Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phát triển kinh tế nhờ nguồn vốn ưu đãi

Kinhtedothi - Thời gian qua, đã có hàng trăm hội viên nông dân trên địa bàn huyện Hoài Đức được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) để phát triển sản xuất, tăng thu nhập và nâng cao đời sống.
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hộ trồng ổi ở xã Di Trạch, huyện Hoài Đức có thu nhập cao, ổn định. Ảnh: Ánh Ngọc
Chị Nguyễn Thị Lý, thôn Lại Dụ, xã An Thượng chia sẻ: “Nhờ được tiếp cận vay vốn quay vòng từ nguồn Quỹ HTND phát triển sản xuất mà gia đình có nguồn lực đầu tư chăm sóc, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh cho vườn nhãn chín muộn. Trung bình mỗi năm, gia đình tôi thu nhập hơn 300 triệu đồng từ 5 sào trồng nhãn muộn". Theo Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã An Thượng Nguyễn Thị Hồng, nguồn Quỹ HTND các cấp Hội đang quản lý là 1,75 tỷ đồng, hàng năm giải ngân cho gần 100 lượt hộ hội viên vay để phát triển các mô hình trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao.
Tương tự, HND xã Di Trạch đang quản lý 1,85 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ HTND cấp TP và xã, hàng năm quay vòng cho từ 30 - 60 lượt hộ hội viên vay, để đầu tư các mô hình trồng cây ăn quả. Từ nguồn vốn vay, các hộ hội viên đầu tư vào mô hình trồng ổi, trồng táo theo quy trình VietGAP cho thu nhập cao, ổn định. Nhờ đó, trên địa xã Di Trạch không có hộ hội viên thuộc diện nghèo hay cận nghèo.

Chủ tịch HND huyện Hoài Đức Nguyễn Thị Thanh cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid-19, HND huyện vẫn duy trì tốt công tác hỗ trợ nông dân vay vốn để phát triển sản xuất. Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND huyện đang quản lý hơn 31,3 tỷ đồng, nguồn quỹ cấp huyện là 3,53 tỷ đồng, phục vụ 12 dự án, cho 178 hộ nông dân vay; nguồn quỹ cấp cơ sở xấp xỉ 1 tỷ đồng, đang cho 90 hộ vay.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội đã giải ngân 2,5 tỷ đồng từ nguồn TP ủy thác và của huyện cho hội viên nông dân các xã Cát Quế, Vân Côn, Tiền Yên, Vân Canh, Di Trạch, An Thượng, Dương Liễu vay để thực hiện các dự án sản xuất. Quá trình giải ngân vốn tới tay hội viên đều được triển khai kịp thời, đúng tiến độ. Ngoài ra, trong tháng 5/2021, HND huyện tiếp tục hướng dẫn 6 xã làm hồ sơ, hoàn thiện các dự án để trình HND TP cho vay vốn quay vòng từ nguồn quỹ TP ủy thác với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng, dự kiến sẽ giải ngân trong tháng 6/2021. Từ nay đến cuối năm, HND huyện tập trung chỉ đạo cấp cơ sở kiểm tra, rà soát, đôn đốc hội viên nông dân hoàn vốn, trả lãi đúng thời hạn; tiếp tục xây dựng những dự án khả thi nhằm hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ