Thursday, 14:08 12/11/2015
Phân khúc cao cấp nắm giữ “thiên thời, địa lợi”
Kinhtedothi - Các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” dường như đang rộng đường cho sự bứt phá ngoạn mục của phân khúc bất động sản (BĐS) cao cấp.
Dĩ nhiên trước dấu hiệu tích cực hiển hiện về tỷ lệ mở bán căn hộ, thanh khoản tốt, giới DN kinh doanh BĐS hoàn toàn có thể kỳ vọng về một chu kỳ mới của phân khúc này. “Một điểm đến hút dòng tiền đầu tư”, đó là nhận định của ông Đặng Xuân Tâm - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Hải Đăng về tiềm năng BĐS cao cấp trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị.
Thị trường BĐS Hà Nội tiếp tục tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt phân khúc BĐS cao cấp đang “sốt” trở lại khi chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Ông có thể lý giải nguyên nhân khiến phân khúc này ngày càng “nở rộ” nguồn cung?
- Dưới góc độ DN, tôi cho rằng diễn biến của thị trường BĐS đang tốt lên bởi nhiều lý do, trong đó phải kể đến tác động của nền kinh tế vĩ mô. Tính đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo đánh giá của Chính phủ, mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm trên 6% gần như nằm trong tầm tay. Việc hội tụ một số điều kiện ổn định kinh tế, lãi suất giảm, tín dụng hấp dẫn; chỉ số CPI vẫn ở mức thấp; ngoài ra, các hành lang pháp lý của Nhà nước về Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS có hiệu lực từ 1/7/2015 đang tạo ra xung lực tốt thúc đẩy thị trường BĐS bước vào chu kỳ phát triển mới. Đặc biệt, Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa được ký kết sẽ kích thích nhu cầu thuê, mua nhà ở thuộc phân khúc chất lượng cao.
Trên thị trường hiện nay, nhu cầu vẫn tập trung vào phân khúc giá rẻ và trung bình do phù hợp với khả năng tài chính của đại đa số khách hàng. Thế nhưng, quỹ đất trong TP ngày một hiếm, xây dựng một dự án giá rẻ tại trung tâm vô cùng khó. Xuất phát từ lý do đó, các chủ đầu tư đã chuyển hướng sang các dự án chất lượng cao trong nội đô, vừa chứng tỏ năng lực lại có lãi suất cao hơn. Đồng thời, các chủ đầu tư đã linh hoạt đưa giá BĐS cao cấp xuống bằng nhiều cách, như đưa ra gói giá thô, hoặc chính sách khuyến mại với biên độ hợp lý, tạo đà cho phân khúc này quay trở lại.
Thực tế nguồn cung phân khúc BĐS cao cấp đang quá lớn trong khi sức hấp thụ trên thị trường chủ yếu vẫn dành cho phân khúc trung bình và thấp. Trường hợp định vị sai phân khúc thị trường, ứ đọng nguồn cung có đáng lo ngại không, thưa ông?
- Nhìn chung, thị trường BĐS vẫn chịu sự chi phối của yếu tố vĩ mô trong nền kinh tế. Môi trường vĩ mô hiện tại so với thời điểm năm 2008 - 2011 đã thay đổi nhiều. Thời điểm đó, lãi suất huy động cao trên 10% còn lãi suất cho vay từ 18 - 20%. Đến năm 2015, lãi suất huy động chỉ dao động từ 5%, lãi suất cho vay giảm đáng kể. Mặt bằng trung bình lãi suất hiện tại so với cách đây 5 năm đã thấp hơn nhiều. Bên cạnh đó, mức tín dụng tăng trưởng vừa phải ở mức 13 - 15% khiến việc tăng trưởng BĐS về giá và cung ổn định.
Khách hàng tìm hiểu thông tin dự án chung cư cao cấp Mon city. Ảnh: Công Hùng
|






