Phát triển cưỡi ngựa thể thao để thúc đẩy du lịch

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Việc thành lập Liên đoàn Cưỡi ngựa thể thao Việt Nam cùng với cơ sở hạ tầng hiện có sẽ giúp cho du lịch Lâm Đồng phát triển”. Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ.

Trung tâm nuôi – Huấn luyện ngựa đua và du lịch Đạ Huoai  rộng 300ha. Ảnh AT
Trung tâm nuôi – Huấn luyện ngựa đua và du lịch Đạ Huoai rộng 300ha. Ảnh AT

Tháng 4 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định công nhận Ban vận động thành lập Liên đoàn Đua ngựa Việt Nam nhưng do dịch Covid-19 nên công việc bị đình lại.

Điều này khiến cho môn thể thao giải trí đã được Ủy ban Olympic đưa vào thi đấu từ Olympic 1912 không có điều kiện phát triển tại Việt Nam. Hiện tại khu vực Đông Nam Á có 8/11 quốc gia (trừ Việt Nam, Lào, Đông Timo) không có Liên đoàn Đua ngựa, ở châu lục có 35 quốc gia là thành viên của Liên đoàn Đua ngựa châu Á.

Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng trường đua ngựa tại huyện Sóc Sơn có tổng mức đầu tư 9.577 tỷ đồng (tương đương 420 triệu USD). Ảnh HM
Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng trường đua ngựa tại huyện Sóc Sơn có tổng mức đầu tư 9.577 tỷ đồng (tương đương 420 triệu USD). Ảnh HM

16 tỉnh thành có phong trào

Hiện nay, tại Việt Nam có 16 tỉnh, thành có phong trào huấn luyện ngựa, nhiều nhất phải kể đến Hà Nội với các CLB Hà Nội, CB Long Biên, CLB Thánh Gióng, rồi đến các CLB Bình Phước, Vũng Tàu, Đồng Nai. Nhưng CLB có số lượng ngựa lớn nhất phải kể đến CLB Thiên Mã với 108 ngựa đua nước ngoài trị giá từ 60.000- 160.000 USD được huấn luyện tại Trường đua Madagui rộng 300ha từ đầu năm 2017.

Hiện cũng có 6 nhà đầu tư Hàn Quốc, Hồng Kông đã khảo sát và đăng ký đầu tư tại Hà Nội, Vĩnh Phú, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Phú Yên, Cần Thơ. Trong đó năm 2019, UBND TP Hà Nội đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trường đua ngựa Sóc Sơn cho Công ty Global Consultant Network Co.Ltd (Hàn Quốc) và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội. Dự án dự kiến sử dụng khoảng 125ha đất, trong đó trường đua ngựa - sân vận động phục vụ đua ngựa có sức chứa 30.000 khán giả rộng 99,5ha, hồ điều hòa 22,5ha, khách sạn 3 sao 1,5ha, trung tâm hội nghị, hội thảo 0,5ha và khu biệt thự nghỉ dưỡng 1ha.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn,  cho biết: “Với cơ sở hạ tầng đang được đầu tư lớn, hiện đại tại Madagui thì trong vòng vài năm nữa, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành trung tâm thể thao-du lịch lớn của khu vực Đông Nam Á". Ảnh TT
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn,  cho biết: “Với cơ sở hạ tầng đang được đầu tư lớn, hiện đại tại Madagui thì trong vòng vài năm nữa, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành trung tâm thể thao-du lịch lớn của khu vực Đông Nam Á". Ảnh TT

Trường đua Sóc Sơn có sân vận động phục vụ đua ngựa sức chứa 30.000 khán giả rộng 99,5ha, hồ điều hòa 22,5ha, khách sạn 5 sao 1,5ha, trung tâm hội nghị hội thảo 0,5ha. Theo tính toán khi dự án đi vào vận hành hàng năm địa phương sẽ thu về khoảng 250 - 300 triệu USD (khoảng 6.000 tỷ đồng) tiền thuế, giải quyết hàng nghìn lao động và hàng chục công ty vệ tinh phục vụ. Đây là sẽ điểm du lịch thu hút khách quốc tế lớn, đặc biệt là khách Hàn Quốc, Hồng Kông.

Trong khi đó, năm 2007, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Hồng Lam – Madagui (Công ty Hồng Lam) để đầu tư dự án Trung tâm nuôi – Huấn luyện ngựa đua và du lịch Đạ Huoai quy mô 335ha, tại huyện Đạ Huoai. Mục tiêu của dự án là nuôi và huấn luyện ngựa đua, đầu tư sân golf, khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng. 

Phấn đấu có HCV tại SEA Games 2029

Có mặt tại Madagui, tham dự cuộc họp của Ban vận động thành lập Liên đoàn Cưỡi ngựa thể thao Việt Nam Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết: “Với cơ sở hạ tầng đang được đầu tư lớn, hiện đại tại Madagui thì trong vòng vài năm nữa, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành trung tâm thể thao-du lịch lớn của khu vực Đông Nam Á.

 Việt Nam hoàn toàn có thể đăng cai các môn thị ngựa biểu biễn, ngựa polo, ngựa vượt chướng ngai vật, ngựa băng đồng…Nên việc thành lập lập Liên đoàn Cưỡi ngựa thể thao chuẩn bị cho SEA Games 2025 (Thái Lan), SEA Games 2027 (Malaysia) và SEA Games 2029 (Singapore) có môn đua ngựa là việc cần thiết, nên làm”.  Ngoài ra ông Trần Đức Phấn còn cho biết, các nước khác, các trường đua ngựa, chó trên thế giới đều thu hút rất nhiều du khách đến xem. 

 

"Môn thể thao đua ngựa không kén khán giả, chỉ cần tổ chức chuyên nghiệp, giao thông thuận lợi là đông khách xem. Hà Nội nên phát triển môn này để thu hút khách Hàn Quốc"  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn chia sẻ.

Chủ tịch CLB Maaagui Nguyễn Ngọc Mỹ cam kết: “Nếu được ủng hộ, tạo điều kiện phát triển môn thể thao này, chúng tôi phấn đấu SEA Games 2025 có huy chương và SEA Games 2029 sẽ có huy chương Vàng”.

Gắn kết thể thao và du lịch

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Lâm Đồng xếp thứ 13 cả nước và thứ nhì vùng Tây Nguyên (sau Kom Tum). Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, ngành du Lâm Đồng đang dần phục hồi, thể hiện rõ vào mỗi dịp cuối tuần và dịp hè đường phố, hàng quán, dịch vụ nhộn nhịp trở lại; những khu, điểm du lịch tại Đà Lạt dần sôi động trở lại.

Môn đưa ngựa luôn thu hút khách đến xem. Ảnh TT
Môn đưa ngựa luôn thu hút khách đến xem. Ảnh TT

Cùng với phát triển hạ tầng, nhất là đường giao thông, Lâm Đồng đã và đang nghiên cứu mở rộng khai thác các tour, tuyến, điểm du lịch lợi thế của địa phương; đẩy mạnh khai thác các sản phẩm du lịch đặc thù, như du lịch canh nông, du lịch thể thao, mạo hiểm.

Nếu đưa Trung tâm đua ngựa, chó Madagui vào hoạt động dự kiến sẽ thu hút 4-5 ngàn du khách/ngày đến tham quan, chơi golf tại đây. Theo tính toán của Phó giám đốc Nguyễn Thị Bích Ngọc mỗi du khách quốc tế đến Trung tâm đua ngựa, chó và chơi golf Madagui sẽ chi tiêu khoảng 100-120 triệu VNĐ.

Các ý kiến của CLB cưỡi ngựa tại buổi thứ 2 của Ban vận động thành lập Liên đoàn Cưỡi ngựa thể thao Việt Nam, các ý kiến đều cho rằng việc thành lập Liên đoàn vào thời điểm này là hết sức cần thiết. Nó sẽ giúp cho các CLB đang huấn luyện ngựa phục vụ du lịch, thi đấu các tiêu chuẩn cơ bản về chăm sóc, đào tạo và tiếp cận với các kiến thức mới, từng bước hội nhập. Các CLB sẽ tham gia thúc đẩy du lịch khi ngựa ngày càng được du khách ưa thích.

 

100% các thành viên tham dự phiên họp Ban vận động lần thứ 2 đã nhất trí tiếp tục tiến cử ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ tịch CLB Madagui (Việt kiều Úc, Chủ đầu tư trường Madagui) làm Chủ tịch đầu tiên Liên đoàn Cưỡi ngựa thể thao Việt Nam, dự kiến đại hội tháng 10 năm nay.

Đọc tiếp