Thảo luận tổ đại biểu HĐND TP:

Phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái là phù hợp xu hướng

Thịnh An - Hồng Thái - Trần Long - Thủy Tiên - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 3/7, thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội, góp ý vào chính sách phát triển nông nghiệp, các đại biểu HĐND TP cho rằng Việc thí điểm mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái là rất phù hợp với xu hướng.

Quang cảnh thảo luận tại tổ số 5 chiều 3/7
Quang cảnh thảo luận tại tổ số 5 chiều 3/7

Diện tích đất nông nghiệp lớn nhưng vẫn phải nhập thực phẩm

Theo đại biểu HĐND TP Vũ Mạnh Hải (Chủ tịch Hội nghệ nhân thành phố Hà Nội), Hà Nội còn nhiều quỹ đất nông nghiệp, người dân muốn duy trì phát triển nông nghiệp để làm ra sau sạch, nông sản sạch nhưng một số xã không có nước sạch phục vụ nông nghiệp. Đại biểu đề nghị qua kỳ họp này HĐND TP khảo sát, đánh giá trách nhiệm của sở, ngành nào, đồng thời có đầu tư để bà con gắn bó với nông nghiệp, nông thôn.

"Hà Nội từ khi mở rộng có diện tích nông nghiệp lớn mà người dân vẫn phải ăn thực phẩm "bẩn", ăn sản phẩm nông nghiệp nhập, trong khi có khí hậu 4 mùa, có tiềm năng lớn. Lý do không phải do nguồn lực mà còn do công tác cán bộ chưa ổn định, chưa gắn với địa phương. Một số đồng chí đến địa phương chưa quen việc đã luân chuyển. Đề nghị cân nhắc trong công tác cán bộ để đảm bảo ổn định kinh tế-xã hội địa phương", đại biểu Vũ Mạnh Hải nêu.

Ngoài ra, theo đại biểu, một số làng nghề, xưởng sản xuất có điều kiện chật chội, không đảm bảo sinh hoạt và sản xuất. Trong khi đó, để phát triển làng nghề phải có diện tích đất. Thực tế một số huyện như Bát Tràng, Thạch Thất, Quốc Oai có nhiều làng nghề nhưng không có đất, trong khi diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang nhiều, vì thế cần đưa vào sử dụng.

Đại biểu HĐND TP Lê Ngọc Anh (Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế-xã hội TP) cho rằng, Hà Nội có chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp tốt nhưng phải có cơ chế tích tụ đất đai, người dân một số quận huyện bỏ đất, ruộng nhiều, chính sách cần đề cập đến tránh rủi ro, liên kết từ khu vực, vùng phía Nam... Bên cạnh cần có quy định để tránh lấn chiếm đất nông nghiệp, chuyển đổi đất không đúng mục đích và có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Đại biểu thảo luận tại tổ số 5
Đại biểu thảo luận tại tổ số 5

Đại biểu HĐND TP Nguyễn Xuân Đại (Giám đốc Sở NN&PTNT) nêu khó khăn trong xây dựng khu, cụm tiểu thủ công nghiệp, vì vậy trong 6 tháng cuối năm thành phố phải có lộ trình, có sự vào cuộc quyết liệt của các sở ngành, đặc biệt sở TN&MT. Hiện việc chuyển đổi đất lúa sang đất tiểu thủ công nghiệp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ.

Cần xây dựng quy định về mô hình du lịch nông nghiệp gắn với sinh thái

Góp ý về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, đại biểu HĐND TP Nguyễn Thị Lan Hương (Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội) nêu vấn đề: Thành phố đã đưa ra nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Vậy làm sao để các chính sách này đi vào cuộc sống, tạo ra bước ngoặt, tạo thuận tiện cho công tác tổ chức thực hiện?.

Ngoài ra, thành phố đã có nhiều chính sách hỗ trợ làng nghề. Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển xã hội, mô hình dịch vụ phát triển làng nghề nhiều, đây sẽ là xu thế tương lai. Song, quy hoạch phát triển du lịch của Hà Nội đang có vẻ chưa bắt kịp, thành phố nên xem xét có quy hoạch mới để bắt kịp với xu hướng phát triển.

Đại biểu HĐND TP Trần Khánh Hưng (Tổ Ba Vì) cho hay, vừa qua Trung ương và thành phố Hà Nội đã ban hành rất nhiều chính sách để phát triển nông nghiệp. Việc chúng ta đưa ra HĐND để thay đổi các cơ chế, chính sách này là hoàn toàn phù hợp với quy trình cũng như tình hình thực tế triển khai. Trong chính sách này có đưa ra một mô hình, đó là mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm thì qua phiên chất vấn của Thường trực HĐND TP, tôi thấy có rất nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong việc triển khai. Có những nơi quản lý chặt lại không phát huy được hiệu suất sản xuất nông nghiệp; nhưng có nơi quản lý lỏng hơn thì dẫn đến tình trạng triển khai biến tướng đất nông nghiệp thành đất của nhà hàng, khách sạn… Do đó, tại dự thảo lần này đưa mô hình này vào là điều cần thiết.

Quang cảnh thảo luận tại tổ 2
Quang cảnh thảo luận tại tổ 2

Đại biểu HĐND TP Phạm Hải Hoa (Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hà Nội) đánh giá, kỳ họp này HĐND thông qua chính sách phát triển NN&NT, trong đó có một số chính sách mới phù hợp giai đoạn hiện nay. Trong đó đáng kể như chính sách hỗ trợ môi trường cho người nông dân trực tiếp sản xuất để có nông nghiệp sạch. Đặc biệt có một số chính sách thí điểm phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm, chính sách phù hợp để triển khai hỗ trợ lần này.

Để thực hiện được tốt các chính sách hỗ trợ, đại biểu đề nghị sau khi HĐND thông qua Nghị quyết thì HĐND TP sớm xây dựng hướng dẫn thực hiện nhất là nội dung liên quan quy trình nội bộ, xây dựng quyết toán, đề án.

Đại biểu Hoàng Anh Tuấn (Chủ tịch UBND huyện Mê Linh) nhận định, việc thí điểm mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái là rất phù hợp với xu hướng hiện nay, tuy nhiên, quá trình triển khai sẽ nảy sinh những vấn đề mới. Vì vậy cần có quy định, hướng dẫn cụ thể về mô hình, hợp tác giữa chủ mô hình với người dân và sự thống nhất giữa các cơ quan tham mưu của HĐND và UBND TP trong triển khai thực hiện. Ngoài ra, cần nhiều cơ chế hỗ trợ về giống, vật nuôi, tập huấn, các phương tiện máy móc kỹ thuật để hiện đại hóa, cơ giới hóa nông nghiệp làm bệ đỡ cho các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân khi triển khai. HĐND TP phải có quyết sách chung về chính sách để UBND có chính sách cụ thể.