Pencak silat Việt Nam khó tranh chấp huy chương tại SEA Games 32

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Pencak silat Việt Nam đặt mục tiêu khiêm tốn là giành từ 3 HCV tại SEA Games 32 do chủ nhà Campuchia cắt bỏ nhiều hạng cân. Điều này khiến Ban huấn luyện và VĐV Việt Nam cũng như các nước tham dự phải có sự tính toán và thay đổi hợp lý. 

Gặp khó ở tranh chấp huy chương

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) sẽ diễn ra từ ngày 5 - 17/5 tại Campuchia, với 38 môn thể thao được tổ chức và 608 bộ huy chương được trao. Các môn thể thao sẽ được tổ chức tại 5 địa điểm thi đấu là: Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep.

Là một trong những môn trọng điểm của thể thao Việt Nam, Pencak silat đã và đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới kỳ Đại hội thứ 32. Cụ thể, thời gian qua, tuyển Pencak silat Việt Nam đã hội quân với 4 HLV và 30 VĐV (trong đó có 21 VĐV đối kháng, 9 VĐV quyền), tập luyện để tham dự thi đấu ở 13 nội dung đối kháng, 4 nội dung quyền.

Pencak silat Việt Nam hội quân với 4 HLV và 30 VĐV để chuẩn bị cho SEA Games 32. Ảnh: Như Đạt.
Pencak silat Việt Nam hội quân với 4 HLV và 30 VĐV để chuẩn bị cho SEA Games 32. Ảnh: Như Đạt.

Theo như công bố của nước chủ nhà Campuchia, ngoài việc giới hạn số lượng nội dung mỗi quốc gia tham dự ở mức 70% (ngoại trừ nước chủ nhà là 100%), nước chủ nhà Campuchia còn loại bỏ nhiều hạng cân nặng cũng là thế mạnh của Pencak silat Việt Nam.

Đây không chỉ là thực trạng của bộ môn mà còn ở nhiều môn khác. Điều này khiến Ban huấn luyện và VĐV Việt Nam cũng như các nước tham dự phải có sự tính toán và thay đổi hợp lý. 

 

"Việc làm quen kỹ thuật mới ban đầu sẽ khó khăn. Dù vậy, dần dần theo từng ngày tháng làm quen, các VĐV sẽ có thể thực hiện tốt. Hiện với các VĐV, khó khăn nhiều nhất là ép cân để phù hợp với hạng cân quy định, khiến VĐV mất sức. Từ năm 2018, tôi đã đánh hạng 75kg và đánh thường xuyên nên quen hạng đấu này, việc ép cân xuống đột ngột dẫn đến rất dễ bị mệt.

VĐV Quàng Thị Thu Nghĩa

Điển hình, một số VĐV buộc phải thay đổi hạng cân. Trong đó Quàng Thị Thu Nghĩa (HCV hạng cân 75kg SEA Games 31) phải ép cân xuống thi đấu ở hạng 70kg. 

Ngoài ra, nước chủ nhà chỉ tổ chức các hạng cân nhẹ nhưng Việt Nam mạnh ở những hạng cân nặng như Duy Tuyến (85kg), Văn Toàn (95kg)... dẫn đến khó khăn trong việc tranh huy chương của Pencak silat Việt Nam.

Theo HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng, Pencak silat Việt Nam có các VĐV tốt ở hạng cân nhẹ nhưng để áp đảo như hạng nặng thì không có. Điều này dẫn đến mức độ cạnh tranh với các đối thủ chỉ ở 50 – 50. Bên cạnh đó, luật thi đấu Pencak silat mới được thay đổi 180 độ kể từ năm 2020 về thể thức đánh, thể thức tính điểm.

“Luật thi đấu mới với những tình huống túm hai tay quật ngã theo luật mới sẽ chỉ được dùng một tay. Với các đòn túm đấm, túm đá chỉ được công nhận dùng hai tay trong trường hợp một tay nắm, một tay xòe. Hoặc với các tình huống bám biên đánh trong luật cũ có thể đá bật ra ngoài nhưng với luật mới sẽ bị nhắc nhở” – HLV Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Mục tiêu khiêm tốn

Tại SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà, Pencak silat Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ và hoàn thành chỉ tiêu với thành tích 6 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ. Thành tích này giúp Pencak sialt Việt Nam giữ vững vị trí số 1 toàn đoàn. Tuy nhiên, Pencak silat Việt Nam sẽ không dễ để hướng tới vị trí số 1 vào tháng 5 tới tại SEA Games 32.

Nhiều hạng cân nặng của Pencak silat tại SEA Games 32 bị cắt giảm. Ảnh: Như Đạt.
Nhiều hạng cân nặng của Pencak silat tại SEA Games 32 bị cắt giảm. Ảnh: Như Đạt.

HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, tại các kỳ Đại hội, lực lượng nhân sự của tuyển Pencak silat Việt Nam sẽ có khoảng từ 20 - 21 VĐV dàn trải cho 13 - 15 nội dung đối kháng, số còn lại được chia cho các nội dung quyền.

Điều này khiến cho việc đào tạo VĐV kế cận và tạo ra sự cạnh tranh gần như không có. Bên cạnh đó, Pencak silat Việt Nam đang phải đối diện với khá nhiều khó khăn không chỉ về mặt nhân sự cũng như thể thức thi đấu, quy định của nước chủ nhà.

“Sau SEA Games 31 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, hai trụ cột của đội tuyển là Trần Đình Nam và Nguyễn Văn Trí đã dính chấn thương dài hạn. Ban huấn luyện đã đôn các VĐV trẻ lên thay thế. Việc thay thế cho những trụ cột bằng lứa VĐV mới có thể đáp ứng được về mặt chuyên môn nhưng cần thêm quá trình đào tạo dài hạn mới cho kết quả được như kỳ vọng.

Dù đội có các VĐV trẻ tiềm năng ở lứa tuổi từ sinh năm 2002 - 2004 nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu thay thế. Việc đào tạo sẽ phải mất một vài năm. Ở kỳ Đại hội lần này, Pencak silat Việt Nam đặt mục tiêu khiêm tốn là giành từ 3 HCV" - HLV Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Pencak silat Việt Nam đặt mục tiêu khiêm tốn là giành từ 3 HCV tại SEA Games 32. Ảnh: Như Đạt.
Pencak silat Việt Nam đặt mục tiêu khiêm tốn là giành từ 3 HCV tại SEA Games 32. Ảnh: Như Đạt.

Ở thời điểm hiện tại, Pencak silat Việt Nam đang rất tích cực chuẩn bị cho mục tiêu trước mắt là SEA Games 32 và xa hơn là ASIAD 19. Theo kế hoạch, toàn đội đang trải qua 3 chu kỳ tập luyện gồm chuẩn bị chung (tập nền tảng thể lực, xây chắc cơ bắp), tập va chạm (tăng sức chịu đựng) và chuẩn bị thi đấu (bước vào tập luyện các bài tập thực tế).

"Ban huấn luyện đã và đang xây dựng từng giai đoạn như SEA Games, ASIAD, Indoor Game… Tất cả cần phải có quá trình để đạt được thành tích tốt như những VĐV trọng điểm cần được đào tạo một cách bài bản, dài hơi và có sự kế cận.

Hiện nay, nhiều đơn vị có những nhân tố tiềm năm giúp cho đội tuyển có thêm sự lựa chọn. Sau khi kết thúc SEA Games 32, toàn độ sẽ quay lại xây dựng chu kỳ mới, làm sao đảm bảo đáp ứng đủ tiêu chí cho mục tiêu tiếp theo" - HLV Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần