Ông Trump tự tin sẽ giành được nhiều hơn 306 phiếu đại cử tri

Nguyễn Phương - Mỹ Hoa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức được tổ chức từ 6 giờ sáng 3/11 (giờ Mỹ), khoảng 18 giờ chiều (giờ Việt Nam). Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động bỏ phiếu trước đã được tiến hành sớm chưa từng có, ngoài ra còn có lựa chọn bỏ phiếu bầu qua hệ thống thư tín.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức được tổ chức từ 6 giờ sáng 3/11 (giờ Mỹ), khoảng 18 giờ chiều (giờ Việt Nam).

Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động bỏ phiếu trước đã được tiến hành sớm chưa từng có, ngoài ra còn có lựa chọn bỏ phiếu bầu qua hệ thống thư tín.

Mỹ chính thức bước vào Ngày bầu cử 3/11 trong bối cảnh cảnh đặc biệt, gần 97 triệu cử tri đã bầu cử sớm.

Tổng thống Donald Trump lạc quan về cơ hội giành chiến thắng

Trên toàn nước Mỹ, đã có ít nhất gần 100 triệu người đi bỏ phiếu sớm, chiếm hơn 70% trong số hơn 136,5 triệu lá phiếu đã được bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Số cử tri đi bầu cử sớm đã tăng vọt trên toàn quốc trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với tổng số hơn 231.000 người tử vong. Trong những ngày gần đây, ít nhất 6 bang bao gồm Texas, Hawaii, Nevada, Washington, Arizona và Montana đã ghi nhận số người đi bầu cử vượt qua tổng số cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hồi năm 2016.

Trả lời phỏng vấn chương trình “Fox & Friends” trong ngày bầu cử chính thức Tổng thống Mỹ (3/11), Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự lạc quan về cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này

Ông Trump đã tự tin dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 với kết quả số phiếu đại cử tri cao hơn con số 306 phiếu trong cuộc bầu cử năm 2016.

Ngoài ra, Tổng thống Trump tiếp tục cũng bày tỏ lo ngại về sự "khủng khiếp" và "nguy hiểm" trước nguy cơ hàng triệu phiếu được bầu bằng hình thức qua đường bưu điện có thể không được kiểm trong ngày 4/11. Từ trước đến nay, ông Trump thường xuyên chỉ trích hình thức bỏ phiếu này.

Ông Trump đã đe dọa có hành động pháp lý để ngăn chặn việc kiểm phiếu nhận được sau Ngày bầu cử.

Trên thực tế, có khoảng 20 tiểu bang cho phép tính các phiếu bầu nhận được sau Ngày Bầu cử - có thể kéo dài đến 9 ngày và lâu hơn ở một số tiểu bang. Các vụ kiện tụng chỉ tập trung vào một số bang đã thực hiện việc thay đổi quy chế bầu cử do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong ngày vận động cuối cùng trước Ngày Bầu cử, trong chiến dịch tranh cử, cả Tổng thống Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã đến Pennsylvania - bang “chiến trường” có mức độ canh tranh khốc liệt nhất trong cuộc bầu cử năm nay.

Khoảng gần 97 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm

Dự án Bầu cử Mỹ do giáo sư Michael McDonald của Đại học Florida đứng đầu, đã thống kê được khoảng gần 97 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm tính đến tối 2/11 theo giờ địa phương (tức sáng 3/11 theo giờ Việt Nam), con số này tương đương 70% tổng số cử tri đi bỏ phiếu cách đây 4 năm và là mức cao kỷ lục trong hơn 1 thế kỷ qua.
Việc công bố kết quả chính thức được cho là sẽ không thể có vào ngày 3/11 do cách thức bầu cử có sự thay đổi (bầu qua thư, mất nhiều thời gian kiểm đếm).
Dự kiến, nếu tất cả đều suôn sẻ, các loại hình phiếu đều được đếm xong vào cuối ngày 3/11 (theo giờ Mỹ), kết quả cũng có thể được công bố vào cùng ngày (tức chiều 4/11 theo giờ Hà Nội).
Ngoài vị trí Tổng thống, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ còn bầu ra Phó Tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 35/100 ghế tại Thượng viện, 11/50 vị trí thống đốc bang. Cuộc bầu cử năm nay cũng được ghi nhận là cuộc đua “tốn kém nhất trong lịch sử” với tổng chi tiêu cho các chiến dịch vận động tranh cử đạt gần 14 tỷ USD.
Ứng viên Joe Biden tiếp tục dẫn đầu
Theo kết quả các cuộc thăm dò được công bố hôm 2/11, ứng viên đảng Dân chủ - cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, tiếp tục dẫn đầu. Trước thềm cuộc bầu cử chính thức, ứng viên Biden đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò quốc gia với tỷ lệ từ 4 - 10 điểm phần trăm.
Tuy nhiên, các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri giữa Tổng thống Donald Trump và ông Biden tại các bang “chiến trường”, trong đó ứng viên đảng Dân chủ dẫn trước 1 điểm phần trăm ở bang Florida. Điều này giúp ông Trump gia tăng kỳ vọng giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.
Trang web tổng hợp cuộc thăm dò fivethirtyeight.com cho thấy ông dẫn trước 8,4 điểm phần trăm, trong khi Real Clear Politics phản ánh ứng viên đảng Dân chủ tiếp tục dẫn đầu là 6,7 điểm phần trăm.
Nhưng Tổng thống của Đảng Cộng hòa đang hoạt động tốt hơn ở một số bang chiến trường mà ông phải giành chiến thắng để đảm bảo nhiệm kỳ thứ hai.
Tại Florida - bang lớn nhất trong số các bang “chiến trường”, ông  Biden hiện chỉ dẫn trước 1,7 điểm phần trăm, theo kết quả các cuộc thăm dò quốc gia.
Trong khi đó, cuộc thăm dò cuối cùng của Reuters/Ipsos công bố ngày 2/11 cũng cho thấy ứng viên Biden đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ sát sao tại bang Florida và cạnh tranh căng thẳng ở bang Bắc Carolina và Arizona.
Trong tuần trước, báo cáo của Hãng Axios tiết lộ Tổng thống Trump có ý định ra tuyên bố chiến thắng sớm ngay trong đêm 3/11 nếu kết quả sơ bộ cho thấy ông chiếm đa số phiếu trước đối thủ Biden ở những bang quan trọng. Bác thông tin trên, ông Trump trong cuộc phỏng vấn hôm 1/11 còn chỉ trích quyết định của Tòa án Tối cao về việc thu thập các lá phiếu đến muộn sau ngày bầu cử ở một số bang chiến trường.
Ông Trump và Biden chia nhau chiến thắng ở 2 điểm bỏ phiếu đầu tiên

Thị trấn Dixville Notch là nơi đầu tiên trên nước Mỹ mở cửa điểm bỏ phiếu từ nửa đêm, trong khi các điểm bỏ phiếu khác trên toàn quốc thường bắt đầu mở cửa cho cử tri đi bầu từ 6 giờ sáng.
Kết quả kiểm phiếu nhanh cho thấy, ứng viên Biden giành được 5 phiếu ở thị trấn Dixville Notch,
Như thường lệ, điểm bỏ phiếu ở Dixville Notch bắt đầu mở từ 0 giờ ngày 3/11 (giờ địa phương). Kết quả kiểm phiếu nhanh cho thấy, ứng viên Biden giành được 5 phiếu ở thị trấn Dixville Notch, trong khi đương kim Tổng thống Trump không có phiếu bầu nào.
Còn tại thị trấn Millsfield, bang New Hampshire, Tổng thống Trump giành chiến thắng với 16 phiếu bầu, trong khi đối thủ Joe Biden chỉ nhận được 5 phiếu.
Millsfield và Dixville Notch là 2 trong số 3 địa phương của New Hampshire có truyền thống bỏ phiếu lúc nửa đêm và công bố kết quả đầu tiên. Tuy nhiên năm nay, do những ảnh hưởng nhất định của đại dịch Covid-19, thị trấn Hart's Location quyết định bỏ phiếu vào ban ngày.