Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn:
Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong bảo vệ quyền lợi hội viên
Kinhtedothi - Sáng 4/7, Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã làm việc với Hội Nông dân xã Trần Phú, TP Hà Nội về việc triển khai thực hiện tổ chức Hội Nông dân cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Những khó khăn, vướng mắc
Khái quát về tình hình địa phương, Bí thư Đảng uỷ xã Trần Phú (Hà Nội) Nguyễn Nguyên Hùng cho biết: xã Trần Phú có diện tích 44,36 km2, dân số 47.528 người. Thu nhập bình quân đầu người đạt 74,4 triệu đồng/người/năm, toàn xã không có hộ nghèo. Đảng bộ xã có 1.299 đảng viên đang sinh hoạt tại 56 cơ sở Đảng.
Với lợi thế về quỹ đất tự nhiên lớn sau sáp nhập đơn vị hành chính, nông nghiệp có vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của xã. Tổ chức Hội Nông dân là nòng cốt trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Theo báo cáo của Hội Nông dân xã Trần Phú, hiện Hội có tổng số 3.662 hội viên, sinh hoạt tại 32 chi hội, 11 tổ hội, 2 chi hội. Bộ máy Hội Nông dân xã gồm 52 đồng chí trong Ban Chấp hành, 9 đồng chí trong Ban Thường vụ (1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch, 4 Ủy viên) cùng 32 chi hội trưởng và 32 chi hội phó.
Về nguồn lực tài chính, Hội Nông dân xã đang quản lý tổng dự nợ của Ngân hàng Chính sách và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hơn 37,7 tỷ đồng, giải ngân cho 744 hộ vay vốn. Quỹ hỗ trợ nông dân, gồm nguồn TP hơn 5 tỷ đồng, với 10 dự án cho 123 hộ vay vốn; nguồn huyện (cũ) 300 triệu đồng, với 1 dự án cho 10 hộ vay vốn, nguồn xã 316 triệu đồng, với 3 dự án cho 10 hộ vay vốn.
Tại buổi làm việc, đại diện các Chi hội nông dân trên địa bàn xã Trần Phú đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị một số nội dung: sản xuất, kinh doanh bối cảnh đầu ra bấp bênh, thị trường tiêu thụ chưa ổn định; tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển sản xuất với hạn mức vay còn thấp; điều kiện tự nhiên, địa hình trũng thấp thường bị ngập úng hàng năm (mưa lớn khiến nước sông Bùi dâng cao, lũ rừng ngang) ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân; quy hoạch sử dụng đất sau sáp nhập đơn vị hành chính còn manh mún, phân tán nên khó triển khai các mô hình sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.
Thông tin thêm một số nội dung tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UB MTTQ TP, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, trong bối cảnh T.Ư, TP sắp xếp lại đơn vị hành chính, triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp, Hội đã yêu cầu các cấp Hội thực hiện nghiêm túc chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ.
Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cũng đề nghị T.Ư Hội Nông dân Việt Nam xây dựng chuẩn hóa các quy trình về công tác cho vay của Quỹ Hỗ trợ Nông dân (HTND) trên hệ thống phần mềm; sớm ban hành các quy trình, quy chế, hướng dẫn mẫu để Quỹ HTND các tỉnh, thành có căn cứ triển khai và thực hiện công tác điều hành, quản lý và cho vay Quỹ HTND.
Cũng theo bà Phạm Hải Hoa, tại kỳ họp thường thường lệ giữa năm (kỳ họp thứ 25), HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp tới, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thông qua 2 nghị quyết cho phép xây dựng trên đất nông nghiệp. Việc thông qua các nghị quyết này nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, sinh thái trải nghiệm… đảm bảo hài hòa giữa phát triển và bảo vệ đất nông nghiệp.
Mục tiêu cuối cùng là chăm lo, hỗ trợ hội viên nông dân tốt hơn
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định: từ 1/7, 34 tỉnh, thành trên cả nước chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là một chủ trương lớn, một cuộc sắp xếp bộ máy mạnh mẽ chưa từng có tiền lệ của Đảng và Nhà nước ta. Theo mô hình mới, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã sẽ hoạt động trong "ngôi nhà chung" Mặt trận Tổ quốc.
Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân xã Trần Phú, Hà Nội.
Đi vào vấn đề cốt lõi của mô hình hoạt động mới cấp xã, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn lưu ý, thực tế vận hành có thể xảy ra sự chồng chéo trong hoạt động giữa các tổ chức đoàn thể ở địa phương như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh khi cùng triển khai các chương trình, đặc biệt là hoạt động phối hợp với các ngân hàng như Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn…
Do đó, vấn đề quan trọng nhất là phải phân định được vai trò, thế mạnh của từng tổ chức Hội Nông dân; phải xác định rõ đâu là hội viên, đoàn viên của mình để có sự chăm lo, hỗ trợ trực tiếp tốt hơn.
“Hội Nông dân cần phát huy vai trò đặc thù của mình trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, bảo vệ quyền lợi hội viên và kết nối thị trường. Trong đó, vai trò then chốt của đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách Hội ở cơ sở rất quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh mới, các cấp Hội cần hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ, tận dụng điện thoại thông minh để tiếp cận dịch vụ công, tiêu thụ nông sản qua nền tảng số…” – Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân xã Trần Phú và tặng quà một số hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn công tác đã khảo sát tực tế khu vực dự kiến xây dựng mô hình điểm định hướng phát triển liên kết sản xuất và nông nghiệp trải nghiệm trên địa bàn xã.

Nông dân Hà Nội làm giàu nhờ trồng rau an toàn
Kinhtedothi - Nhờ tích cực ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất VietGAP, hữu cơ, đến nay, Hà Nội đã hình thành và phát triển nhiều vùng rau an toàn có thương hiệu, chất lượng, mang lại thu nhập cao cho người nông dân.

Nông dân Hà Nội bảo vệ môi trường, giảm phát khí thải nhà kính
Kinhtedothi - Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường, xử lý rác thải hữu cơ góp phần thay đổi hành vi, sống thân thiện môi trường, xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hội Nông dân Hà Nội phát động Tết trồng cây, bảo vệ môi trường
Kinhtedothi - Sáng 7/2, tại Nhà văn hóa Thôn 9, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức lễ Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ 2025, hướng ứng phong trào thi đua "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp"






