Tổng thống Iran cảnh báo sốc nếu Đại giáo chủ bị nhắm mục tiêu
Kinhtedothi - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, sẽ bị coi là một tuyên bố chiến tranh.
Đại giáo chủ Ali Khamenei (bên trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Presstv
Trong động thái dường như nhằm đáp lại lời đe dọa của Mỹ nhằm vào Đại giáo chủ Ali Khamenei, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian viết trên mạng xã hội X hôm Chủ nhật: “Một cuộc tấn công vào vị lãnh đạo vĩ đại của đất nước chúng tôi đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh toàn diện với dân tộc Iran”.
Theo Tổng thống Pezeshkian, hành động đáp trả của Iran sẽ rất khắc nghiệt và khiến đối phương phải hối tiếc.
Nhà lãnh đạo Iran cũng quy trách nhiệm cho Mỹ về làn sóng biểu tình đã làm rung chuyển Iran trong 2 tuần qua khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Theo ông Pezeshkian, những khó khăn mà người dân Iran đang phải đối mặt chủ yếu bắt nguồn từ “sự thù địch lâu dài và các biện pháp trừng phạt do chính phủ Mỹ và các đồng minh áp đặt.
Trước đó, ngày 17/1, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi chấm dứt gần 40 năm cầm quyền của ông Khamenei.
Tổng thống Trump cũng hối thúc người Iran tiếp tục biểu tình và nói với họ rằng “sự giúp đỡ đang trên đường tới”, trong bối cảnh Washington được cho là sắp tập kích Iran.
Vào ngày 14/1, khi có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ đã tiến rất gần tới việc phát động các cuộc không kích vào Iran, Tổng thống Trump tuyên bố quyết định tạm dừng kế hoạch hành động quân sự trước áp lực ngày càng gia tăng từ khu vực và ngoại giao.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 16/1, ông Trump cảm ơn các nhà lãnh đạo Iran vì họ đã hủy bỏ các vụ hành hình người biểu tình.
Theo trang Axios, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo ông Trump rằng Israel chưa sẵn sàng đối phó với sự trả đũa của Iran và đặt câu hỏi về hiệu quả từ một cuộc tấn công của Mỹ.
Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman cũng kêu gọi Mỹ kiềm chế, viện dẫn các rủi ro đối với ổn định khu vực.
Về phần mình, trong một bài phát biểu ngày 15/1, Đại giáo chủ Khamenei lần đầu tiên thừa nhận hàng ngàn người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Ông đổ lỗi cho Mỹ vì ủng hộ các cuộc biểu tình, đồng thời kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc những người biểu tình.
“Chúng tôi sẽ không kéo đất nước vào chiến tranh, nhưng cũng sẽ không để các tội phạm trong nước hay quốc tế thoát khỏi trừng phạt”, ông Khamenei nói.
Tuần trước, Tổng công tố Iran cho biết những người bị bắt trong đợt biểu tình sẽ đối mặt với hình phạt nghiêm khắc.
Làn sóng biểu tình đã bùng phát ở Iran vào cuối tháng 12/2025. Ban đầu, các cuộc biểu tình nổ ra do người dân bất bình vì lạm phát tăng cao, đồng nội tệ mất giá nhanh chóng, nhưng sau đó đã nhanh chóng leo thang thành bạo lực và mang tính chính trị, khiến hàng trăm người thiệt mạng trên khắp đất nước. Giới chức Iran cho biết đã có 40 nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng. Chính quyền Tehran đổ lỗi cho "những kẻ khủng bố" trà trộn vào các cuộc bểu tình cũng như sự can thiệp của Mỹ và Israel.

Ông Trump bất ngờ “xuống thang” với Iran, Washington đưa ra tối hậu thư ngoại giao
Kinhtedothi - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington ưu tiên giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng đang diễn ra với Tehran hơn là hành động quân sự.

Biểu tình Iran vượt tầm kiểm soát: hơn 500 người chết, 10.000 người bị bắt
Kinhtedothi - Tình hình tại Iran tiếp tục leo thang trong những ngày gần đây khi làn sóng biểu tình lan rộng tại nhiều thành phố lớn, kéo theo các biện pháp an ninh cứng rắn của chính quyền và phản ứng ngày càng quyết liệt từ cộng đồng quốc tế.

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ"
Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lợi ích của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng bằng sức mạnh áp đảo, trong bối cảnh chính quyền của ông đang cân nhắc các phương án “rất mạnh”.






