Kinhtedothi – Từng là niềm tự hào của những người dân trong khu vực, nhưng chỉ một thời gian đi vào sử dung, những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị đã khiến tuyến đường đi bộ trên phố Thái Hà ngày càng trở lên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Tuyến đường đi bộ trên phố Thái Hà có chiều dài khoảng 400m, kéo dài từ ngã tư Hoàng Cầu – Thái Hà đến Rạp chiếu phim Quốc gia. Tại thời điểm đưa vào sử dụng (năm 2020), đây được coi là một trong những điểm nhấn về cảnh quan, không gian xanh của TP nói chung và quận Đống Đa nói riêng.
Tuy nhiên, sau một thời gian đi vào sử dụng, những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị của chính quyền sở tại đã khiến tuyến đường này trở lên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu đi lại, vui chơi giải trí của người dân.
Có mặt tại khu vực này, theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, rất khó để người dân có thể tiếp cận với không gian dành cho người đi bộ. Nói như vậy là bởi, các điểm dẫn vào tuyến đường đi bộ này, hướng từ Rạp chiếu phim Quốc gia hướng đi Hoàng Cầu hiện đã bị bảo phủ bởi một lượng lớn phế thải xây dựng.
Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, một số người dân trong khu vực cho biết, tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng chưa được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết gây bức xúc trong dư luận.
Sau đây là một số hình ảnh phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận trong sáng ngày 29/3 tại tuyến đường đi bộ phố Thái Hà.
Phía trong đường đi bộ phố Thái Hà khá sạch sẽ, thông thoáng.Song, tại khu vực đường dẫn vào rác thải ngập kín lối đi.Lượng phế thải kéo dài gần chục mét.Tình trạng tập kết vật liệu xây dựng diễn ra tại 2/3 đoạn của tuyến đường đi bộ.Đoạn còn lại thành nơi dừng đỗ của xe ba bánh.Sự tồn tại của lượng phế thải này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân, mỹ quan đô thị.
Kinhtedothi – Tiếp thu phản ánh, UBDN phường Tứ Liên, quận Tây Hồ đã khẩn trương vào cuộc, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm đất, phế thải, dựng nhà xưởng tại khu vực bãi sông Hồng.
Kinhtedothi - Tình trạng phế liệu, chất thải xây dựng được sử dụng làm vật liệu san lấp đang diễn ra khá phổ biến trong khi việc kiểm soát, quản lý loại chất thải này còn nhiều hạn chế, lỏng lẻo, đôi khi là chủ quan.
Kinhtedothi - Cách đây mấy năm, đoạn đê Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) là điểm những kẻ vô ý thức vô tư đem phế thải xây dựng, đồ cũ hỏng đổ lên đê.
Thay vì phải tổ chức cưỡng chế vào sáng 26-2, lãnh đạo phường Nghĩa Đô đã kiên trì vận động đến 1 giờ sáng cùng ngày. Với tinh thần trách nhiệm cao, hệ thống chính trị đã thuyết phục thành công hàng chục hộ dân tự giác chấp hành, khơi thông mặt bằng dự án.
Kinhtedothi - Trong giai đoạn then chốt chuẩn phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UBND phường Hồng Hà đã triển khai một chiến dịch toàn diện nhằm giải quyết dứt điểm các "điểm nghẽn" về hạ tầng và trật tự xã hội. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là chiến lược dài hạn để xây dựng một đô thị văn minh, bền vững.
Kinhtedothi - Trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế - xã hội đang được triển khai đồng loạt, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tiếp tục được xã Thiên Lộc (TP Hà Nội) xác định là khâu then chốt. Bằng cách tiếp cận bài bản, linh hoạt và đặt người dân ở vị trí trung tâm, công tác dân vận trong GPMB đã có những chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
Kinhtedothi – Ngày 30/1, UBND phường Hồng Hà đã tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích 10,7m2 đất công tại số 10 ngõ 41 Phúc Xá theo Quyết định số 74/QĐ-CCXP, nhằm lập lại trật tự quản lý đất đai. Việc cưỡng chế thu hồi đất công tại phường Hồng Hà được triển khai theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.
Kinhtedothi - Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 29/1, phường Nghĩa Đô đã tổ chức Khánh thành, gắn biển dự án Cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô.