Phát lộ nhiều dấu tích quan trọng ở Thành Nhà Hồ

Theo Chinhphu.vn
Chia sẻ Zalo

Nhiều kết quả khảo cổ quan trọng đã được công bố trong lễ kỷ niệm 5 năm Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, ngày 16/12, tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ (xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 27/6/2011. Kể từ đó đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường mở rộng hợp tác với UNESCO và các tổ chức quốc tế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thúc đẩy công tác khảo cổ, nghiên cứu giá trị di sản.
Phòng trưng bày bổ sung di tích Thành Nhà Hồ. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ
Hiện, toàn bộ khu vực bảo vệ I gồm thành Nội, La Thành, Đàn tế Nam Giao đã được khoanh vùng bảo vệ bằng mốc chỉ giới. Quá trình nghiên cứu, khai quật các nhà khoa học đã có nhiều phát hiện mới về kỹ thuật xây dựng tường thành đá lớn, kỹ thuật gia cố móng và nền xây tường thành, việc sử dụng chất kết dính trong quá trình xây dựng tường thành; dấu tích tu sửa tường thành qua các thời đại… Đồng thời, chỉ rõ núi An Tôn (xã Vĩnh Yên), núi Xuân Đài, núi Nhà Rồng, núi Tiến Sĩ (xã Vĩnh Ninh) là các công trường khai thác, chế tác đá xây thành.
Ngoài ra, việc khai quật, nghiên cứu hàng chục nghìn m2 các di tích hào thành phía Nam, hào thành phía Bắc, cổng Nam, Đàn tế Nam Giao… đã phát lộ nhiều kết quả quan trọng, như: con đường Hoàng Gia; kiến trúc nền đàn tế, nền móng, đường thần đạo, thần trù, thần khố, các loại cống thoát nước, mộ táng động vật trấn yểm…
Cùng với đó, việc đầu tư xây dựng Thành Nhà Hồ trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa bước đầu mang lại kết quả khả quan.
Nhiều chương trình liên quan đến phát huy giá trị di sản đã được triển khai đồng bộ, như: đầu tư nâng cấp các con đường đến di sản và vùng phụ cận; xây dựng biển quảng cáo tấm lớn và biển chỉ dẫn đến di sản; đẩy mạnh quảng bá di sản trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế… góp phần thu hút khoảng 100.000 lượt khách đến tham quan di sản mỗi năm.
Trong thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá vẻ đẹp di sản; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc bảo vệ, bảo tồn và trao truyền di sản; tránh làm phá vỡ cảnh quan di sản; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên, cán bộ làm công tác di sản; thực hiện nghiêm các cam kết của tỉnh Thanh Hóa với UNESCO về bảo vệ, bảo tồn di sản…