Quận Tây Hồ:

Phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2023

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 23/5, UBND quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2023, với “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.

Lễ phát động có sự tham gia của Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ LĐTB&XH Đặng Hoa Nam, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong, lãnh đạo Quận ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Tây Hồ và gần 500 học sinh tiêu biểu đại diện cho 37.750 thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn quận Tây Hồ.

Gần 500 trẻ em tham dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2023 do UBND quận Tây Hồ tổ chức. Ảnh: Trần Oanh.
Gần 500 trẻ em tham dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2023 do UBND quận Tây Hồ tổ chức. Ảnh: Trần Oanh.

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Trong bài phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương chia sẻ, trong những năm qua, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động hè, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn quận đều xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện để cùng chăm lo, giúp đỡ 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong hộ nghèo. Qua đó, giúp các em vơi đi những vất vả trong cuộc sống, vượt khó vươn lên học tốt, trở thành cháu ngoan Bác Hồ...

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong trao quà cho trẻ em quận Tây Hồ. (Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương, trẻ em nhận quà).
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong trao quà cho trẻ em quận Tây Hồ. (Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương, trẻ em nhận quà).

Hè năm 2023 đã đến, để các em được đón một mùa hè an toàn với nhiều hoạt động phong phú bổ ích và tận hưởng những điều tốt đẹp nhất đến từ gia đình, cộng đồng và xã hội; Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan đơn vị, gia đình và của chính các em trong thực hiện Luật Trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam và Phó Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Phùng Mỹ Ngà trao quà cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh.
Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam và Phó Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Phùng Mỹ Ngà trao quà cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương đề nghị các cấp, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội từ quận đến phường, các cơ quan đơn vị, trường học tích cực tuyên truyền những quy định về Luật Trẻ em và các văn bản pháp quy về quyền trẻ em.

Bên cạnh đó, tổ chức chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em nhất là đuối nước, tai nạn giao thông; tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong và Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Trần Oanh.
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong và Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Trần Oanh.

Đồng thời, triển khai các giải pháp, mô hình hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em; triển khai các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp...

Các đơn vị vận động DN, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực; thăm tặng quà, trao học bổng và hỗ trợ, khám chữa bệnh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em con hộ cận nghèo…; hỗ trợ các mô hình hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; xây dựng các công trình trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Các đơn vị của quận Tây Hồ và nhà tài trợ tặng quà cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh.
Các đơn vị của quận Tây Hồ và nhà tài trợ tặng quà cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh.

Các phòng, ban, đoàn thể của quận và phường phối hợp phòng ngừa, xử lý

 

Nhằm động viên khuyến khích các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập, đại diện Cục Trẻ em, Sở LĐTB&XH Hà Nội, lãnh đạo quận Tây Hồ và các nhà tài trợ đã trao tặng 40 suất quà cho 40 trẻ em .

nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; người dân toàn quận chủ động thông tin tố giác những vụ việc, hành vi vi phạm quyền trẻ em với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hưởng ứng Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2023, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La Trịnh Minh Hiếu cho rằng, mỗi chúng ta cần phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em.

Song song với đó, phải có những biện pháp kiểm tra, theo dõi và giám sát không để xảy ra những trường hợp trẻ em bị ngược đãi và có nguy cơ bị ngược đãi; triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích; huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng các công trình, dịch vụ phúc lợi trẻ em. Đồng thời, giáo dục và trang bị cho trẻ em các kỹ năng tự bảo vệ mình, tránh xa các nguy cơ bị xâm hại cũng như có kiến thức và kỹ năng để thực hiện quyền tham gia bày tỏ suy nghĩ, nhu cầu và ý kiến của mình.

Các đại biểu giao lưu đối thoại với trẻ em.
Các đại biểu giao lưu đối thoại với trẻ em.

Em Nguyễn Khánh Vi là học sinh lớp 7A6 trường THCS Chu Văn An vinh dự thay mặt cho các bạn học sinh mong muốn trong thời gian tới có những buổi như ngày hôm nay để được giao lưu, học hỏi, bày tỏ nguyện vọng; hình thành kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân, giúp đỡ các bạn nhỏ khác, khi cần dám lên tiếng với người lớn, cơ quan chức năng.

Trẻ em đặt câu hỏi gửi tới các đại biểu tại Diễn đàn trẻ em năm 2023. 
Trẻ em đặt câu hỏi gửi tới các đại biểu tại Diễn đàn trẻ em năm 2023. 

Ngay sau Lễ phát động là Diễn đàn trẻ em năm 2023 về 5 nhóm vấn đề cần quan tâm: Trẻ em tham gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; trẻ em tham gia phòng, chống, giảm thiểu tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông; trẻ em tham gia bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; trẻ em với biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai; trẻ em tham gia phòng, chống tình trạng trẻ em lao động trái quy định pháp luật.

Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam và đại diện các ban ngành quận Tây Hồ đã giao lưu đối thoại và trả lời nhiều câu hỏi của trẻ em.