Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức: Mong cử tri tiếp tục đồng hành cùng hoạt động của HĐND TP

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/11, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và Tổ đại biểu HĐND TP đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức, trước Kỳ họp thứ 18, HĐND TP, khóa XV.

Tại cuộc tiếp xúc, các đại biểu HĐND TP đã thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của TP. Đồng thời, thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020 của HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ  2016 – 2020. 

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức: Mong cử tri tiếp tục đồng hành cùng hoạt động của HĐND TP - Ảnh 1
 Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu trước cử tri huyện Hoài Đức
Theo đó ngay từ đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nhưng Hà Nội đã thực hiện thành công "mục tiêu kép” – vừa phòng chống dịch, vừa phục hồii tăng trưởng kinh tế. Về cơ bản TP vẫn đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra, trong đó đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu chủ yếu. 

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đã bày tỏ sự đồng tình với nội dung, chương trình Kỳ họp sắp tới của HĐND TP, đồng thời, đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2020 cho dù chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế, chưa được giải quyết triệt để liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách cho cán bộ cơ sở, an ninh trật tự…

Trong đó, cử tri Nguyễn Duy Sáu (thôn Tràng Dũng, xã Dương Liễu) phản ánh, hiện giá đền bù đất nông nghiệp thấp (162.000 đồng/1m2) đã ấn định từ năm 2016 đến nay. Theo cử tri, HĐND TP nên đều xuất các cơ quan chức năng có sự điều chỉnh 2 năm/1 lần với giá đền bù đất nông nghiệp cho sát với giá thị trường. Cử tri Nguyễn Hữu Tiến (xã Yên Sở) nêu ý kiến về việc bất hợp lý khi kè vệ đường cải tạo đê Tả Đáy. Cử tri Nguyễn Thị Thanh Toàn (xã Lại Yên) nêu vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. …

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường đã phát biểu làm rõ một số vấn đề, tiếp thu các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời cho biết, những vấn đề mà cử tri nêu ra, UBND huyện sẽ nghiêm túc tiếp thu và giao cơ quan chức năng huyện tổng hợp trả lời cụ thể.
 Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri Hoài Đức
Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá: Các kiến nghị của cử tri rất thẳng thắn, trách nhiệm, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước ở địa phương.
Ngoài tiếp thu, trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền của TP, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đề nghị Văn phòng HĐND TP và huyện Hoài Đức phân loại các nhóm kiến nghị của cử tri, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời. 
Thông tin thêm tới cử tri về Kỳ họp thứ 18 của HĐND TP sắp tới, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Kỳ họp thứ 18 sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung liên quan đến phát triển của TP năm 2021 và các năm tiếp theo. Mặc dù cho ý kiến, thảo luận thông qua nhiều nghị quyết chuyên đề, nhưng HĐND TP vẫn dành 1 ngày để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm.
Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị, cử tri huyện Hoài Đức tiếp tục theo dõi, đồng hành với HĐND TP trong giám sát, phản ánh các vấn đề quan tâm, để xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày một phát triển.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần