P4G 2025: Việt Nam thúc đẩy hợp tác xanh vì phát triển bền vững toàn cầu
Kinhtedothi – Hội nghị thượng đỉnh P4G Việt Nam 2025 chính thức khai mạc chiều 16/4 tại Hà Nội, trong đó, nước chủ nhà kêu gọi đưa P4G trở thành không gian khởi tạo hành động xanh, nơi những sáng kiến, công nghệ và hợp tác mới có thể nảy mầm, phát triển và lan tỏa vì một tương lai bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham gia hội nghị P4G tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc
Sự kiện có sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo các nước thành viên P4G, đại diện Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và học giả trong và ngoài nước. Với chủ đề “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm”, hội nghị được kỳ vọng sẽ là động lực thúc đẩy các cam kết khí hậu trở thành hành động thực tiễn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh P4G Việt Nam 2025. Ảnh: Quang Hòa/ Baoquocte
Phát biểu thông điệp chính sách tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, để hiện thực hóa mục tiêu đó, phát triển nhanh phải đi đôi với chất lượng cao, bảo vệ môi trường và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ ba trọng tâm chiến lược mà Việt Nam sẽ tập trung: thúc đẩy cải cách thể chế, đổi mới phương thức quản trị quốc gia dựa trên khoa học công nghệ và dữ liệu, và phát triển mạnh mẽ khu vực tư nhân. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Việt Nam sẽ chuyển hóa các cam kết chính trị thành hành động thực tiễn, thông qua thể chế xanh, công nghệ xanh và nhân lực xanh.”
Tổng Bí thư nhấn mạnh, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một trong những đột phá quan trọng hàng đầu. Đây là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất và đổi mới phương thức quản trị quốc gia. Trong đó, dữ liệu được coi là nguồn tài nguyên mới – là “không khí và ánh sáng” của kỷ nguyên số, là tư liệu sản xuất mới.
Về chuyển đổi xanh, Tổng Bí thư cho biết, nhờ có cách tiếp cận đúng đắn và kịp thời, Việt Nam đã tích hợp Chiến lược tăng trưởng xanh với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 10 năm. Dù là một quốc gia đang phát triển, có nền kinh tế chuyển đổi và nguồn lực còn hạn chế, Việt Nam vẫn đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Cụ thể, Việt Nam hiện là quốc gia đi đầu trong cung ứng năng lượng tái tạo tại ASEAN, với công suất điện gió và điện mặt trời chiếm tới 2/3 tổng công suất năng lượng tái tạo của toàn khối.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một điển hình tích cực trong việc thúc đẩy nông nghiệp xanh bền vững. Dự án một triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp là một mô hình tiên phong, thu hút sự quan tâm và tham khảo từ nhiều đối tác và tổ chức quốc tế.
"Việt Nam đã đạt được một số kết quả tích cực như tiên phong về điện gió, điện mặt trời và tham gia đầy đủ các sáng kiến đa phương về tăng trưởng xanh. Dù vậy, những thách thức về tài chính, công nghệ, nhân lực và địa chính trị vẫn đòi hỏi sự đồng lòng, đổi mới và hợp tác sâu rộng," Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định.
Việt Nam cũng là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các cơ chế đa phương và các sáng kiến lớn về tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng. Tiêu biểu như Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), và Sáng kiến Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G).
Về thể chế, Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện các cơ chế và khuôn khổ cần thiết cho tăng trưởng xanh, bao gồm: quy hoạch quốc gia, quy hoạch tổng thể về năng lượng, các chiến lược và kế hoạch phát triển cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; danh mục các dự án trọng điểm; cùng với các nghị định tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực năng lượng và tăng trưởng xanh.
Tổng Bí thư chia sẻ, là một nước đang phát triển với nền kinh tế chuyển đổi, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó có những hạn chế về tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực; khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu còn yếu; và những bất ổn địa chính trị toàn cầu cũng gây ra nhiều khó khăn.
Tổng Bí thư khẳng định: “Chúng tôi sẽ chuyển hóa mạnh mẽ các cam kết chính trị thành hành động thực tiễn, tạo động lực cho doanh nghiệp và toàn xã hội tham gia phát triển kinh tế xanh. Trong đó, thể chế xanh là nền tảng quyết định, công nghệ xanh là động lực đột phá, và nguồn nhân lực xanh giữ vai trò then chốt.”
Tổng Bí thư nêu rõ, con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời khỏi xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Việt Nam chủ trương đặt mình vào dòng chảy toàn cầu, kết hợp hài hòa giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại, tạo nên sức mạnh Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh P4G Việt Nam 2025. Ảnh: Hoàng Nam
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh P4G là một diễn đàn toàn cầu quan trọng, kết nối chính phủ, doanh nghiệp và xã hội trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xanh và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. “Chủ đề hội nghị phản ánh khát vọng của tất cả chúng ta về một thế giới sáng, xanh, sạch, đẹp, trong đó con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực cho sự phát triển,” Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu.
Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và già hóa dân số, Thủ tướng cho rằng chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu và cũng là lựa chọn chiến lược mang tính toàn cầu. “Khó khăn, thách thức cũng chính là cơ hội để vượt lên nghịch cảnh, vì sự trường tồn của quốc gia và hạnh phúc của người dân,” Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra ba đề xuất lớn. Thứ nhất là thúc đẩy tư duy xanh, chuyển hóa thành nhận thức và hành động cụ thể ở tất cả các cấp. Thứ hai là xây dựng cộng đồng xanh có trách nhiệm, trong đó chính phủ, doanh nghiệp, giới khoa học và người dân cùng tham gia. Thứ ba là đẩy mạnh hợp tác quốc tế xanh, khuyến khích chuyển giao công nghệ, cải cách thể chế và tăng cường quản trị đa phương.
“Việt Nam mong muốn P4G trở thành một vườn ươm ý tưởng xanh toàn cầu, nơi các sáng kiến được ươm mầm, nhân rộng và chắp cánh cho những sản phẩm công nghệ đi xa,” Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh P4G Việt Nam 2025 với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, nguyên thủ quốc tế, đại diện tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Nam
Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đánh giá cao vai trò đăng cai của Việt Nam và chia sẻ sáng kiến “Green Legacy”, trong đó Ethiopia đã trồng 40 tỷ cây xanh kể từ năm 2019. Ông cho biết chương trình không chỉ phục hồi rừng mà còn góp phần đảm bảo an ninh lương thực, tạo sinh kế và cải thiện độ che phủ đất đai. “Chúng tôi tin rằng mỗi quốc gia cần có hành động cụ thể để thúc đẩy chuyển đổi xanh và công bằng khí hậu,” Thủ tướng Ethiopia phát biểu.
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh P4G Việt Nam 2025, sự kiện đa phương lớn nhất về tăng trưởng xanh do Việt Nam đăng cai trong giai đoạn 2021–2026. Ảnh: Hoàng Nam
Đại diện Liên Hợp Quốc, Phó Tổng Thư ký Amina Mohammed nhấn mạnh rằng dù đã đạt được một số kết quả, thế giới vẫn còn rất xa các mục tiêu phát triển bền vững. “Tôi nhìn thấy trong hội trường này là những con người với lòng quyết tâm vững chắc. Chính sự hiện diện hôm nay là lời cam kết mạnh mẽ nhất cho một tương lai bền vững, bao trùm và thịnh vượng,” bà phát biểu.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết năng lượng sạch đã chiếm hơn 90% công suất điện mới trên toàn cầu trong năm qua. Theo bà, số liệu này thể hiện cơ hội của tương lai và đang là động lực tăng trưởng của hiện tại.
Việc đăng cai P4G 2025 cho thấy Việt Nam không chỉ là một quốc gia chủ động, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong các sáng kiến phát triển bền vững toàn cầu. Hội nghị mở ra cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực, và đóng góp thiết thực vào tiến trình chuyển đổi xanh trên phạm vi khu vực và quốc tế.

Hội nghị thượng đỉnh P4G 2025: khẳng định cam kết chuyển đổi xanh bền vững
Kinhtedothi - Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ 4 với chủ đề “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm”, kỳ vọng tạo cú huých trong nhận thức và hành động vì tăng trưởng xanh toàn cầu.

Đầu tư công nghệ cho điện mặt trời mái nhà góp phần tăng trưởng xanh
Kinhtedothi - Chuyển dịch năng lượng xanh là một trong những giải pháp trọng tâm giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới tăng trưởng xanh nhằm nỗ lực đạt phát thải ròng bằng 0 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP 26. Muốn vậy, phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thiết bị thông minh, tích hợp trong quản lý, vận hành hệ thống sử dụng năng lượng và quản lý.