Phật giáo tham gia bảo vệ môi trường

Ái Châu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chùa Pháp Vân (Hà Nội) vừa tổ chức triển khai xây dựng mô hình điểm của Phật giáo phía Bắc trong việc tham gia các hoạt động Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (tập trung vào việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai).

Đây là hoạt động trong Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ TN&MT với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020.
Theo đó, thời gian tới, Chùa Pháp Vân sẽ phát triển theo 2 hướng: Làm xanh sạch đẹp môi trường - tạo nguồn quỹ nhân lực và tài lực để khi có hạn hán thiên tai xảy ra thì giúp đỡ, cứu trợ một cách hiệu quả nhất. Trước mắt, Chùa sẽ tổ chức 3 buổi nói chuyện với địa phương về bảo vệ môi trường và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại 3 cụm dân cư Phường Hoàng Liệt và tổ chức 2 chiến dịch Sạch - Xanh với chủ đề "Ngày ăn chay chung tay bảo vệ môi trường" và "Tử tế với môi trường'' tại Công viên Bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần