Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phía sau cửa kính

KTĐT - Việc kênh truyền hình TV2 của Na Uy cuối tuần qua cho biết, khu vực bàn ăn, quầy bán thức ăn tại một nhà hàng chuyên bán đồ ăn nhanh McDonald’s ở Oslo còn có nhiều vi khuẩn hơn cả nhà vệ sinh do nhân viên chỉ dùng một chiếc khăn lau bàn một lần nữa làm chấn động dư luận.
Dù đại diện của McDonald’s cam kết sẽ “chấn chỉnh quy trình làm sạch” trong hệ thống nhưng sự việc xảy ra ở một quốc gia châu Âu vốn có những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt đã làm xói mòn niềm tin của thực khách toàn cầu.
 
Như một hệ quả tất yếu của thời đại công nghiệp, fastfood - đồ ăn nhanh dần trở thành một thói quen tiêu dùng phổ biến ở hầu hết các nước.
 
Tuy nhiên, bên cạnh nguy cơ gây ra các bệnh lý nghiêm trọng như béo phì, tim mạch, các vụ bê bối về chất lượng thực phẩm tại các nhà hàng bán đồ ăn nhanh toàn cầu thời gian qua đã khiến người tiêu dùng phẫn nộ và đe dọa về sự sụp đổ của những đế chế kinh doanh thực phẩm khổng lồ này.
 
Đài truyền hình T.Ư Trung Quốc mới đây cho biết, từ giữa tháng 12/2012 đến nay, Yum! (chủ sở hữu thương hiệu KFC và Pizza Hut tại Trung Quốc) đã phải tiêu hủy hơn 60 tấn thịt gà, sau cáo buộc thu mua gà nguyên liệu từ một số trang trại chuyên “vỗ béo siêu tốc” bằng 18 loại kháng sinh, hóa chất cấm.
 
Tại Việt Nam, sự hiện diện và tăng trưởng của chuỗi các nhà hàng kinh doanh đồ ăn nhanh nổi tiếng cho thấy tiềm năng lớn của thị trường nước ta.
 
Tuy nhiên, thực khách Việt cần phải trở thành người tiêu dùng thông minh hơn khi lựa chọn các món ăn trong thực đơn fastfood. Phía sau những cửa kính hào nhoáng của các nhà hàng bán đồ ăn nhanh, ngoài nguy cơ gây ra những "căn bệnh của nhà giàu" còn tiềm ẩn mối nguy mất an toàn vệ sinh thực phẩm khi các món ăn ở đây cũng không “sạch” hơn những quán hàng vỉa hè là mấy.
 

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ