Phát hiện và nhân rộng những tấm gương bình dị

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 20 năm qua, phong trào “Người tốt, việc tốt” đã trở thành một nét đặc sắc riêng trong các phong trào thi đua của Hà Nội. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, đã có trên 34.000 lượt gương người tốt, việc tốt được tuyên dương.

Năm 2015, phong trào này được nhân lên một bước khi UBND TP phát động “Cuộc thi phát hiện và viết về các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt” và báo Kinh tế & Đô thị được giao là đơn vị thường trực. Có thể nói rằng, Cuộc thi là một nét mới trong các phong trào thi đua của TP, còn là bước đột phá trong công tác thi đua khen thưởng, nhằm thông qua công tác tuyên truyền phát hiện các mô hình, điển hình, các gương tốt, việc làm, nghĩa cử có tính nhân văn, từ đó kịp thời nêu gương, khen thưởng nhằm lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội.
Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP Phùng Minh Sơn, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tháng 6/2015.	  Ảnh: Thanh Hải
Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP Phùng Minh Sơn, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tháng 6/2015. Ảnh: Thanh Hải
Được phát động từ đầu năm 2015, đến nay, Cuộc thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo tác giả thuộc nhiều thành phần xã hội như nhà báo, nhà giáo, cán bộ các ban, ngành của TP, cán bộ hưu trí, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và người dân ở cơ sở... Với hàng ngàn bài viết, phát hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến được người dân Thủ đô gửi về Ban tổ chức. Chỉ tính riêng trong 6 tháng sau khi triển khai, các đơn vị, địa phương thuộc TP đã phát hiện, tôn vinh 7.192 gương người tốt, việc tốt cho các tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, hoạt động từ thiện. Trong đó, đã có 132 tập thể, 875 cá nhân được UBND TP khen thưởng; các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, đơn vị thuộc TP khen thưởng 1.339 tập thể, 5.853 cá nhân (gồm cả biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt). Cuộc thi đã thực sự có tác dụng tích cực, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Những cuộc giao lưu với các gương điển hình tiên tiến cũng đã được tổ chức để nhân rộng, truyền tải đi các cách làm hay, tạo không khí học tập “đua, đuổi, vượt” giữa các điển hình tiên tiến và tăng sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước. Có thể nói, những tấm gương người tốt, việc tốt được phát hiện từ Cuộc thi lần này đều là những bông hoa đẹp, góp phần vào sự phát triển của Thủ đô.

Cũng từ Cuộc thi, nhận thức của các cấp, các ngành trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, công tác thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị và thiết thực hơn trước. Khâu phát hiện và tư duy hướng về cơ sở, khen thưởng những người dân bình dị, người lao động trực tiếp ở các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội đã được chú trọng, tạo ra động lực thực sự, thúc đẩy phong trào thi đua, tránh bệnh phô trương, hình thức.

Có thể nói rằng, không chỉ bó gọn trong một cuộc thi đơn thuần, những hiệu ứng đã vượt ra ngoài hai chữ “phong trào”, thực sự đã tạo thành một “kênh” rất mới đểphát hiện, biểu dương nhiều tấm gương nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đặc biệt, qua đó, rất nhiều tấm gương là những người dân bình thường trong cuộc sống nhưng lại có nhiều việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng dân cư được phát hiện, biểu dương, khâm phục. Từ những bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân, những giáo viên không quản ngại gian khổ mang chữ đến với học sinh nghèo, đến những bạn trẻ với tấm lòng thiện nguyện, những cán bộ cơ sở tận tụy… Không ít “bông hoa đẹp” là những con người thân thuộc quanh ta mà với những việc làm âm thầm hàng ngày, bình dị thôi mà cao quý biết nhường nào, tưởng như ít thấy mà hiện hữu giữa đời thường, tưởng như ít gặp mà nhiều lắm ở quanh ta…

Cuộc thi sẽ tiếp tục được triển khai rộng khắp hơn nữa, các gương điển hình tiêu biểu sẽ được TP khen thưởng kịp thời. Và trong khi vẫn còn nhiều nữa những tấm gương gần gũi, những con người mà công việc bình dị âm thầm của họ mang đến cho chúng ta bao sự cảm phục... Cuộc thi thực sự là một nét chấm phá rất đáng kể trong việc nhân lên những điển hình ấy.q

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần