Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh mừng Quốc khánh 2/9

Yên Nội
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 2/9, TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa 2 điểm tầm cao, 1 điểm tầm thấp nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Tối 2/9, khu vực quanh điểm bắn pháo hoa tại hầm Thủ Thiêm, công viên Đầm Sen và tòa nhà Landmark 81 kẹt cứng trước giờ bắn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh.

 

Từ 19h, người dân đã đổ về các điểm bắn pháo hoa khiến giao thông trở nên ùn tắc. Các phương tiện đổ về khu vực cầu Nguyễn Hữu Cảnh phải xếp thành nhiều hàng để di chuyển.

 

Nhiều người tìm đến các bãi đất trống khu vực quận Bình Thạnh, bên tòa nhà Landmark 81, khu đô thị Thủ Thiêm và các tuyến đường có thể xem được pháo hoa.

 

Trong dịp quốc khánh năm nay, TP Hồ Chí Minh đã bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2) và tòa nhà Landmark - khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park (phường 22, quận Bình Thạnh).

 

Và 1 điểm pháo hoa nghệ thuật tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11). Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút từ 21 - 21h15 đêm 2/9.

 

Cũng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, TP Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều hoạt động khác như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 2/9; chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân tại các quận, huyện ngoại thành do Sở VH&TT TP tại các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ và quận 2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần