Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hội Nông dân Hà Nội phát động Tết trồng cây, bảo vệ môi trường

Kinhtedothi - Sáng 7/2, tại Nhà văn hóa Thôn 9, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức lễ Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ 2025, hướng ứng phong trào thi đua "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp"

Tham dự lễ phát động có Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, cùng đông đảo lãnh đạo, cán bộ, hội viên nông dân các huyện, thị xã.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ. 

Năm 2025, Hội Nông dân TP Hà Nội đặt mục tiêu trồng mới 30.000 cây xanh; thành lập 368 câu lạc bộ "Nông dân bảo vệ môi trường"; xây dựng 368 mô hình"hàng cây, đường hoa, cánh đồng sạch" góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục duy trì các mô hình môi trường hiệu quả như: cánh đồng không đốt rơm rạ, tuyến đường nông dân tự quản"Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", chi hội nông dân "đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng", bể chứa rác thải, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ. 

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Nông dân Hà Nội Phạm Hải Hoa nhấn mạnh: Để đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông  dân Thủ đô và thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm 2025, Hội Nông dân TP Hà Nội phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” của TP. 

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, gắn với thực hiện các phong trào “Nông nghiệp sạch - Nông dân trách nhiệm” và “Nông dân giỏi - Chuyển đổi xanh”. Các cấp Hội cần tập trung thực hiện hai khâu đột phá: Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ hội viên nâng cao kiến thức chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm và hoạt động của Hội. Hướng dẫn hội viên liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao để phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững theo hướng sinh thái, tuần hoàn, thông minh và an toàn.

Lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, TP Hà Nội huyện phúc Thọ trao tặng chế phẩm sinh học xử lý môi trường cho nông dân xã Phụng Thượng. 

Năm 2025, các cấp Hội Nông dân TP phấn đấu kết nạp 9.000 hội viên mới, thành lập 18 chi hội nông dân nghề nghiệp, 210 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 18 hợp tác xã và 368 tổ hợp tác. Đồng thời, hỗ trợ trên 10.000 hội viên mở tài khoản trên sàn thương mại điện tử, vận động 2.500 hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân trên toàn TP đạt trên 100 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Phạm Hải Hoa kêu gọi toàn thể hội viên tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng”, cam kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn. Đồng thời, thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rác thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp” nhằm bảo vệmôi trường và phát triển sản xuất bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, thành phố Hà Nội và huyện phúc Thọ đã trao tặng chế phẩm sinh học SUMITRIN hỗ trợ xử lý môi trường chăn nuôi cho Câu lạc bộ Nông dân bảo vệ môi trường xã Phụng Thượng. Bên cạnh đó, 15 hộ hội viên nông dân tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng cũng được hỗ trợ chế phẩm xử lý rác thải hữu cơ và xô nhựa để ủ rác, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, TP Hà Nội và các đại biểu cũng đã đến thăm mô hình trồng hoa, cây cảnh tại thôn Tích Giang, xã Tích Lộc, huyện Phúc Thọ. Hiện nay, diện tích trồng hoa, cây cảnh của làng nghề này đạt 103ha, mang lại thu nhập bình quân khoảng 700 triệu đồng/ha, đóng góp hơn20% vào tổng giá trị sản xuất toàn xã. Đặc biệt, làng hoa Tích Giang đã đạt danh hiệu “Làng nghề Hà Nội”.

Nông dân Hà Nội trồng khoai tây Atlantic và Julinka cho hiệu quả kinh tế cao

Nông dân Hà Nội trồng khoai tây Atlantic và Julinka cho hiệu quả kinh tế cao

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ