hơn tại Trung Đông, đồng thời khiến Tehran nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí tại khu vực vùng Vịnh.

EU chính thức liệt Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách tổ chức khủng bố
Kinhtedothi - Liên minh Châu Âu ngày 29/1 đã chính thức đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách các tổ chức khủng bố, đánh dấu bước leo thang đáng kể trong chính sách của khối đối với Tehran.
Điểm tin 29/01: Ông Trump ra tối hậu thư, Iran đáp trả rắn
Kinhtedothi - Ông Trump ra tối hậu thư, Iran đáp trả rắn; Châu Âu siết “hạm đội bóng tối”, 14 nước đồng loạt ra tay; Mỹ thông báo kết quả điều tra vụ y tá bị bắn chết ở Minneapolis; Fed giữ nguyên lãi suất, phát tín hiệu thận trọng trước áp lực lạm phát.

Tổng thống Iran cảnh báo sốc nếu Đại giáo chủ bị nhắm mục tiêu
Kinhtedothi - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, sẽ bị coi là một tuyên bố chiến tranh.





