Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phí đặt cọc giữ chỗ trường tư đắt đỏ, phụ huynh cần lưu ý điều gì?

Kinhtedothi – Trong mỗi mùa tuyển sinh đầu cấp, không ít phụ huynh đã rút hầu bao chi số tiền không nhỏ để dự phòng chỗ học cho con tại các trường phổ thông tư thục. Đặt cọc giữ chỗ như thế nào để tránh lãng phí là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm và chia sẻ.

Chóng mặt với phí đặt cọc

Vài năm trở lại đây, công tác tuyển sinh của các trường ngoài công lập được đẩy lên khá sớm, chia làm nhiều đợt trong năm với các hình thức, phương thức khác nhau. Khi đã ghi danh vào trường tư, mỗi học sinh đều mất phí đặt cọc hoặc phí giữ chỗ. Đây là quy định của hầu hết trường tư để đảm bảo công tác tuyển sinh về đích đúng kế hoạch. Số phí đặt cọc và hạn đóng phí của mỗi trường là khác nhau và được ban tuyển sinh của trường gửi chi tiết cho phụ huynh tìm hiểu, cân nhắc trước khi quyết định.

Mùa tuyển sinh năm học 2024 - 2025 đã bắt đầu
Mùa tuyển sinh năm học 2024 - 2025 đã bắt đầu

Việc đóng phí đặt cọc là hoàn toàn tự nguyện, là thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Khi phụ huynh làm thủ tục đặt cọc, nhân viên tuyển sinh của các trường không quên lưu ý phụ huynh về việc số tiền cọc không được lấy lại nếu học sinh không theo học tại trường.

Chủ động, tự nguyện, đồng thuận nộp phí là vậy nhưng chia sẻ câu chuyện này, nhiều phụ huynh vẫn cho rằng số tiền cọc do một số nhà trường đưa ra hiện ở mức cao so với thu nhập của họ.

Được biết, năm học 2023 – 2024,  phí đặt cọc vào các trường tư thục có tiếng dao động từ hơn 10 triệu đến gần 30 triệu đồng/học sinh và mức phí này dự kiến tiếp tục được duy trì trong mùa tuyển sinh năm học 2024 - 2025.

Khi học sinh trải qua đợt xét tuyển hoặc kỳ kiểm tra đánh giá năng lực do nhà trường tổ chức, nếu đạt yêu cầu, trường sẽ gửi nội dung chúc mừng kèm các loại phí phải đóng trước thời hạn nhất định hoặc phải đặt phí giữ chỗ. Nếu học sinh nhập học chính thức, tiền đặt cọc được quy đổi sang các khoản cơ bản: Phí nhập học, cơ sở vật chất, đồng phục, học phí... tùy quy định về mức thu của mỗi nhà trường. Có số ít trường, khi đóng phí giữ chỗ, học sinh sẽ được tham gia một khóa sinh hoạt hoặc học tập kỹ năng ngắn ngày do trường tổ chức.

Với những học sinh có một mục tiêu, một nguyện vọng duy nhất là vào trường tư thì việc đặt cọc không cần bàn tới bởi trước sau vẫn sử dụng số tiền này khi nhập học. Nhưng với những học sinh coi cơ hội học trường tư chỉ là phương án phụ hay phương án dự phòng thì phí đặt cọc vài chục triệu là số tiền lớn và nếu không học, nhà trường là đơn vị hưởng lợi.

“Lương em 12 triệu/tháng nhưng năm trước em đã bỏ ra 20 triệu đặt cọc cho con và sau bỏ cọc vì học trường khác. Cảm giác mất tiền trong sự tự nguyện đó không hề dễ dàng, dễ chịu. Với em và với nhiều phụ huynh, số tiền 20 triệu đặt cọc quả thật quá cao”, chị Nguyễn Thị Mai, trú tại huyện Thanh Trì cho biết.

Cần hiểu trường và hiểu con

Khi đã chi tiền đặt cọc giữ chỗ, phụ huynh thường đã có sự cân nhắc để con có phương án dự phòng trường hợp con thi trường chính không đỗ thì còn có trường phụ để học. Tuy vậy, vẫn có không ít phụ huynh đặt cọc trong trạng thái vội vàng hoặc bị xao động, bị phân tâm theo đám đông dẫn đến quyết định mang tính thời điểm.

Cha mẹ đồng hành với con trong mọi kỳ thi
Cha mẹ đồng hành với con trong mọi kỳ thi

Thực tế cho thấy, có phụ huynh bỏ tiền để đặt cọc cho con vào 2 - 3 trường với tổng chi phí đến 50 - 60 triệu sau đó bỏ cọc, không học trường nào vì con đỗ nguyện vọng cao hơn.

Chị Nguyễn Thu Hà, trú tại quận Hà Đông từng đặt cọc vào 3 trường tư điểm của Hà Nội nhưng khi trường công hot nhất Hà Nội công bố điểm thi, con chị đỗ với số điểm cao; vì vậy chị bỏ cọc cả 3 trường để ghi danh vào trường công lập tốp đầu kia.

“Biết con mình học tốt nhưng vì mức độ cạnh tranh quá cao; lo con làm bài không đạt phong độ hôm đi thi dẫn đến số điểm không như mong muốn. Hơn nữa, các trường tư con đỗ đều là niềm mơ ước của các bạn cùng lứa. Do vậy, tôi đã lần lượt đặt cọc 3 trường trước khi có quyết định cuối cùng. Nếu được quay lại, chắc tôi chỉ đặt cọc vào 1 trường”, chị Thu Hà chia sẻ.

Các chuyên gia giáo dục cho biết, rất khó để đưa ra lời khuyên với phụ huynh về vấn đề đặt cọc hay không vì đó là lựa chọn của mỗi người và tùy thuộc điều kiện, hoàn cảnh từng gia đình.

Tuy vậy, để hạn chế việc lãng phí trong bỏ tiền đặt cọc, hơn ai hết, phụ huynh cần hiểu năng lực của con để chọn trường mục tiêu; đồng thời cần có niềm tin vào con mình; tránh tâm lý lo lắng thái quá dẫn đến việc đặt cọc bừa phứa, lãng phí.

Cùng với đó, chỉ nên đặt cọc vào một trường, không nên đặt cọc nhiều trường và phải hiểu rõ về trường mình đặt cọc.

Khi có ý định cho con học trường nào, phụ huynh hãy dành nhiều thời gian tìm hiểu các điều kiện của trường như xe buýt đưa đón, chất lượng giáo viên, thành tích, tầm nhìn sứ mệnh, cơ sở vật chất, loại hình lớp… Nếu thấy phù hợp với con, với gia đình, có khả năng cao sẽ học mới nên đặt cọc, hạn chế việc bỏ tiền mua cơ hội không đâu và không dùng đến. 

 

Hà Nội: Cập nhật toàn cảnh công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2024- 2025

Hà Nội: Cập nhật toàn cảnh công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2024- 2025

Thi lớp 6 trường hot: Phụ huynh và thí sinh cần lưu ý điều gì?

Thi lớp 6 trường hot: Phụ huynh và thí sinh cần lưu ý điều gì?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ