Phạt Công ty Kovibe 80 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực y tế
Kinhtedothi - Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kovibe số tiền 80 triệu đồng do vi phạm liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh và quảng cáo tại địa điểm kinh doanh ở Quận 3.

Cụ thể, Viện Thẩm mỹ Quốc tế TK Korea (thuộc Công ty CP Thương mại Dịch vụ Kovibe) có địa chỉ tại số 7 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ can thiệp vào cơ thể người nhưng không đủ điều kiện pháp lý.
Theo xác định của Thanh tra Sở Y tế, cơ sở này đã sử dụng thuốc, chất và thiết bị để thay đổi màu sắc da, hình dạng cơ thể và thực hiện các thủ thuật xâm lấn như xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm. Tuy nhiên, cơ sở này không phải là bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép theo quy định.

Bên cạnh đó, Viện Thẩm mỹ Quốc tế TK Korea còn vi phạm quy định về quảng cáo khi sử dụng các từ ngữ như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của pháp luật.
Với những hành vi vi phạm trên, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Kovibe bị xử phạt hành chính số tiền 80 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 4,5 tháng. Ngoài ra, đơn vị này buộc phải tháo gỡ, xóa bỏ các quảng cáo vi phạm.
Ngoài xử phạt doanh nghiệp, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng ra quyết định xử phạt bà Đặng Ngọc Vĩnh Duy (địa điểm vi phạm tại 7 Trần Quang Diệu) số tiền 35 triệu đồng do hành nghề khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.
Đáng chú ý, trước đó vào tháng 12/2023, Viện Thẩm mỹ Quốc tế TK Korea đã từng bị xử phạt 95 triệu đồng với các vi phạm tương tự và bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh cho đến khi được cấp giấy phép theo quy định.
Việc liên tiếp tái phạm của cơ sở này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng các cơ sở thẩm mỹ không đủ điều kiện pháp lý nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe cho khách hàng.
Theo quy định, các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực thẩm mỹ, chỉ được phép hoạt động khi có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hợp lệ. Đồng thời, người trực tiếp hành nghề khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của pháp luật.
Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ về tính pháp lý của các cơ sở thẩm mỹ trước khi sử dụng dịch vụ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tránh các biến chứng nguy hiểm.

Kiên Giang: Kiến nghị xử lý nhiều cá nhân vi phạm sau thanh tra y tế
Kinhtedothi - Ngày 10/5, ông Nguyễn Văn Đức - Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang cho biết, Thanh tra tỉnh vừa có kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao thuốc và sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19.

Trà Vinh: Kết luận thanh tra y tế không có nội dung liên quan Việt Á
Kinhtedothi - Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Trà Vinh “về việc thanh tra quản lý, sử dụng nguồn kinh phí; mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm vật tư, phương tiện phòng chống dịch Covid-19”, không có nội dung kiểm tra các gói thầu liên quan đến Công ty Việt Á.

Bị tước giấy phép, Thẩm mỹ viện Pasteur vẫn ngang nhiên hoạt động
Kinhtedothi - Dù đã bị cơ quan chức năng tước giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và đình chỉ hoạt động do vi phạm, nhưng Thẩm mỹ viện Pasteur (Pasteur Institule Clinic) vẫn tiếp tục khám bệnh, chữa bệnh?