Phá sòng bạc tạm giữ 21 đối tượng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/1, Công an quận 10 cho biết đang tiến hành phân loại 21 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu và đá gà để xử lý về hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Theo nguồn tin của quần chúng, tại bãi đất trống số 336 Nguyễn Chí Thanh, phường 5, quận 10, mỗi buổi chiều có hàng chục con bạc tham gia sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu. Ngoài các sòng lắc tài xỉu này, các con bạc còn tham gia cá độ đá gà. Qua nguồn tin trinh sát, được biết sòng bạc trên do đối tượng Nguyễn Khắc Tuấn (tự Tuấn “bắc”, 39 tuổi, ngụ quận 5) đứng ra tổ chức. Bãi đất trống này là do một người thân của Tuấn “Bắc” giao cho làm bãi rửa xe qua đêm nhưng từ tháng 9/2013, Tuấn “bắc” lấy điểm này để tổ chức trường gà.
Các con bạc tại CQĐT.
Các con bạc tại CQĐT.
Do mảnh đất trống này có địa thế thuận lợi vì nằm trong hẻm, người lạ ra vào rất dễ nhận biết nên Tuấn “bắc” rất an tâm hoạt động. Tuy nhiên để an toàn tuyệt đối, Tuấn “bắc” thuê thêm một số đối tượng xăm trổ đầy mình đứng trước đầu hẻm làm nhiệm vụ cảnh giới.Dưới trướng của Tuấn “bắc”có Nguyễn Quốc Khánh (34 tuổi, ngụ quận 5),Vũ Cẩm Thành (25 tuổi, ngụ quận 6) làm "biện" và môi giới cáp độ cho các con bạc. Để cho tụ điểm sát phạt này thêm xôm tụ, Tuấn “Bắc” để cho Hoàng Thanh Tùng (tự Tùng Tàu Hũ, 40 tuổi, ngụ quận 10) mở thêm sòng tài xỉu. Tùng “tàu hũ” thuê Phan Ngọc Sơn ( 37 tuổi, ngụ quận 10, có hai tiền án) làm công việc đổ xí ngầu, Tùng chỉ đứng vòng ngoài quan sát và chi tiền cho các con bạc.

Khi mọi thông tin về sòng bạc này đã được điều tra, chiều 3/1, các tổ công tác của Công an quận 10  bất ngờ ập vào sòng bạc trên. Tại đây, hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt nhau, thấy lực lượng ập vào lập tức phi tang tang vật bỏ chạy.Tuy nhiên mọi đường thoát của các đối tượng đều bị chặn.

Tại hiện trường, Công an quận 10 thu giữ hai con gà có gắn bốn cựa sắt trên chân, tám cựa gà bằng sắt khác, ba hột xí ngầu, một cốc, một đĩa sứ,  tiền tang là  5.600.000 đồng. Thu giữ trong người các con bạc76.850.000 đồng và 1.100 USD cùng 20 chiếc ĐTDĐ và 14 xe máy đủ các loại.

Tuấn “bắc” khai nhận, mỗi độ gà ăn thua trực tiếp từ 2 triệu trở lên. Cứ 5 độ gà Tuấn “bắc” thu 5% tiền xâu. Mỗi ngày Tuấn “bắc” cáp từ 4-5 độ gà.

Hiện Công an quận 10 đang phân loại, điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng này trong việc "lắc tài - xỉu" và "đá gà".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần