Kinhtedothi - Ngày 3/7, đại diện Bộ Ngoại giao đã trả lời phóng viên về quan điểm, phản ứng của Việt Nam trước thông tin tàu Trung Quốc khảo sát trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông.
Đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Quý Trung/TTXVN
"Các hoạt động nghiên cứu, khảo sát của nước ngoài trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã được xác lập phù hợp với Công ước Liên hợp quốc Luật biển (UNCLOS) năm 1982 mà không được phép của Việt Nam, đều vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam", Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh tại buổi họp báo thường kỳ chiều 3/7.
"Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo sát các diễn biến trên Biển Đông, đồng thời triển khai các cái biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để bảo đảm các quyền và lợi ích của pháp chính đáng của Việt Nam," bà Hằng cho biết thêm.
Trước đó, vào ngày 17/7/2024 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên Hợp quốc ở New York, Mỹ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc cùng Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Đại sứ Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia làm Trưởng đoàn, đã chính thức nộp Hồ sơ đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam ở Khu vực Giữa Biển Đông lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa Liên hợp quốc (CLCS).
Việc nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý là để thực hiện quyền và nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), được quy định tại Điều 76 của UNCLOS.
Kinhtedothi - Vùng áp thấp trên Biển Đông đang di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Một số vùng biển sẽ có sóng to, gió lớn và biển động mạnh.
Kinhtedothi - Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 29/5, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đang theo dõi sát các diễn biến liên quan đến hoạt động quân sự của Trung Quốc tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Biển Đông.
Kinhtedothi - Tại Họp báo Thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 15/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tại Biển Đông, nhấn mạnh lập trường rõ ràng và nhất quán của Việt Nam về vấn đề này.
Kinhtedothi - Đó là một trong những nội dung của Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Kinhtedothi - Trong năm 2025, công tác đối ngoại Nhân dân Thủ đô tiếp tục được triển khai tích cực, sáng tạo và chủ động, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
Kinhtedothi - Nhân dân Thủ đô Hà Nội cùng các tăng, ni, phật tử mãi mãi không quên những người con của Hà Nội đã ngã xuống, hiến dâng cả tuổi thanh xuân, xương máu và cuộc đời mình vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Kinhtedothi - Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Bộ Ngoại giao cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu việc bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có việc xây dựng Nghị quyết mới cho giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2045, thay thế Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2004.