Phân làn giao thông nút Hồ Tùng Mậu – Phạm Hùng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng nay (1/11), Sở Giao thông Vân tải Hà Nội tổ chức đưa hệ thống đèn tín hiệu giao thông dưới chân cầu vượt Mai Dịch và hoạt động.

Từ 6 giờ sáng, lực lượng CSGT, Thanh tra GTVT, Cảnh sát trật tự, Thanh niên tình nguyện đã có mặt tại đây để chuẩn bị cho công tác phân làn. Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn thực hiện phân làn thí điểm nên hiệu quả của công việc trên chưa thật cao và bộc lộ nhiều hạn chế.

Phân làn giao thông nút Hồ Tùng Mậu – Phạm Hùng - Ảnh 1

Từ sáng sớm, các lực lượng chức năng đã có mặt để tổ chức phân luồng giao thông.

Một số người đi đường cho biết, những ngày bình thường khi đi qua nút giao thông này họ chỉ mất khoảng 60 giây. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay họ mất đến hơn 100 giây để đi qua nút giao thông này.

Phân làn giao thông nút Hồ Tùng Mậu – Phạm Hùng - Ảnh 2

Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ giao thông vẫn diễn ra.

Qua tìm hiểu của PV, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do người dân chưa quen với việc phân làn giao thông. Bên cạnh đó, lòng đường dưới chân cầu vượt hướng Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy nhỏ dẫn đến tình trạng ùn tắc, từ đó dẫn đến tình trạng ùn tắc chung của cả nút.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần