Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Trump đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump lý giải rằng tên gọi Bộ Chiến tranh phản ánh tốt hơn những chiến thắng quân sự và thể hiện trung thực công việc của Lầu Năm Góc.

Ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh khôi phục tên gọi lịch sử “Bộ Chiến tranh” thành tên gọi thứ cấp của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Phát biểu tại lễ ký ở Nhà Trắng, ông Trump khẳng định, Bộ Chiến tranh phản ánh trung thực hơn bản chất hoạt động của cơ quan này, đồng thời gợi nhớ tới những chiến thắng quân sự mà Mỹ từng đạt được.

“Chúng ta đã thắng Chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng Chiến tranh Thế giới thứ hai, và thắng tất cả các cuộc chiến khác trước đó. Sau đó chúng ta theo xu hướng mới và đổi tên thành Bộ Quốc phòng”, ông Trump cho hay.

Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh:Forbes.com

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hoàn nghênh quyết định của Tổng thống Trump, cho rằng việc đổi tên thành Bộ Chiến tranh “giống như nước Mỹ đã trở lại”. “Chúng ta sẽ tấn công, không chỉ phòng thủ. Sức mạnh sát thương tối đa, không phải hợp pháp nửa vời”, Bộ trưởng Hegseth nói.

Việc đổi tên Bộ Quốc phòng là một trong những nỗ lực của ông Trump nhằm tái định hình hình ảnh quân đội Mỹ.

Trước đó, Mỹ đã tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn ngay tại thủ đô Washington, đồng thời chỉ đạo khôi phục tên gốc cho các căn cứ quân sự từng bị đổi trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc năm 2020.

Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết sắc lệnh đặt “Bộ Chiến tranh” làm tiêu đề thứ cấp là cách để né việc phải có sự phê chuẩn của Quốc hội nhằm chính thức đổi tên một cơ quan liên bang. Tuy nhiên, những thay đổi về tên gọi các cơ quan liên bang hiếm khi xảy ra và thường cần Quốc hội phê chuẩn.

Ngay trong ngày 5/9, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee ở bang Utah và Thượng nghị sĩ Rick Scott (bang Florida) và một Hạ nghị sĩ Cộng hòa Greg Steube (Florida) đã đệ trình dự luật để chính thức hóa việc đổi tên.

Bộ Chiến tranh của Mỹ được thành lập từ năm 1789 trùng với thời điểm Hiến pháp nước này có hiệu lực. Đến năm 1947, sau Thế chiến thứ hai, Quốc hội Mỹ thông qua luật hợp nhất Lục quân, Hải quân và Không quân, đồng thời đổi tên thành Bộ Quốc phòng.

Sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh, chính quyền đã bắt đầu thực hiện những thay đổi mang tính biểu tượng. Khi truy cập vào trang web defense.gov của Bộ Quốc phòng sẽ tự động được chuyển hướng sang war.gov và hiển thị “Bộ Chiến tranh Mỹ” ở đầu trang.

Các quan chức Bộ Quốc phòng cũng đã thay đổi biển hiệu bên ngoài văn phòng của Bộ trưởng Hegseth từ “Bộ trưởng Quốc phòng” sang chữ “Bộ trưởng Chiến tranh”.

Ngoài ra, sắc lệnh này chỉ đạo tất cả các cơ quan và bộ phận hành pháp "công nhận và điều chỉnh những chức danh thứ cấp này trong tất cả thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài".

Việc đổi lại tên gọi hiện nay sẽ tiêu tốn đáng kể, khi hàng loạt biển hiệu, văn bản chính thức và tài liệu trên toàn cầu phải cập nhật. Trước đó, nỗ lực của cựu Tổng thống Joe Biden nhằm đổi tên 9 căn cứ quân sự vinh danh Liên minh miền Nam (Confederacy) từng dự kiến tiêu tốn 39 triệu USD, và Bộ trưởng Hegseth đã hủy bỏ kế hoạch này trong năm nay.

Giới phân tích cho rằng việc đổi tên là tốn kém, gây phân tâm không cần thiết cho Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, ông Hegseth nhấn mạnh đây “không chỉ là vấn đề ngôn từ, mà là về tinh thần của chiến sĩ”.

Trong năm nay, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, nghị sĩ đảng Cộng hòa James Comer, một đồng minh thân cận của ông Trump, đã đề xuất dự luật cho phép tổng thống dễ dàng tái cơ cấu và đổi tên các cơ quan liên bang.

“Chúng ta sẽ cứ làm thôi. Tôi chắc Quốc hội sẽ đồng ý nếu cần... Bộ Quốc phòng nghe quá phòng thủ. Chúng ta muốn phòng thủ, nhưng cũng sẵn sàng tấn công nếu cần thiết,” ông Trump tuyên bố vào tháng trước.

Ông chủ Nhà Trắng cũng từng nhắc đến khả năng đổi tên Bộ Quốc phòng hồi tháng 6, cho rằng việc đổi sang “Bộ Quốc phòng” năm 1947 là vì “động cơ chính trị đúng đắn”.

Gia đình Trump bội thu nhờ đầu tư vào tiền ảo

Gia đình Trump bội thu nhờ đầu tư vào tiền ảo

Big Tech đối diện vòng xoáy pháp lý dưới thời ông Trump

Big Tech đối diện vòng xoáy pháp lý dưới thời ông Trump

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
COP30 khép lại với thỏa thuận khiêm tốn, tranh cãi loại bỏ nhiên liệu hóa thạch chưa ngã ngũ

COP30 khép lại với thỏa thuận khiêm tốn, tranh cãi loại bỏ nhiên liệu hóa thạch chưa ngã ngũ

24 Nov, 03:17 PM

Kinhtedothi - Thỏa thuận chung được thông qua tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) được xem là thắng lợi khiêm tốn về huy động tài chính thích ứng biến đổi khí hậu, nhưng thất bại trong việc thuyết phục các nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới tham gia lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Mỹ bất ngờ công kích chiến lược trừng phạt Nga của EU

Mỹ bất ngờ công kích chiến lược trừng phạt Nga của EU

24 Nov, 08:13 AM

Kinhtedothi - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chỉ trích việc EU kiên trì lặp lại cùng một chiến lược trong 19 gói trừng phạt liên tiếp đối với Nga, đồng thời cho rằng các quan chức châu Âu đang “tự tài trợ cho cuộc chiến chống lại chính mình”.

Bước tiến mới trong kế hoạch thúc đẩy hòa bình cho Ukraine

Bước tiến mới trong kế hoạch thúc đẩy hòa bình cho Ukraine

24 Nov, 07:32 AM

Kinhtedothi - Vòng đàm phán tại Geneva đã giúp hai bên làm rõ nhiều nội dung trong kế hoạch 28 điểm do Tổng thống Donald Trump đề xuất, đồng thời mở ra các cuộc trao đổi sâu hơn về bảo đảm an ninh và cơ chế hợp tác trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục biến động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ