Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc – nhân tố quyết định thắng lợi trong kỷ nguyên mới
Kinhtedothi - Sáng 7/2, tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, quán triệt chuyên đề chuyên đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại đoàn kết toàn dân tộc là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt sự nghiệp cách mạng của Đảng
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, mỗi bước ngoặt quan trọng của dân tộc đều gắn liền với việc phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 đến công cuộc đổi mới đất nước, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn dân tộc luôn là nguồn sức mạnh to lớn, tạo nên những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. Trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân, Đảng ta đã không ngừng bổ sung, phát triển quan điểm về đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với từng giai đoạn cách mạng.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa; vai trò, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, những thành tựu đó là kết quả trực tiếp của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đóng góp công sức, trí tuệ và cống hiến của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.
Từ thực tiễn 40 năm đổi mới, Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó, bài học về phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nhấn mạnh như một nội dung cốt lõi. Đó là quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm “Dân là gốc”, phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác của cán bộ, tổ chức Đảng và chính quyền.
Bước sang giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi đan xen với không ít khó khăn, thách thức. Toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng cùng với âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết của các thế lực thù địch đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng cống hiến của nhân dân có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh quán triệt chuyên đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: Nhật Nam
Kiên định quan điểm “Dân là gốc”, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò trung tâm, vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, quan điểm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện xuyên suốt trong các văn kiện Đại hội XIV, trước hết là việc kiên định quan điểm “Dân là gốc”, coi nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của Nhân dân.
Một nội dung quan trọng khác là việc nhấn mạnh thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Văn kiện Đại hội XIV yêu cầu xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách để Nhân dân tham gia ngày càng thực chất hơn vào quá trình xây dựng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đồng thời đề cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan Đảng, Nhà nước trước Nhân dân.
Trên nền tảng đó, việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, được thực hiện trên cơ sở liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo, đồng thời, mở rộng đoàn kết với các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Nghị quyết Đại hội XIV đã đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể nhằm xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, nông dân văn minh, đội ngũ trí thức vững mạnh; chăm lo xây dựng phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi; phát huy vai trò của doanh nhân, đồng bào các dân tộc thiểu số, các tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân. MTTQ Việt Nam được xác định là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và cá nhân tiêu biểu, giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Quang cảnh hội nghị quán triệt tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Nhật Nam
Để hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu của Đại hội XIV, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương đã xác định rõ hệ thống nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa và củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo mô hình tổ chức mới, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường công tác dân vận; thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Có thể khẳng định, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới không chỉ là yêu cầu mang tính chiến lược, mà còn là giải pháp căn cơ để huy động tối đa nguồn lực xã hội, củng cố niềm tin và đồng thuận của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và con đường phát triển đất nước. Việc quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các quan điểm, nhiệm vụ về đại đoàn kết toàn dân tộc mà Đại hội XIV đã đề ra sẽ tạo nền tảng vững chắc để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo nền tảng nâng cao năng lực lãnh đạo trong kỷ nguyên phát triển mới
Kinhtedothi - Sáng 7/2, tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, quán triệt chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ qua đã được triển khai toàn diện, quyết liệt, tạo nền tảng quan trọng để Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội XIV – dấu mốc lịch sử định hình tư duy phát triển, mở ra kỷ nguyên bứt phá của đất nước
Kinhtedothi - Sáng 7/2, tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, truyền đạt chuyên đề “Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng", Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, mà còn là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, định hình tư duy phát triển và mở ra kỷ nguyên bứt phá mới của đất nước.

Hơn 1,93 triệu cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Kinhtedothi - Sáng 7/2, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.






