Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Pháp can thiệp vào Mali: Nguy cơ sa lầy

KTĐT - Dù nhận được sự ủng hộ của nhiều nước khi Pháp quyết định thực hiện chiến dịch không kích vào Mali, nhưng Paris cũng đang phải đối mặt với nguy cơ sa lầy tại quốc gia Tây Phi xa xôi này.
Bước sang ngày thứ 5 của chiến dịch tấn công lực lượng phiến quân Hồi giáo, không ít người vẫn còn bất ngờ trước quyết định can thiệp quân sự vào một nước từng là thuộc địa của mình. Lý giải cho động thái trên, đại diện thường trực Pháp tại Liên Hợp quốc (LHQ) Gerard Araud khẳng định, nước Pháp không bao giờ chấp nhận để khu vực miền Nam Mali, nơi có 13 triệu người đang sinh sống, rơi vào tay các phần tử khủng bố, cực đoan.

Từ tháng 4/2012, các nhóm nổi dậy Hồi giáo của người Tuareg đã lợi dụng tình hình hỗn loạn sau cuộc đảo chính quân sự để chiếm giữ miền Bắc Mali và một nhóm Hồi giáo vũ trang là Ansar Dine đã bắt đầu tiến nhanh về phía Nam từ tuầntrước và chiếm được thị trấn có tầm quan trọng chiến lược Konna.
 
 
 
Quân đội Pháp được tăng cường đến Mali.   Ảnh: Reuters

Theo Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, nếu nước này không can thiệp theo yêu cầu hỗ trợ của Tổng thống tạm quyền Mali, lực lượng nổi dậy sẽ tiến về thủ đô Bamako và gây ra những hậu quả khủng khiếp là hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt, các quan chức Pháp khẳng định chiến dịch quân sự này không chỉ vì an ninh của Mali, mà còn vì sự ổn định của toàn khu vực Tây Phi.

Hiện có ít nhất 750 binh sỹ Pháp đã tham gia và các con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới sau khi Hội đồng Bảo an LHQ đã chính thức chấp nhận kế hoạch trên và các nước thành viên Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) hôm 15/1 đã thông qua kế hoạch can thiệp vào Mali nhằm hỗ trợ nước này bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.

Theo ông Toure Cheaka, chỉ huy phái bộ ECOWAS, trong vòng một tuần, binh sĩ các nước sẽ được triển khai tại khu vực, đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ đầu tiên của lực lượng này là chặn đứng đà tiến quân của các nhóm phiến quân.

Cũng theo quan chức ECOWAS này, được LHQ thông qua và được sự hậu thuẫn của các nước phương Tây về hậu cần, tài chính và huấn luyện, kế hoạch triển khai một lực lượng gồm hơn 3.000 quân tới Mali có thể kéo dài đến tháng 9 năm nay.

Các quốc gia khác như Mỹ, Canada, Anh, Đức và Nga đã khẳng định sẽ sẵn sàng hỗ trợ Pháp về mặt hậu cần và thông tin tình báo để nước này hoàn thành sứ mệnh tại Mali.

Dù nhận được sự ủng hộ của nhiều nước nhưng chiến dịch trên của Pháp vẫn gây ra không ít nghi ngại về một kế hoạch "tái chiếm thuộc địa cũ" để khẳng định sự hiện diện tại châu Phi và khai thác nguồn tài nguyên giàu có tại đây.

Vì thế, dù Ngoại trưởng Fabius đã tuyên bố, quân đội Pháp chỉ là "lực lượng hỗ trợ, nhưng không có ý định ở lại đây mãi mãi" nhưng động thái trên của Pháp đã gây ra sự phẫn nộ của các phần tử khủng bố cực đoan trên toàn thế giới.

Hiện, nhóm Taliban tại Afghanistan đã lên án việc Pháp can thiệp quân sự vào Mali là phá vỡ cam kết hòa bình và cảnh báo rằng, hành động này sẽ gây ra hậu quả "thảm khốc". Chỉ cần các nhóm Hồi giáo cực đoan trên toàn châu Phi liên kết lại, việc quân đội Pháp bị sa lầy tại chiến trường xa xôi và khốc liệt này là hoàn toàn có thể xảy ra.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tàu của Vùng 2 Hải quân rời bến lên đường thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng

Tàu của Vùng 2 Hải quân rời bến lên đường thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng

28 Jan, 04:26 PM

Kinhtedothi – Ngày 28/1, tại TP Hồ Chí Minh, tàu 17 thuộc Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân cùng đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam do đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 làm trưởng đoàn đã rời bến bắt đầu hành trình đi Ấn Độ tham gia diễn tập Hải quân đa phương MILAN và thăm hữu nghị Malaysia.

Khánh Hòa đưa vào sử dụng trụ sở liên cơ quan hơn 544 tỷ đồng

Khánh Hòa đưa vào sử dụng trụ sở liên cơ quan hơn 544 tỷ đồng

28 Jan, 01:39 PM

Kinhtedothi – Ngày 28/1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị - hành chính quan trọng, được đưa vào sử dụng trong bối cảnh toàn tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị giai đoạn 2025-2030.

Đà Nẵng kiện toàn đội ngũ 50 báo cáo viên Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Đà Nẵng kiện toàn đội ngũ 50 báo cáo viên Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

28 Jan, 01:37 PM

Kinhtedothi - Sáng 28/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao thẻ báo cáo viên Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Võ Công Chánh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ