Philippines: Đụng độ với phiến quân, 18 binh sĩ thiệt mạng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 18 binh sĩ quân đội Philippines đã thiệt mạng, 50 người khác bị thương sau cuộc giao tranh kéo dài gần 10 giờ đồng hồ với các phần tử vũ trang cực đoan Abu Sayyaf.

Truyền thông địa phương cho hay, khoảng 100 phiến quân Abu Sayyaf đã đụng độ với quân đội và 4 binh lính quân đội đã bị chặt đầu. Trong cuộc giao tranh này, quân đội chính phủ cũng đã tiêu diệt 5 phần tử Hồi giao cực đoan có vũ trang. 

Đây là cuộc giao tranh gây thương vong nặng nề nhất cho lực lượng của chính phủ trong năm nay ở khu vực miền Nam bất ổn, nơi quân đội đã chiến đấu lâu dài với lực lượng ly khai Hồi giáo Abu Sayyaf.

Abu Sayyaf là tổ chức vũ trang cực đoan được thành lập vào đầu thập niên 1990, cố thủ thời gian dài ở tỉnh Sulu miền nam Philippines và một số nơi khác. Tổ chức khủng bố này đã thực hiện một loạt các vụ tấn công khủng bố, bắt cóc đòi tiền chuộc tại đất nước Đông Nam Á này.