Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phát hiện 1 tấn cánh gà và 5.000 thiết bị điện tử nhập lậu

Kinhtedothi-Ngày 12/6, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội qua kiểm tra đã phát hiện một lượng lớn thực phẩm tươi sống, thiết bị điện tử nhập lậu.

Cụ thể, chiều ngày 12/6, Đội Quản lý thị trường số 9 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Công an quận Tây Hồ tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại địa chỉ số 4 đường nước Phần Lan (Tây Hồ), đã phát hiện cơ sở đang kinh doanh gần 1 tấn (975kg) cánh gà.

Đội Quản lý thị trường số 9 bắt giữ gần 1 tấn cánh gà nhập lậu tại địa chỉ số 4 đường nước Phần Lan (Tây Hồ) ngày 12/6. Ảnh: Hoài Nam

Toàn bộ số cánh gà trên đựng trong bao bì không có thông tin về nơi sản xuất,  xuất xứ hàng hóa, tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được có giấy tờ xác định nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Cùng ngày Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với công an huyện Hoài Đức kiểm tra địa điểm kinh doanh tại khu Phúc Lợi 1, tập thể Thú y (xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức). 

Đội Quản lý thị trường số 24 phát hiện hàng trăm quạt tích điện phun sương không rõ nguồn gốc xuất xứ tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức ngày 12/6. Ảnh: Hoài Nam

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện điểm kinh doanh đang bày bán 950 bảng tự xóa kích thước 8,5 inch, trên nhãn có chữ LCD Writing Tablet, 800 chiếc mũ chống nắng, trên nhãn có chữ JIANBOMAOYE... Cùng với đó là 191 chiếc quạt phun sương, công suất 10W, 100 chiếc mic hát kèm loa cầm tay, trên nhãn có in chữ WS-858 (Made in China); 2.650 chiếc quạt laptop không có nhãn mác và 600 chiếc bút thử điện hiệu Led test pen.

Đội Quản lý thị trường số 24 phát hiện tại điểm kinh doanh tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức 950 bảng tự xóa trên nhãn có chữ LCD Writing Tablet do nước ngoài sản xuất. Ảnh: Hoài Nam

Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 24 Đặng Ngọc Huân cho biết, toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, có nhãn bằng tiếng nước ngoài, thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định. Đồng thời khai nhận toàn bộ số hàng hóa kể trên được mua trôi nổi trên thị trường nên không có hóa đơn chứng từ theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ, biên bản niêm phong đối với toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ