Ông Trump lại “tấn công” FED vì không triển khai chính sách lãi suất âm

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Donald Trump vừa tiếp tục chỉ trích FED đang làm tổn thương kinh tế Mỹ khi không triển khai lãi suất âm tương tự các ngân hàng trung ương khác.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York hôm 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng chỉ trích nặng nề Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), trái ngược với những thông tin mà Phố Wall đang ngóng chờ - một bài phát biểu tích cực về tiến triển trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Ông Trump phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York hôm 12/11.
Thay vì nhấn mạnh đến mối quan hệ dần nồng ấm hơn với Bắc Kinh, người đứng đầu Nhà Trắng tiếp tục chỉ trích FED vì sự do dự khi hạ lãi suất, và nói rằng chính FED đang cản trở đà tăng trưởng của nền kinh tế và chứng khoán Mỹ.
Tổng thống Trump lưu ý kể từ khi ông thắng cử trong năm 2016, chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 45%, Dow Jones vọt hơn 50% và Nasdaq Composite  tăng tới 60%. Ông Trump cho rằng lẽ ra những con số này phải cao hơn thế rất nhiều nếu FED không do dự khi quyết định hạ lãi suất.
“Nếu FED phối hợp với chúng tôi, những con số này có thể tăng thêm 25%, tôi đảm bảo điều này” - ông Trump cho hayi. “Thế nhưng, ai trong chúng ta cũng có thể mắc sai lầm? Không quá thường xuyên, chúng ta có đôi lúc phạm sai lầm”.
Ông Trump cũng cho rằng FED nên tiếp tục cắt giảm lãi suất để giúp hàng hóa Mỹ cạnh tranh tốt hơn trên thị trường toàn cầu.
“Chúng ta đang phải tích cực cạnh tranh với những nước sẵn sàng hạ lãi suất và hiện nay, nhiều người thực sự nhận được tiền khi họ đi vay - hiện tượng này là lãi suất âm”, Tổng thống Trump nhấn mạnh. “Có ai từng nghe nói đến lãi suất âm hay chưa?.Cho tôi lãi suất âm đi nào. Tôi muốn một phần tiền đó”, ông Trump phát biểu thêm.
Tổng thống Mỹ đã nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ Chủ tịch FED Jerome  Powell trong suốt năm 2018 và sang năm 2019 khi FED tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và nâng lãi suất - vốn thường thực hiện khi họ cố gắng kìm hãm lãi suất và làm chậm lại tốc độ tăng trường để ngăn nền kinh tế rơi vào tình trạng quá nhiệt.
Các đời Tổng thống Mỹ trước đây hiếm khi chỉ trích FED, song phá vỡ truyền thống đó, ông Trump nhiều lần đổ lỗi cho FED và lãnh đạo ngân hàng trung ương đã gây ra sự biến động mạnh trên thị trường chứng khoán và phá hoại những nỗ lực thương mại với Bắc Kinh.
“Tôi nghĩ FED đang mắc sai lầm khi thắt chính sách quá chặt”, ông Trump tuyên bố hồi tháng 10/2018. Thậm chí, Tổng thống Trump còn buông lời chỉ trích: “Tôi nghĩ FED đã phát điên”.
FED đã triển khai 9 đợt nâng lãi suất (mỗi lần 25 điểm cơ bản) trong giai đoạn 16/12/2015 - 19/12/2018. Trong năm 2019, họ đã giảm lãi suất 3 lần và mô tả đó là đợt điều chỉnh giữa chu kỳ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần