Ông Trump tự tin có vaccine chống bệnh Covid-19 vào cuối năm

Nguyễn Phương (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 nói rằng ông tự tin sẽ có một loại vaccine ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 vào cuối năm nay.

"Chúng tôi tự tin sẽ có vaccine chống bệnh Covid-19 vào cuối năm nay. Chúng tôi đang cố gắng rất nhiều", Tổng thống Trump nói trong chương trình phát sóng tên Fox News từ nhà tưởng niệm Lincoln Memorial ở Washington D.C.
 Tổng thống Trump tự tin có vaccine phòng Covid-19 vào cuối năm.
"Chúng tôi đang thúc đẩy dây chuyền cung cấp" ông Trump nói. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng nhiều công ty đang rất gần đến thời điểm có được vaccine, như Johnson & Johnson.
Tuyên bố trên được người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra trong bối cảnh các quan chức y tế công cộng Mỹ trước đó cho biết có thể mất từ 1 năm đến 18 tháng để phát triển một loại vaccine. Các loại vaccine thông thường thậm chí còn mất nhiều năm để phát triển và phân phối.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford làm việc về phát triển vaccine đã nói rằng nếu loại vaccine họ đang phát triển chứng minh có hiệu quả, nó có thể được phân phối rộng rãi vào tháng 9.
Trong khi đó, Johnson & Johnson, công ty đã hợp tác với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ để sản xuất vaccine, cho biết hy vọng sẽ có một loại vaccine được chấp thuận vào đầu năm 2021.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện có hàng chục loại vaccine chống virus SARS-CoV-2 đang được phát triển.
Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới, đến nay báo cáo gần 1,2 triệu ca nhiễm bệnh Covid-19 và gần 69.000 trường hợp tử vong.
Khoảng một nửa số bang tại nước này đã nới các biện pháp hạn chế để ngăn dịch bệnh lây lan từ 1/5, khi số ca nhiễm mới bắt đầu giảm hoặc đi ngang. Bang Texas cho phép các DN tái hoạt động từng phần, các cửa hàng bán lẻ và trung tâm thương mại được mở cửa trở lại với 25% công suất. Phần lớn các DN tại Georgia đã hoạt động trở lại.
Giới chức một số bang khác tiếp tục thận trọng khi nới phong tỏa. Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế để bảo vệ nhân viên cùng khách hàng ở các hiệu thuốc và cửa hàng tiện lợi.
Dịch Covid-19 đã lây lan tới 212 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với hơn 3,5 triệu ca nhiễm, gần 250.000 người chết và hơn 1,1 triệu người đã hồi phục./.