Phát huy vai trò hệ thống thông tin cơ sở trong tình hình mới

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/8, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm dẫn đầu Đoàn khảo sát của T.Ư tiến hành khảo sát về tình hình thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” trên địa bàn TP Hà Nội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai chủ trì cuộc làm việc với Đoàn khảo sát.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu kết luận cuộc khảo sát.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu kết luận cuộc khảo sát.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho thấy, trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW gắn với thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tổ chức công tác thông tin cơ sở.

Trong đó, hệ thống thiết chế thông tin cơ sở trên địa bàn TP cơ bản phát huy được vai trò, chức năng là cầu nối cung cấp, chuyển tải và phản hồi thông tin giữa người dân với Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, hoạt động thông tin cơ sở ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả theo xu hướng phát triển công nghệ thông tin và truyền thông. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nâng cao chất lượng công tác thông tin cơ sở phù hợp với từng nhóm đối tượng trong xã hội, điều kiện thực tế của từng cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị.

Theo thống kê, hiện TP Hà Nội có 579 đài truyền thanh cơ sở (100% xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh). Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 7/9/2020 của UBND TP về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT trên địa bàn TP Hà Nội, một số quận, huyện, thị xã đang đầu tư chuyển đổi sang đài công nghệ ứng dụng CNTT - viễn thông với mục tiêu hoàn thành chuyển đổi số 100% vào năm 2025…

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tại cuộc khảo sát.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tại cuộc khảo sát.

Phát biểu tại cuộc khảo sát, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai điểm lại những thành tựu đáng ghi nhận mà TP Hà Nội đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW. Đồng thời nêu bật những khó khăn mà TP gặp phải trong quá triển triển khai thực hiện công tác thông tin ở cơ sở để đáp ứng với tình hình mới hiện nay.

Phát biểu kết luận cuộc khảo sát, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đánh giá những kết quả nổi bật của TP Hà Nội trong thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW. Đặc biệt là những mô hình, cách làm hay và kinh nghiệm triển khai của Hà Nội sẽ giúp Ban Chỉ đạo có thêm thông tin để hoàn thiện báo cáo sơ kết đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị.

Nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW đã thực sự đi vào cuộc sống tại các địa phương trên địa bàn TP Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT cho rằng cần có thêm các cơ chế, chính sách cụ thể hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thông tin cơ sở phát triển hơn nữa.

Chỉ ra những tồn tại trong cách thức truyền thông cũ cần khắc phục, Thứ trưởng Bộ TT&TT đề nghị TP Hà Nội cần đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung thông tin cơ sở, đa dạng hóa các hình thức thông tin. Đồng thời xây dựng hệ sinh thái, các thiết chế thông tin cơ sở để hỗ trợ, bổ sung cho nhau và qua đó phát huy được vai trò, chức năng của hệ thống thông tin cơ sở tại mỗi địa phương trong tình hình mới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần