Phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

Phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

T.H
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong quý I/2022, lãnh đạo UBND phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt vận dụng chính sách, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế,văn hóa, xã hội, an ninh trật tự của phường.

Nói về những thành quả đạt được trong những tháng đầu năm 2022, ông Phạm Tuấn Khanh - Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nhận xét: Trong 3 tháng đầu năm, UBND phường giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, quan tâm phát triển đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự xã hội; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền sâu rộng và đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng Covid -19 trên địa bàn phường.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đa (khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) ngày 25/4/2022.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đa (khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) ngày 25/4/2022.

Công tác phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi được quan tâm, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Các chính sách đối với gia đình chính sách, người có công cách mạng và công tác chăm lo cho các hộ nghèo, khó khăn, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các đối tượng bảo trợ xã hội luôn được quan tâm thực hiện, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Vẫn còn những tồn tại, khó khăn, hạn chế

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại những khó khăn, hạn chế. Trong lĩnh vực kinh tế, tình trạng xả nước thải gây ô nhiễm môi trường ở một vài nơi chưa được khắc phục và chưa được giải quyết triệt để. Tiến độ thực hiện các công trình đầu tư công còn chậm. Tình trạng xây dựng công trình trái phép còn xảy ra. Công tác quản lý sắp xếp trật tự đô thị tại khu vực chợ Tân Phước Khánh, chợ tạm Khánh Long và các tuyến đường chính, địa phương có tập trung kiểm tra và xử lý nhưng vẫn còn các trường hợp cố tình vi phạm.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà cho thương binh 2/4 Lê Văn Ẩm (khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) ngày 25/4/2022.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà cho thương binh 2/4 Lê Văn Ẩm (khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) ngày 25/4/2022.

Lĩnh vực văn hóa, tình hình bệnh sốt xuất huyết giảm so với năm 2021, tuy nhiên vẫn còn số ca bệnh sốt xuất huyết xảy ra trên địa bàn. Dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào trường học, gây khó khăn cho công tác dạy và học của các trường và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương.

Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương được ổn định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được phát động rộng khắp trên địa bàn. Từ đó, Nhân dân tham gia tố giác tội phạm, cảnh giác đấu tranh có hiệu quả, đối với các loại tội phạm. Tình hình vụ việc về lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giảm so với cùng kỳ năm 2021.
Tuy nhiên, các vụ cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, uống rượu say đánh nhau gây rối làm mất trật tự công cộng vẫn còn. Nạn đua xe mô tô vi phạm an toàn giao thông vẫn còn xảy ra ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Đánh giá về nguyên nhân những tồn tại, khó khăn nói trên, theo ông Phạm Tuấn Khanh - Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh, một số công ty, DN, cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn chưa chấp hành đúng quy định về công tác bảo vệ môi trường. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền UBND phường có tập trung xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm chưa khắc phục.

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022

Lãnh đạo phường Tân Phước Khánh cho biết, trong quý II/2022 sẽ tăng cường công tác kiểm tra và quản lý chặt chẽ việc xây dựng trong Nhân dân nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp xây dựng không phép, lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ.

Phường kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm để lập lại trật tự tạo mỹ quan đô thị hướng tới đô thị vệ tinh của thị xã Tân Uyên, hoàn thành nâng cấp lên đô thị loại II trước 2025; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hộ dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư công, hoàn thành đưa vào sử dụng đúng kế hoạch.

Về văn hóa xã hội, các trường học tiếp tục hoạt động dạy và học và chú trọng công tác kiểm tra tình hình vệ sinh phòng, chống dịch bệnh tại các trường. Phường tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; thường xuyên quan tâm chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ bệnh nhân đến khám và chữa bệnh tại trạm y tế; đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên người; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở ăn uống, giải khát.

Phường tiếp tục thực hiện công tác tiêm ngừa vaccine Covid-19; tiếp công dân theo đúng quy định pháp luật, lắng nghe các tâm tư của Nhân dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền, giải quyết 100% đơn đã thụ lý.

 

Trong quý I/2021, về công tác quản lý đất đai - xây dựng, phường Tân Phước Khánh đã kiểm tra xây dựng 17 trường hợp xây dựng trên địa bàn phường. Trong đó có 13 trường hợp xây dựng có giấy phép theo đúng quy định, 3 trường hợp xây dựng sai phép Phòng quản lý đô thị lập biên bản vi phạm hành chính xử lý theo quy định của pháp luật…