Ông Trump: Mexico phải hoàn tiền xây tường ngăn biên giới

Hà Phương (Theo The Guardian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump khẳng định, Mexico sẽ phải trả tiền cho việc xây dựng bức tường ngăn biên giới hai nước.

Đây là tuyên bố mới nhất của vị tỷ phú New York, nhằm phản hồi lại báo cáo của một số nghị sĩ đảng Cộng hòa. Trong đó nêu rõ, việc Quốc hội có sẵn quỹ được dùng cho kế hoạch xây dựng bức tường ngăn cách giữa biên giới hai nước Mỹ - Mexico. 

 Một phần bức tường dọc biên giới Mỹ - Mexico.

Cũng trong tuyên bố đăng tải trên Twitter cá nhân, ông Trump lên tiếng chỉ trích giới truyền thông “thiếu trung thực”, khi họ không nhắc tới việc, xây dựng bức tường này, ban đầu sẽ do Mỹ đầu tư hoàn toàn, tuy nhiên, sau đó sẽ yêu cầu chính quyền Mexico hoàn trả. Tuy nhiên, ông Trump cũng không bao giờ cho biết là làm thế nào để buộc Mexico phải chi trả.

Trong một phỏng vấn khác với tờ New York Times, Tổng thống đắc cử Mỹ còn nói thêm sẽ tìm cách buộc Mexico phải thực hiện điều này thông qua các cuộc tái thương lượng về Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) với sự tham gia của 3 nước là Mỹ, Mexico và Canada.

Việc xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico là một trong những chủ trương mà ông Trump theo đuổi trong suốt chiến dịch bầu cử và đã gây ra các quan điểm trái chiều. Ông Trump đưa ra đề xuất yêu cầu Mexico phải thanh toán chi phí đầu tư xây dựng bức tường dọc chiều dài biên giới hai nước ước tính lên đến 10 tỷ USD. Trong trường hợp Mexico từ chối, Washington sẽ phong tỏa nguồn kiều hối của Mexico từ Mỹ.

Ông Trump từng đưa ra một số ý tưởng như tăng lệ phí visa và qua lại biên giới, cũng như đe dọa sẽ nhắm vào hàng tỷ USD mà người gốc Mexico đi làm ở Mỹ gửi về quê nhà cho gia đình họ. Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã khẳng định, nước này sẽ không thanh toán khoản tiền trên trong cuộc gặp với ông Trump tại Mexico City vào tháng 8/2016.