Pháp và Đức không công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Paris và Berlin đều phản đối và cho rằng việc ông Trump việc nhận Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel là chống lại luật pháp quốc tế.

Tuyên bố trên của Pháp và Đức được đưa ra trong ngày 22/3 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thừa nhận đầy đủ chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.
Israel chiếm đóng Cao nguyên Golan trong thời gian xảy ra chiến tranh Trung Đông 1967 và sau đó sáp nhập vào lãnh thổ của mình năm 1981.
Trước đó, hôm 21/3, viết trên trang Twitter, Tổng thống Trump nói rằng “bây giờ là lúc Mỹ công nhận Cao nguyên Golan là một phần của Israel”. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, đã đến lúc cần có một bước tiến như vậy vì lợi ích an ninh của Israel và toàn bộ khu vực Trung Đông.
"Golan là một lãnh thổ bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Pháp không công nhận việc sáp nhập cao nguyên này vào Israel từ năm 1981", Bộ Ngoại giao Pháp đưa ra tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 22/3, đồng thời khẳng định rằng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc công nhận việc sáp nhập trên là bất hợp pháp.
Trong khi đó, từ Berlin, khi được hỏi về lời kêu gọi trên của Tổng thống Mỹ, người phát ngôn Chính phủ Đức Ulrike Demmer tuyên bố Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Syria bị Israel chiếm đóng. "Nếu cần thay đổi biên giới quốc gia thì điều này phải được thực hiện thông qua các biện pháp hòa bình giữa các bên liên quan. Chính phủ Đức phản đối các bước đi đơn phương", bà Demmer nêu rõ.
Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cũng khẳng định lập trường không công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.
Người phát ngôn của EU khẳng định: "Lập trường của EU không thay đổi. EU, theo luật pháp quốc tế, không công nhận chủ quyền  của Israel đối với các vùng lãnh thổ mà Israel chiếm đóng kể từ tháng 6/1967, bao gồm Cao nguyên Golan và không xem khu vực này là một phần của lãnh thổ Israel".
Trước đó, cùng ngày, Iran, đồng minh của Syria, cũng chỉ trích lời kêu gọi của Tổng thống Trump. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã tái khẳng định lập trường của các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) lên án  ý định công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan của Tổng thống Mỹ.
Israel chiếm đóng Cao nguyên Golan trong thời gian xảy ra chiến tranh Trung Đông 1967 và sau đó sáp nhập vào lãnh thổ của mình năm 1981 trong một động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần