Kinhtedothi - Tại Họp báo Thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 15/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tại Biển Đông, nhấn mạnh lập trường rõ ràng và nhất quán của Việt Nam về vấn đề này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Hoàng Nam
"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền và quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển theo đúng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982)," Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.
Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, các hành động đơn phương, trong đó có lệnh cấm đánh bắt cá, sẽ không được thực hiện khi chưa có sự thỏa thuận giữa các bên liên quan và không được làm phức tạp thêm tình hình trên biển.
Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Các bên liên quan cần hành xử có trách nhiệm, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, và cùng nhau đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự dựa trên luật lệ ở khu vực Biển Đông.”
Trước diễn biến mới, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và gửi công hàm phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc.
Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ trương giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực.
Báo Kinh tế và Đô thị xin trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có tiêu đề: “Ngoại giao Việt Nam đóng góp vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Những bài học lịch sử còn nguyên giá trị”:
Kinhtedothi - Việc các lực lượng quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia tham dự lễ kỷ niệm 30/4 không chỉ thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa các quốc gia láng giềng, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam về hòa giải, hòa bình và hợp tác cùng phát triển trong khu vực.
Kinhtedothi - Đó là một trong những nội dung của Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Kinhtedothi - Trong năm 2025, công tác đối ngoại Nhân dân Thủ đô tiếp tục được triển khai tích cực, sáng tạo và chủ động, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
Kinhtedothi - Nhân dân Thủ đô Hà Nội cùng các tăng, ni, phật tử mãi mãi không quên những người con của Hà Nội đã ngã xuống, hiến dâng cả tuổi thanh xuân, xương máu và cuộc đời mình vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Kinhtedothi - Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Bộ Ngoại giao cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu việc bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có việc xây dựng Nghị quyết mới cho giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2045, thay thế Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2004.