Phát triển kinh tế tư nhân - đột phá từ hoàn thiện thể chế
Kinhtedothi - Chiều 31/10, tại Trường Đại học Duy Tân, Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam (VLSN) phối hợp với Trường Đại học Luật - Đại học Huế và Trường Đại học Duy Tân tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ năm 2025 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.
 
Hội nghị Khoa học trẻ năm 2025 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” diễn ra vào ngày 31/10.
Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS. Đoàn Đức Lương - Trưởng Ban điều hành VLSN, TS. Võ Thanh Hải - Phó Giám đốc Thường trực Đại học Duy Tân, cùng đại diện các trường thành viên của mạng lưới, các nhà khoa học, giảng viên và nghiên cứu sinh đến từ nhiều cơ sở đào tạo luật trên cả nước.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Đoàn Đức Lương nhấn mạnh vai trò của Mạng lưới VLSN trong việc kết nối, chia sẻ tri thức và thúc đẩy nghiên cứu khoa học pháp lý trẻ, góp phần vào công cuộc hoàn thiện thể chế phát triển đất nước.
 
PGS.TS. Đoàn Đức Lương - Trưởng Ban điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam (VLSN) phát biểu khai mạc
Tại phiên chuyên đề “Phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam - Những vấn đề lý luận” do TS. Hồ Minh Khánh (Đại học Duy Tân) chủ trì, cùng với TS. Nguyễn Sơn Hà (Trưởng phòng Khảo thí & Bảo đảm chất lượng, Đại học Luật - Đại học Huế) và TS. Trần Thị Sáu (Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng), các đại biểu tập trung thảo luận sâu về các khía cạnh pháp lý nền tảng của khu vực kinh tế tư nhân trong thời kỳ hội nhập.
3 tham luận được trình bày gồm: “Pháp lý cho khu vực kinh tế tư nhân: Kinh nghiệm từ Ấn Độ, Brazil, UAE và khuyến nghị cho Việt Nam” do ThS. Phạm Hồng Sơn (Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM), Lương Trí Tuệ (Công ty Luật Bình Yên), Võ Thị Tuyết Như (Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh) đồng thực hiện, nêu kinh nghiệm quốc tế về mô hình sandbox pháp lý - cơ chế thử nghiệm có kiểm soát giúp doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; “Hoàn thiện chế định thương nhân ở Việt Nam trong quá trình thể chế hóa vai trò kinh tế tư nhân” do ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) trình bày, đề xuất xây dựng Luật Thương nhân hiện đại, phản ánh thực tiễn kinh tế số và kinh tế chia sẻ; “Hoàn thiện khung pháp lý về thế chấp động sản hình thành trong tương lai tại Việt Nam” - do ThS. Nguyễn Thị Hoài (Đại học Kinh tế Quốc dân) trình bày, kiến nghị hình thành Cơ quan đăng ký tài sản bảo đảm hợp nhất, nhằm tăng minh bạch và khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp tư nhân.
 
TS. Hồ Minh Khánh chủ trì điều hành phiên thảo luận chuyên đề “Phát triển kinh tế tư nhân - Những vấn đề lý luận”.
Phát biểu tại buổi thảo luận, TS. Hồ Minh Khánh nhấn mạnh: “Hạt nhân của phát triển khu vực tư nhân không nằm ở ưu đãi, mà nằm ở thể chế - một thể chế đủ minh bạch, linh hoạt và tương thích với kinh tế tri thức toàn cầu.”
Ông khẳng định, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam chỉ có thể trở thành “một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân” như tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW khi được đặt trên nền tảng pháp quyền vững chắc, nơi pháp luật là đòn bẩy cho sáng tạo và phát triển.
Từ các nội dung thảo luận, chủ tọa phiên đề xuất 3 định hướng chính sách trọng tâm: Thiết lập cơ chế sandbox pháp lý cho khu vực tư nhân - tạo không gian đổi mới có kiểm soát; Hoàn thiện chế định thương nhân hiện đại, phù hợp với bối cảnh kinh tế số; Xây dựng hệ thống pháp luật bảo đảm tín dụng tiên tiến, thừa nhận quyền thế chấp tài sản hình thành trong tương lai.
 
Các đại biểu và giảng viên trẻ trao đổi tại phiên chuyên đề “Pháp lý cho khu vực kinh tế tư nhân - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam”.
Hội nghị được đánh giá là diễn đàn khoa học có chiều sâu, kết nối lý luận với thực tiễn, góp phần cung cấp cơ sở nghiên cứu cho quá trình hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn mới.
“Pháp luật minh bạch - Doanh nghiệp mạnh - Quốc gia thịnh vượng” - thông điệp được nhấn mạnh tại phiên chuyên đề, thể hiện tinh thần đổi mới và hội nhập của giới nghiên cứu luật học Việt Nam.

Chủ động, nhân văn trong lũ dữ - Đà Nẵng căng mình chống chọi mưa lũ lịch sử
Kinhtedothi - Trước đợt mưa lũ lịch sử đang gây thiệt hại nặng nề cho khu vực miền Trung, trưa 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có mặt tại Đà Nẵng để trực tiếp kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó. Cùng thời điểm, nhiều lực lượng, trong đó có Thanh tra Công an TP Đà Nẵng, đã không quản hiểm nguy, vượt qua vùng nước sâu để hỗ trợ người dân bị cô lập.

Từ giảng đường đến đấu trường trí tuệ: Sinh viên Luật Đại học Duy Tân giành “cú đúp” huy chương quốc gia
Kinhtedothi - Với thành tích xuất sắc giành Huy chương Bạc và Huy chương Đồng tại cuộc thi Hòa giải Thương mại Việt Nam 2025 (Vietnam Mediation Moot - V-Mediate 2025), sinh viên Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn, Đại học Duy Tân đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và chất lượng đào tạo tiên phong của một trong những cơ sở giáo dục đại học năng động hàng đầu cả nước.

Phát huy truyền thống 50 năm - Lực lượng pháp chế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục vững bước trưởng thành
Kinhtedothi - Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, lực lượng Pháp chế Công an nhân dân nói chung và lực lượng Pháp chế Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng đã không ngừng trưởng thành, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự phát triển bền vững của thành phố bên sông Hàn.






