Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Trump gửi “lời cảnh báo cuối cùng” tới Hamas

Kinhtedothi - Lời kêu gọi Hamas thả con tin được đưa ra trong bối cảnh Israel tăng cường chiến dịch quân sự tại Gaza.

Ngày 7/9, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra “lời cảnh báo cuối cùng” yêu cầu Hamas chấp nhận thỏa thuận thả toàn bộ con tin ở Gaza và tiến tới chấm dứt xung đột.

Ông nhấn mạnh Israel đã đồng ý với đề xuất của mình, đồng thời yêu cầu Hamas không được trì hoãn thêm.

“Người Israel đã chấp nhận các điều khoản của tôi. Đã đến lúc Hamas cũng phải chấp nhận. Tôi đã cảnh báo Hamas về hậu quả của việc từ chối. Đây là lời cảnh báo cuối cùng, sẽ không có lần cảnh báo nào nữa,” ông Trump viết.

Thông điệp không nêu chi tiết các điều khoản. Tuy nhiên, truyền thông Israel đưa tin kế hoạch do Mỹ đưa ra dự kiến, bao gồm việc Hamas sẽ thả toàn bộ 48 con tin, cả còn sống lẫn đã thiệt mạng, ngay trong ngày đầu tiên lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Hàng nghìn người biểu tình tại Jerusalem ngày 6/9/2025, kêu gọi chấm dứt xung đột và trả tự do cho toàn bộ con tin Hamas đang giam giữ. Ảnh: Shutterstock

Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho hàng nghìn tù nhân Palestine, trong đó có những người bị cáo buộc tham gia các vụ tấn công đẫm máu. Song song với đó, quân đội Israel sẽ ngừng chiến dịch tiến vào thành phố Gaza và rút ra bên ngoài.

Trong thời gian ngừng bắn, hai bên sẽ tiến hành đàm phán dưới sự giám sát trực tiếp của ông Trump, với mục tiêu đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột toàn diện. Nếu các cuộc thương lượng đạt kết quả, thỏa thuận này có thể mở đường cho việc kết thúc cuộc chiến đã kéo dài gần hai năm.

Một nguồn tin thân cận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang “nghiêm túc cân nhắc” đề xuất, dù chưa chính thức xác nhận đồng ý. Ông bày tỏ lo ngại Hamas sẽ tiếp tục bác bỏ.

Hamas tuyên bố đã nhận được một số ý tưởng từ Mỹ thông qua các kênh trung gian và đang thảo luận để phát triển thành đề xuất cụ thể. Nhóm này khẳng định sẵn sàng thả con tin nếu đổi lại là “cam kết rõ ràng về việc chấm dứt xung đột” và rút toàn bộ quân đội Israel khỏi Gaza.

Đọc thêm: Giới quan sát: Thủ tướng Nhật Bản Ishiba nhiều khả năng sẽ từ chức

Đây không phải lần đầu ông Trump phát đi tối hậu thư. Hồi tháng 3, ông từng cảnh báo Hamas sẽ “phải trả giá đắt” nếu không thả con tin, và khi đó cũng gọi đó là “lời cảnh báo cuối cùng”.

Tuần trước, ông Trump kêu gọi Hamas “ngay lập tức” trả tự do cho 20 con tin còn lại. Những tuyên bố cứng rắn liên tiếp phản ánh nỗ lực gia tăng áp lực và khẳng định dấu ấn cá nhân của ông trong tiến trình hòa giải.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Israel đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm kiểm soát thành phố Gaza. Hoạt động này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, kể cả các đồng minh thân cận của Israel, do lo ngại thương vong dân sự và nguy hiểm cho con tin.

Tại Israel, Diễn đàn Con tin và Gia đình mất tích, tổ chức tập hợp thân nhân của các con tin và những người mất tích trong xung đột, đã kêu gọi chính phủ nhanh chóng ủng hộ đề xuất, coi đây là “một bước đột phá tiềm năng thực sự”.

Tổ chức này nhấn mạnh thỏa thuận có thể đưa tất cả con tin trở về, đồng thời cho phép binh sĩ và quân dự bị trở về nhà, ổn định cuộc sống sau nhiều tháng chiến đấu.

Dù nhận được sự quan tâm lớn, khả năng đạt được thỏa thuận vẫn chưa chắc chắn. Hamas tiếp tục đặt điều kiện rút quân toàn diện, trong khi chính phủ Israel phải cân nhắc giữa sức ép dư luận, sự ủng hộ quốc tế và mục tiêu quân sự tại Gaza.

Hamas “đổi giọng” giữa làn sóng chỉ trích

Hamas “đổi giọng” giữa làn sóng chỉ trích

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hơn 400.000 người sơ tán khi bão Kalmaegi đổ bộ Philippines, 66 người chết

Hơn 400.000 người sơ tán khi bão Kalmaegi đổ bộ Philippines, 66 người chết

05 Nov, 09:22 PM

Kinhtedothi - Chính quyền Philippines đã ban bố tình trạng thảm họa tại tỉnh Cebu sau khi bão Tino (tên quốc tế: Kalmaegi) gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng trên diện rộng. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC), ít nhất 66 người thiệt mạng, 26 người mất tích và hơn 400.000 người buộc phải sơ tán khỏi khu vực chịu ảnh hưởng.

Anh chao đảo vì hóa đơn sức khỏe hơn 100 tỷ USD mỗi năm

Anh chao đảo vì hóa đơn sức khỏe hơn 100 tỷ USD mỗi năm

05 Nov, 02:39 PM

Kinhtedothi - Chi phí khổng lồ do bệnh tật và sức khỏe suy giảm khiến hàng trăm nghìn người rời bỏ thị trường lao động, buộc chính phủ và doanh nghiệp Anh phải bắt tay hành động để ngăn nền kinh tế trượt dài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ