Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phát động chiến dịch Giờ Trái đất 2013

KTĐT - Ngày 25/2, tại Hà Nội, Bộ Công Thương chính thức phát động chiến dịch Giờ Trái đất 2013 với thông điệp “Tôi và bạn hãy cùng hành động.” Giờ Trái Đất năm nay sẽ bắt đầu từ lúc từ 20 giờ 30 phút tới 21 giờ 30 phút ngày 23/3/2013.
Các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp, các cá nhân và cộng đồng sẽ đồng loạt tắt đèn trong vòng một giờ để thể hiện sự ủng hộ, hành động vì môi trường bền vững.
 
Đêm sự kiện chính Giờ Trái Đất sẽ diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám trước Nhà hát Lớn Hà Nội.
 
Từ năm 2013, sự kiện Giờ Trái Đất trên toàn thế giới sẽ được tổ chức vào thứ 7 trước thứ 7 cuối cùng của tháng 3. Nguyên nhân của sự thay đổi này là thứ 7 cuối cùng của tháng Ba là thời điểm bắt đầu mùa hè tại châu Âu và trùng với một số ngày lễ tôn giáo ở nhiều nước.
 
 

Bên cạnh đó, Giờ Trái Đất năm này còn có nhiều hoạt động khác như: Đại sứ Giờ Trái Đất phát động chiến dịch tại các trường đại học ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; Đại sứ đạp xe cùng sinh viên tình nguyện phát tờ rơi, dán poster tại các địa điểm công cộng, khu văn phòng, thương mại, chung cư tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho biết, Giờ Trái đất là sự kiện xã hội được hưởng ứng mạnh mẽ nhất trên toàn cầu, kêu gọi cộng đồng cùng hưởng ứng bằng các hành động đơn giản như tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ hoặc tổ chức các hoạt động hưởng ứng việc tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu.

Trong những năm qua, chương trình Giờ Trái đất đã tạo nên tiếng vang lớn trong sự nhận thức của người dân Việt Nam, nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu, trong đó việc sử dụng năng lượng lãng phí, chưa hiệu quả là một trong những tác nhân chính.

"Đã đến lúc chúng ta biến nhận thức đó của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân thành những hành động thiết thực để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường sống và xây dựng một nền kinh tế phát triển xanh và bền vững" - Thứ trưởng Lê Dương Quang nhấn mạnh.

Còn theo Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Phạm Đức Tiến, năm 2012, trong một giờ hành động tắt đèn, toàn thành phố tiết kiệm được 196kWh, tương đương trên 250 triệu đồng, tăng gần 21% so với năm 2011, chiếm gần 36% tổng tiết kiệm điện của cả nước.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sử dụng hiệu quả không gian ngầm, xây dựng Thủ đô xanh

Sử dụng hiệu quả không gian ngầm, xây dựng Thủ đô xanh

07 Jul, 04:47 AM

Kinhtedothi - Với hành lang pháp lý mới về quản lý, sử dụng không gian ngầm, Hà Nội đang đứng trước cơ hội thúc đẩy phát triển bền vững theo xu hướng đô thị tương lai - nơi không gian ngầm trở thành tài nguyên để xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại, tiện nghi.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ