Kinhtedothi - Chiều ngày 20/2, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đã phẫu thuật thành công cho nữ công nhân K.O 28 tuổi, ngụ ở Tây Ninh, bị tai nạn lao động tại nhà máy kéo sợi, bị lực hút của máy kéo sợi hút tóc làm lột toàn bộ da đầu, đứt một phần vành tai bên trái.
Trước đó, trong lúc làm việc tại máy kéo sợi, nữ công nhân này không đội mũ bảo hộ, khi cúi người về phía trước để làm việc thì bị lực hút của máy kéo sợi hút tóc gây nên vết thương, lột da đầu. Bệnh nhân K.O được đưa đến Bệnh viện đa khoa Gò Dầu sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trong lúc bệnh nhân K.O được đưa đi cấp cứu thì công nhân tại công ty đã lấy mảng da đầu bị lóc bỏ vào túi nylon chứa trong thùng đá và chuyển đến bệnh viện sau đó.
Theo TS-BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng – Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân nhập viện ngày 18/1 với chẩn đoán vết thương lột da đầu toàn bộ.
Tại bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được làm xét nghiệm, cận lâm sàng và được chỉ định kích hoạt mổ báo động đỏ, vi phẫu cấp cứu ghép nối lại mảng da đầu đứt rời. Hai ê kíp phối hợp phẫu thuật ghép thành công da đầu, nối vành tai lại cho bệnh nhân dưới sự hỗ trợ của hệ thống kính hiển vi.
Bác sĩ Ngô Đức Hiệp kiểm tra lại vết thương cho chị O trước khi xuất viện.
Ca phẫu thuật kéo dài 4,5 tiếng và đã thành công, bệnh nhân được theo dõi sát. Sau một tháng, tóc bệnh nhân đã mọc lại, hồi phục ngoạn mục. Bác sĩ Ngô Đức Hiệp cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân bị lóc toàn bộ da dầu do tai nạn lao động và đã được phẫu thuật nối lại thành công.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, thành công của ca phẫu thuật này do tận dụng được thời gian vàng và cách bảo quản phần da đầu bị đứt rời đúng cách của các công nhân. Nếu để qua 6 tiếng đầu thì tỷ lệ sống của mảnh da đầu ghép không còn nhiều.
Được biết, mỗi năm Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 8 -10 ca lột da đầu, chủ yếu do tai nạn lao động. Đa số bệnh nhân từ các tỉnh xa, sơ cứu không đúng cách và đến viện trễ nên không phẫu thuật nối được.
Kinhtedothi - Đó là một trong những quy định tại Thông tư 50/2022/TT-BTC về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng nhằm hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.
Kinhtedothi - Ngày 14/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, các bác sĩ của bệnh viện đã nối thành công toàn bộ da đầu kèm hai tai và hai mí mắt bị lột đứt rời cho nữ công nhân ở Lai Châu.
Kinhtedothi - Tiên lượng không thể nối lại mảnh da đầu đứt rời cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, các bác đã xử lý bảo quản mảnh đứt rời rồi liên lạc với bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai.
Kinhtedothi - Ngày 23/5, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế Chu Quốc Thịnh cho biết, với những sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo, Cục đang tiến hành kiểm tra, rà soát và sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm.
Kinhtedothi - “Viện trị liệu MB - cơ sở Vĩnh Phúc” (địa chỉ tại số nhà 5-S3, khu đô thị Chùa Hà Tiên, phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vừa bị Thanh tra Sở Y tế Vĩnh Phúc xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 87,5 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng.
Kinhtedothi - Ngày 23/5, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 15 (15/6/2025). Đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và cộng đồng về các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết.
Kinhtedothi – Thời gian qua liên tục xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại trường học, công ty sản xuất khiến dư luận bất an. Song song đó, tình trạng tai nạn lao động trong các loại hình DN cũng là mối quan tâm của các ban, ngành.
Kinhtedothi - Ngày 23/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tiến độ triển khai thực hiện công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế.