Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phát huy vai trò của người có uy tín

Kinhtedothi - Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn TP Hà Nội ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị tại địa phương.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trao tặng giấy khen cho người có uy tín dịp cuối năm 2020. Ảnh: Tùng Nguyễn
Củng cố khối đại đoàn kết
Ông Nguyễn Quốc Huấn, dân tộc Mường ở xã An Phú (huyện Mỹ Đức) là một trong những người có uy tín được đồng bào dân tộc nơi đây tin yêu, kính trọng. Những năm qua, ông Huấn cùng Tổ hòa giải xã An Phú đã tổ chức vận động hòa giải hàng chục vụ việc liên quan tới mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai… Cùng với những người có uy tín khác, ông Huấn đã tích cực vận động đồng bào vùng dân tộc chấp hành đầy đủ, nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong tâm niệm của ông Huấn, muốn làm tốt công tác hòa giải, bản thân mỗi người có uy tín phải nêu gương sáng, xây dựng gia đình êm ấm, hạnh phúc…

Bên cạnh tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc xây dựng đời sống văn hóa mới, nhiều người có uy tín đã trở thành những tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, dân tộc Mường ở xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) là một trong số đó. Được sự hỗ trợ của Ban Dân tộc TP và Sở NN&PTNT Hà Nội, ông Nghĩa bắt tay vào chăn nuôi bò sữa. Đến nay, đàn bò của gia đình ông đã phát triển lên hơn 10 con. Thu nhập từ bán sữa tươi và con giống đạt không dưới 200 triệu đồng/năm. Từ chỗ là hộ thuộc nhóm cận nghèo, gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa đã trở thành một trong những hộ khá giả của địa phương.

Vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô có tổng số 152 người có uy tín. Đóng góp của những người có uy tín trong nhiều năm qua đã và đang góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Quan trọng hơn là giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân và bảo đảm ổn định chính trị, an ninh quốc phòng.

Tiếp tục chăm lo cho người có uy tín

Thời gian qua, việc thực hiện các chính sách đối với người có uy tín nói riêng được Hà Nội đặc biệt quan tâm. Từ năm 2018 - 2020, Ban Dân tộc TP đã tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho gần 500 lượt người có uy tín; tổ chức cho trên 100 lượt người có uy tín tiêu biểu đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện chính sách dân tộc và phát huy vai trò của người có uy tín tại nhiều tỉnh, TP.

Vào dịp Tết cổ truyền, Ban Dân tộc TP phối hợp với UBND 5 huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín. Các trường hợp không may bị ốm đau, phải điều trị tại bệnh viện cũng được các sở ngành, địa phương hỗ trợ về vật chất và tinh thần. Công tác bình xét, suy tôn người có uy tín tiêu biểu được quan tâm, thực hiện kịp thời, thường xuyên…

Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị Ban Dân tộc, UBND 5 huyện tập trung đông đồng bào dân tộc sinh sống cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác tuyên tuyền, vận động, phát huy tốt hơn nữa vai trò của người có uy tín. Đồng thời chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để người có uy tín phát huy vai trò trong cộng đồng, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ