Phi tang ma tuý “đá” nhằm thoát tội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ công tác đang tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện nam thanh niên ngồi sau thả 1 túi ni lông bên trong có chứa các tinh thể màu trắng từ tay trái xuống đất.

Khoảng 20h30 phút ngày 8/10, tổ công tác Y7/141 do Thượng uý Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 2 phụ trách đang làm nhiệm vụ trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt phát hiện hai thanh niên đang điều khiển xe xe mô tô lưu thông theo hướng Hoàng Quốc Việt đi Phạm Văn Đồng có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.
Hai đối tượng tàng trữ ma túy “đá”
Hai đối tượng tàng trữ ma túy “đá”
Tổ công tác đang tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện nam thanh niên ngồi sau thả 1 túi ni lông bên trong có chứa các tinh thể màu trắng từ tay trái xuống đất. Nghi ma tuý dạng “đá”, tổ công tác yêu cầu 2 đối tượng cùng tang vật bàn giao cho Công an phường Nghĩa Tân tiếp tục làm rõ.

Tại đây, các đối tượng khai nhận là Bùi Thế Hoạt (SN 1989), Nguyễn Văn Công (SN 1988) cùng trú tại Bắc Ninh đã chung tiền mua ma tuý “đá” về sử dụng thì bị bắt giữ.
Cũng tại địa điểm làm nhiệm vụ trên, vào khoảng 21h45 phút cùng ngày, Tổ công tác phát hiện xe mô tô BKS 29Y5-03093 Wave RSX do nam thanh niên điều khiển có biểu hiện nghi vấn, tiến hành kiểm tra phát hiện biển kiểm soát (BKS) có dấu hiệu làm giả, số khung số máy không trùng khớp với BKS. Người điều khiển xe khai tên là Phạm Văn Minh  trú tại Tiền Hải, Thái Bình đã mua xe của một người không quen biết với giá 4 triệu đồng. Tổ công tác đã tiến hành bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần