Paul Scholes tiếc vì không trở lại tuyển Anh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tiền vệ P. Scholes đã thừa nhận rằng anh cảm thấy tiếc khi từ chối lời mời của HLV Capello để trở lại đội tuyển cách đây không lâu.

KTĐT - Tiền vệ P. Scholes đã thừa nhận rằng anh cảm thấy tiếc khi từ chối lời mời của HLV Capello để trở lại đội tuyển cách đây không lâu.

Trước khi World Cup 2010 diễn ra, chiến lược gia người Italia đã có lời mời Scholes trở lại đội tuyển, vốn đang gặp nhiều khó khăn khi đó do Barry bị chấn thương, còn bộ đôi Gerrard và Lampard không có được phong độ tốt, song Scholes đã từ chối với lý do không kịp chuẩn bị. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây, Scholes thừa nhận rằng anh cảm thấy tiếc khi khước từ lời đề nghị của HLV Capello.

Theo tờ Daily Mail, Scholes đã cho hay: “Đáng lẽ tôi nên đồng ý. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội được thi đấu ở World Cup. Phải tới khi giải đấu còn một tuần là diễn ra, tôi mới nhận thấy rằng mình đã có một quyết định sai”.

Khi được phóng viên hỏi rằng nếu BLĐ tuyển Anh đưa ra lời mời sớm hơn, liệu Scholes có trở lại, tiền vệ của "Quỷ đỏ" bày tỏ: “Người gọi cho tôi không phải là HLV mà là ông Baldini. Tôi không biết rõ HLV Capello song có thể mọi chuyện sẽ diễn ra theo một chiều hướng khác nếu ông ấy gọi cho tôi. Tôi đã dành ra hai tiếng đồng hồ để suy nghĩ trước khi từ chối đề nghị đó”.

Dù đã bước sang tuổi 35 song Scholes cùng với Giggs và G. Neville vẫn rất được HLV Alex Ferguson trọng dụng trong đội hình M.U. Anh chia sẻ: “Kết thúc mùa giải trước, tôi đã nghĩ rằng mùa giải tới có thể sẽ là mùa bóng cuối cùng của tôi. Đôi khi bạn phải cố gắng tận hưởng những giây phút còn lại trên sân. Tôi không bỏ lỡ một buổi tập nào trong mùa giải trước. Tôi cố gắng thi đấu và hạn chế chấn thương. Tôi sẽ ngừng lại khi cơ thể tôi không cho phép mình thi đấu thêm phút giây nào nữa trên sân”.

Scholes khẳng định rằng anh muốn cùng Man United giành lại ngôi vô địch từ Chelsea, đồng thời cho rằng Man City có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh khó chịu của “Quỷ Đỏ” trong mùa bóng tới. Scholes nhận định:“Họ đã mua khá nhiều cầu thủ song chừng đó vẫn chưa nói lên được điều gì. Thật tuyệt vời khi thành phố Manchester có hai đội bóng cạnh tranh ở giải ngoại hạng. Đây là một sự thay đổi lớn so với cách đây 10 năm, khi đó Man City còn đang chơi ở giải hạng Nhất”.

Về Chelsea, đội bóng đang là ĐKVĐ giải ngoại hạng Anh, Scholes cho biết quan điểm của anh: “Có thể Chelsea sẽ là đội bóng thu hút sự chú ý nhiều nhất khi mùa giải mới khởi tranh. Tuy nhiên, Liverpool vẫn có thể là một ứng cử viên vô địch. Điều đó sẽ phụ thuộc nhiều vào sự khởi đầu của họ với HLV mới. Cách đây hai năm, họ từng bám rất sát chúng tôi còn trong mùa giải trước, họ đã chơi không tốt. Tuy nhiên, Liverpool vẫn duy trì được một bộ khung mạnh và mới đuợc bổ sung thêm J.Cole. Tôi tin chắc họ vẫn sẽ là một đối thủ khó chơi. Còn Chelsea, dù thiếu Cech và Drogba trong giai đoạn đầu mùa giải tới, song tôi cho rằng Chelsea vẫn còn những người khác đủ sức thay thế hai cầu thủ này. Năm ngoái, chúng tôi đã không giành chiến thắng trong những trận đấu quan trọng. Hy vọng rằng các cầu thủ của chúng tôi có thể có được thể lực tốt nhất trong mùa giải tới để cạnh tranh cho ngôi vô địch”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần