Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: đào, quất được mùa, chờ “bung” ra thị trường

Kinhtedothi - Hàng trăm héc ta đào, quất, hải đường ở thủ phủ phường An Dương và An Hải (Hải Phòng) đang nhộn nhịp chờ bán dịp Tết Nguyên đán.

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hoa, cây cảnh tại Hải Phòng trở nên nhộn nhịp khi các vùng trồng trọng điểm như phường An Dương, An Hải bước vào cao điểm thu hoạch, cung ứng ổn định.

Làng Đồng Dụ, phường An Dương - thủ phủ của đào tết. Ảnh: Vĩnh Quân

Ghi nhận tại các vùng trồng hoa, cây cảnh của phường An Dương và An Hải - 2 địa bàn sản xuất lớn của TP Hải Phòng, người dân đang tất bật chăm sóc để phục vụ thị trường Tết.

Theo lãnh đạo phường An Hải, toàn phường có hơn 154 ha hoa, cây cảnh cung cấp cho thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, trong đó có 50 ha đào, 40 ha quất và 60 ha hoa các loại như lan, lay ơn, cúc, mẫu đơn, hồng, hoa giấy... Diện tích trồng hoa, cây cảnh tập trung nhiều ở các tổ dân phố Kiến Phong, Đồng Thái, Minh Kha, Tê Chử, Hoàng Mai, Văn Phong. Một số hộ dân còn thuê ruộng tại các phường An Dương, Hồng An để mở rộng diện tích trồng hoa, cây cảnh cung ứng cho người tiêu dùng trong và ngoài thành phố.

Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, cây sinh trưởng đồng đều, dáng đẹp, nụ to, màu sắc tươi. Nhiều nhà vườn cho biết tỷ lệ khách đặt mua, thuê đào, quất đạt từ 50-80% sản lượng ngay từ đầu tháng 1/2026.

Ông Nguyễn Văn Nam, hộ trồng đào có thâm niên gần 50 năm tại vườn đào Đồng Dụ (phường An Dương) chia sẻ: “Năm ngoái thời tiết bất lợi nên đào bị ảnh hưởng nhiều. Năm nay cây sinh trưởng tốt, dáng đẹp, nụ đều. Gia đình tôi trồng khoảng 100 gốc đào, đến nay đã có khách đặt mua khoảng 50%, chủ yếu từ Hải Phòng và Quảng Ninh, giá dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/cây”.

Tại vùng trồng hoa ở tổ dân phố Tân Tiến của Hợp tác xã Mây Xanh, các loại hoa đang sinh trưởng tốt, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường Tết. Ông Đỗ Văn Xanh, chủ nhà vườn Mây Xanh cho biết, gia đình hiện có hơn 5 ha hoa, phần lớn là hoa dơn, hướng dương, đồng tiền… Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng Chạp, nhà vườn sẽ thu hoạch, cung cấp hoa cho thị trường.

Không chỉ người trồng kỳ vọng, người tiêu dùng cũng cho rằng thị trường hoa, cây cảnh năm nay đa dạng về mẫu mã, giá cả phù hợp với nhiều phân khúc. Nhiều khách hàng đã chủ động đặt mua, thuê đào, quất từ sớm để lựa chọn được cây đẹp.

Người dân làng Đồng Dụ dự kiến bội thu nhờ thời tiết thuận lợi. Ảnh: Vĩnh Quân

Bà Nguyễn Thị My, khách hàng tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết: “Năm nay tôi đi xem đào từ đầu tháng Chạp, thấy đào, quất đẹp hơn mọi năm, nhiều dáng thế để lựa chọn. Giá cả không tăng đột biến nên gia đình quyết định đặt sớm để yên tâm chơi Tết”.

Theo ghi nhận, các sản phẩm đào thế, quất cảnh, hoa chậu dự kiến sẽ được đưa ra thị trường rộ từ giữa tháng Chạp. Một số nhà vườn đã vận chuyển sản phẩm đi các tỉnh như Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An… 

Bên cạnh thuận lợi, việc vận chuyển đào, quất cỡ lớn vẫn gặp khó khăn do hạn chế phương tiện lưu thông theo khung giờ. Trước thực tế đó, các địa phương đã chủ động vào cuộc nhằm hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm.

Theo lãnh đạo phường An Hải: “Phường hiện có hơn 150 ha trồng đào, quất và các loại hoa. Thị trường hoa, cây cảnh Tết năm nay được dự báo ổn định, nguồn cung dồi dào, chất lượng sản phẩm nâng cao. Phường đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, tiêu thụ đào, quất; đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các vùng trồng”.

Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, tổ chức hội chợ hoa Xuân, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay, đầu tư hạ tầng và tập huấn kỹ thuật. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm phát triển ngành hoa, cây cảnh theo hướng bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và đáp ứng nhu cầu thị trường dịp Tết.

Hải Phòng chi 550 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công

Hải Phòng chi 550 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thị trường nông sản ngày 24/1: gạo thơm dẻo neo cao

Thị trường nông sản ngày 24/1: gạo thơm dẻo neo cao

24 Jan, 07:35 AM

Kinhtedothi - Ghi nhận giá lúa gạo hôm nay 24/1/2026 tại thị trường trong nước ít biến động. Thị trường giao dịch mua bán lúa Đông Xuân khởi sắc hơn hôm qua, giá lúa tươi các loại ít biến động.

Phú Thọ siết chặt quản lý, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Phú Thọ siết chặt quản lý, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

23 Jan, 01:28 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhằm bảo đảm ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Chính thức đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông

Chính thức đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông

22 Jan, 03:38 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/1, phiên đấu giá quyền sử dụng mã, sỗ viễn thông gồm các số dịch vụ giải đáp thông tin đầu tiên chính thức được Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam phối hợp cùng Cục Viễn thông - Bộ KH&CN tổ chức. Mã, số viễn thông có giá khởi điểm là 1.000.000.000đ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ