Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội:

Phát huy trách nhiệm, tâm huyết, đáp ứng mong đợi của cử tri Thủ đô

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP phát biểu tại buổi tổng kết.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP phát biểu tại buổi tổng kết.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP và Phó trưởng Đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai chủ trì buổi tổng kết.

Dự buổi tổng kết còn có đại biểu Quốc hội Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực công tác như xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân…

Về xây dựng luật, Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến qua văn bản của các chuyên gia, nhà khoa học vào các dự án Luật, giúp đại biểu Quốc hội trong Đoàn có thêm thông tin, phục vụ cho việc thảo luận, tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua các dự án Luật, Nghị quyết tại kỳ họp thứ ba, thứ tư của Quốc hội.

Đoàn đã triển khai các nội dung giám sát theo đúng thời gian, tiến độ, yêu cầu của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, hiệu quả và kịp thời báo cáo kết quả giám sát, khảo sát gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan có liên quan.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ngày càng linh hoạt, thích ứng với tình hình diễn biến của dịch Covid-19, vừa bảo đảm hoạt động vẫn diễn ra, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác tiếp công dân được các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện theo lịch phân công của Đoàn. Các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn cơ bản tham dự đầy đủ các buổi tiếp công dân theo lịch.

Các đại biểu Quốc hội tham dự các kỳ họp Quốc hội rất đầy đủ; tích cực tham gia thảo luận tại Tổ và Hội trường, tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn; các ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội trong đoàn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, thể hiện ý thức, trách nhiệm, nên nhiều ý kiến được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng kỳ họp, đáp ứng được sự mong đợi của cử tri Hà Nội nói riêng và cử tri cả nước nói chung.

Những kết quả đạt được của Đoàn đại biểu Quốc hội trong thời gian qua cho thấy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và nhiều đại biểu Quốc hội trong Đoàn luôn đề cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Đoàn, của các cơ quan của Quốc hội và của địa phương tổ chức. Công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Năm 2023, trọng tâm hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP đặt ra trong công tác xây dựng pháp luật là tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, ban ngành chức năng, các chuyên gia và đối tượng chịu tác động của luật, nghị quyết...vào các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ năm (6 dự án luật và 1 nghị quyết) và kỳ họp thứ sáu (6 dự án luật); Tổ chức hội nghị phản biện một số dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ năm, thứ sáu.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng thực hiện tiếp xúc cử tri thường kỳ trước và sau kỳ họp; tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Bên cạnh đó, Đoàn cũng tổ chức 4 Đoàn giám sát chuyên đề theo Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức 1 Đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn…

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi tổng kết. 
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi tổng kết. 

Phát biểu ý kiến tại buổi tổng kết, đại biểu Quốc hội Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng tình với báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội. Đại biểu Nguyễn Kim Sơn bày tỏ ấn tượng trong các kỳ họp Quốc hội, ý kiến thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đều hết sức chất lượng, trí tuệ, sâu sát. Bên cạnh đó, đại biểu đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo đoàn cũng như sự sắp xếp khoa học, chu đáo của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP đã hỗ trợ tối đa hoạt động của đại biểu Quốc hội, đặc biệt là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm của Đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong điều kiện năm 2022 rất nhiều công việc, vừa phòng chống dịch vừa khôi phục sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, thành phố đã đạt được những kết quả tăng trưởng đáng kể như hoàn thành 22/22 chỉ tiêu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, thu ngân sách đạt cao, tăng trưởng GRDP đạt 8,89%...; triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường vành đai 4. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đánh giá, trong năm qua, Đoàn đã hoàn thành rất nhiều công việc quan trọng. Đây cũng là năm Đoàn đã có số lượng đại biểu đông nhất, hoạt động giám sát rất nhiều. Dù rất nhiều việc nhưng các đại biểu tham gia rất trách nhiệm, tích cực và đóng góp nhiều ý kiến chất lượng.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đại biểu Quốc hội trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp những ý kiến trí tuệ, trực tiếp liên quan đến sửa đổi Luật Thủ đô, lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc phát triển của thành phố. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các quận, huyện, thị xã để làm tốt hơn công tác tiếp công dân, kịp thời lắng nghe tâm tư nguyên vọng của cử tri Nhân dân Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần