Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội:

Phát hiện 2 cơ sở bánh kẹo, bim bim chiên bằng dầu “đen như nước cống”

Kinhtedothi - Ngày 7/1, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của TP Hà Nội đã kiểm tra đột xuất công tác bảo đảm ATTP dịp Tết và lễ hội Xuân năm 2025 tại huyện Hoài Đức.

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của TP Hà Nội đã kiểm tra đột xuất tại Công ty CP Thương mại và công nghệ thực phẩm Đức Vinh – Cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng thực phẩm snack, bánh ngũ cốc, bánh ngũ cốc phủ socola, kẹo Socola (Số 2 đường Thanh Niên, điểm công nghiệp La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Qua kiểm tra đột xuất tại Công ty CP Thương mại và công nghệ thực phẩm Đức Vinh – Cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng thực phẩm snack, bánh ngũ cốc, bánh ngũ cốc phủ socola, kẹo Socola (số 2 đường Thanh Niên, điểm công nghiệp La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 1 của TP Hà Nội kiểm tra qui trình sản xuất thực phẩm tại Công ty CP Thương mại và công nghệ thực phẩm Đức Vinh.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã xuất trình được các giấy tờ, hồ sơ: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận ISO 22000: 2018 (còn hiệu lực).

Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều công đoạn sản xuất mất vệ sinh tại Công ty.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ pháp cho thấy, giấy khám sức khỏe của các công nhân lao động đã hết hiệu lực. Cơ sở chưa xuất trình giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP của chủ cơ sở và 7 nhân viên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 

Đoàn kiểm tra khu vực sản xuất cơ sở Đức Vinh.

Cơ sở  cũng chưa xuất trình hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các nguyên liệu, phụ gia để sản xuất thực phẩm, bao bì chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Dầu chiên bim bim có dấu hiệu oi khét, “đen kịt như nước cống”.

Về cơ sở vật chất, nhà xưởng gồm 6 tầng. Khu vực sản xuất không bố trí theo nguyên tắc một chiều, không phân khu riêng biệt giữa các khu vực sản xuất. Phòng pha chế phụ gia thực phẩm xuống cấp, cáu bẩn. Tường, trần nền khu vực sản xuất ẩm mốc, bong tróc, cáu bẩn, thiếu chế độ vệ sinh.

Thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm vung vãi khắp khu vực sản xuất.

Khu vực cửa sổ không có trang thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại; có côn trùng và động vật gây hại trong khu vực sản xuất; có nhà vệ sinh trong khu vực đóng gói, bảo quản sản phẩm.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương - Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 1 của TP  kiểm tra kho thành phẩm cơ sở Đức Vinh.

Nhà xưởng sắp xếp rất lộn xộn, nhiều phế liệu, thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm vung vãi khắp nền nhà. Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận khu vực sản xuất, dầu chiên có dấu hiệu oi khét, “đen kịt như nước cống”. Đoàn đã lấy mẫu “dầu chiên” tiến hành xét nghiệm tiêu chuẩn chất lượng.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 7/1,  tuy nhiên mặt hàng snack đã được cơ sở dập ngày sản xuất ngày 5/2.

Về trang thiết bị dụng cụ, cơ sở không có chế độ vệ sinh, cáu bẩn, hoen rỉ; không có dụng cụ phòng chống côn trùng và động vật gây hại xâm nhập; không có trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng tay, vệ sinh cá nhân và trang thiết bị, dụng cụ; dụng cụ chứa đựng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

Phát hiện động vật gây hại (chuột) trong khu vực sản xuất.

Khu vực để nguyên liệu chung với khu vực để thành phẩm, không có cửa, không có giá kệ, không có biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh. Nhân viên trực tiếp sản xuất thực phẩm không mang trang phục bảo hộ theo quy định; không có ủng hoặc giầy, dép sử dụng riêng trong khu vực sản xuất thực phẩm; thực hành không đảm bảo ATTP.

Phòng pha chế phụ gia thực phẩm xuống cấp, cáu bẩn.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục ngay tồn tại nêu trên; vệ sinh lại toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ; bố trí khu vực sản xuất đảm bảo theo nguyên tắc một chiều, phân khu riêng biệt các khu vực chức năng; khám sức khỏe cho người lao động; không sử dụng các nguyên liệu không đảm bảo ATTP; tiếp tục làm việc giải quyết các tồn tại trong biên bản kiểm tra với Ban chỉ đạo Công tác ATTP huyện Hoài Đức.

Nhân viên trực tiếp sản xuất thực phẩm không mang trang phục bảo hộ theo quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 giao Ban chỉ đạo Công tác ATTP huyện Hoài Đức tiếp tục làm việc với cơ sở, xử lý vi pham và báo cáo kết quả về đoàn kiểm tra liên ngành số 1 trước ngày 14/01/2025.

Bim bim đặt trực tiếp xuống sàn nhà.

Cùng ngày, Đoàn cũng đã kiểm tra Công ty CP Công nghiệp thực phẩm An Đông – cơ sở sản xuất và cung ứng kẹo cứng và bánh quy (Cụm công nghiệp La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Thành phẩm vứt lộn xộn trên sàn nhà khu sản xuất tại cơ sở Đức Vinh.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã xuất trình được các giấy tờ, hồ sơ: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận ISO 22000: 2018 (còn hiệu lực), hồ sợ tự công bố của 7 sản phẩm công ty đang sản xuất.

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong cùng đoàn kiểm tra tại  Công ty CP Công nghiệp thực phẩm An Đông – cơ sở sản xuất và cung ứng kẹo cứng và bánh quy (Cụm công nghiệp La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức).

Tuy nhiên, cơ sở chưa xuất trình giấy khám sức khỏe và Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP của chủ cơ sở và 12 nhân viên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Ngoài ra, chưa chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các nguyên liệu, phụ gia để sản xuất thực phẩm, bao bì chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Nhà xưởng sắp xếp lộn xộn, nhiều phế liệu bừa bộn.

Về cơ sở vật chất, nhà xưởng gồm 2 tầng. Khu vực sản xuất không bố trí theo nguyên tắc một chiều, không phân khu riêng biệt, tường, trần nền nhà xuống cấp, ẩm mốc, bong tróc, thiếu chế độ vệ sinh.

Khu vực cửa sổ không có trang thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại; có gián trong khu vực sản xuất. Nhà xưởng sắp xếp lộn xộn, còn nhiều phế liệu, thực phẩm còn để trực tiếp dưới sàn nhà.

Thực phẩm được cơ sở để trực tiếp dưới sàn nhà.

Cơ sở thiếu chế độ vệ sinh thường xuyên; không có dụng cụ phòng chống côn trùng và động vật gây hại xâm nhập. Khu vực để thành phẩm không có giá kệ, không có biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh; không có kho để nguyên liệu, hiện tại nguyên liệu đường, mật để dưới sàn nhà. Về nhãn mác sản phẩm, có một số nội dung không đúng với hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục ngay tồn tại nêu trên; yêu cầu Ban chỉ đạo Công tác ATTP huyện Hoài Đức tiếp tục làm việc với cơ sở, xử lý vi pham và báo cáo kết quả về đoàn kiểm tra liên ngành số 1 trước ngày 14/01/2025.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vẫn nỗi lo an toàn thực phẩm tại chợ dân sinh

Vẫn nỗi lo an toàn thực phẩm tại chợ dân sinh

18 Dec, 05:55 AM

Kinhtedothi - Dù đã triển khai nhiều biện pháp nhưng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội vẫn còn nhiều bất cập. Tình trạng phức tạp hơn tại các chợ cóc, chợ tạm, khu vực kinh doanh tự phát xung quanh chợ, cho thấy vấn đề xử lý vi phạm vẫn chưa đủ sức răn đe.

7 thực phẩm bảo quản lâu trong tủ lạnh cực hại sức khỏe không phải ai cũng biết

7 thực phẩm bảo quản lâu trong tủ lạnh cực hại sức khỏe không phải ai cũng biết

08 Dec, 04:00 PM

Tủ lạnh là công cụ đắc lực giúp kéo dài tuổi thọ thực phẩm, nhưng không phải mọi thứ đều nên được giữ trong đó quá lâu. Việc bảo quản sai cách hoặc để quá hạn không chỉ làm giảm chất lượng, thay đổi hương vị mà còn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây hại cho sức khỏe.

Cách đóng gói và bảo quản thực phẩm trong mưa lũ

Cách đóng gói và bảo quản thực phẩm trong mưa lũ

23 Nov, 01:34 PM

Mùa mưa lũ luôn tiềm ẩn rủi ro về mất điện, gián đoạn giao thông và ô nhiễm nguồn nước sạch. Việc chủ động chuẩn bị một danh sách thực phẩm dự trữ đầy đủ và an toàn là bước quan trọng nhất để đảm bảo dinh dưỡng và duy trì sức khỏe cho gia đình trong điều kiện khẩn cấp.

Phú Thọ ban hành quy định mới về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm

Phú Thọ ban hành quy định mới về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm

14 Nov, 12:09 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quy định mới về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm nhằm tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở, siết chặt quản lý sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ